Hình ảnh Quảng Ninh cưỡng chế giải phóng mặt bằng quốc lộ 18

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Uông Bí sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng dự án cho chủ đầu tư trong ngày 18/4.

Sáng nay (18/4), tại vị trí mặt bằng thi công dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Bắc Ninh, lực lượng thực thi công vụ của TP Uông Bí đã phát lệnh ra quân giải quyết dứt điểm về mặt bằng còn vướng mắc liên quan đến dự án thuộc địa phận của thành phố.

Đến thời điểm trước khi tổ chức cưỡng chế chỉ còn 16 hộ dân có đất nằm trong vùng dự án chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên đến thời điểm cưỡng chế đã có thêm 4 hộ đồng ý cho lực lượng chức năng vào tháo dỡ để bàn giao mặt bằng.

Phương án cưỡng chế đã được thành phố Uông Bí chuẩn bị chu đáo, đúng với quy định pháp luật. Các tình huống giả định đã được đặt ra, cùng với đó là các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Chiều 17/4, Sở GT-VT cũng đã có thông báo phân luồng giao thông trên tuyến Quốc lộ 18 đoạn từ Chùa Trình Yên Tử (Km74+700) đến Trường tiểu học Phương Đông (Km76+700).
Ngay sau khi đọc quyết định cưỡng chế, thu hồi đất, lực lượng thực thi công vụ đã tiến hành tháo dỡ vật kiến trúc, di chuyển đồ đạc ra khỏi vị trí mặt bằng dự án.
Theo kế hoạch, hôm nay, chính quyền thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng, phương tiện tiếp tục hỗ trợ tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, cây cối, khẩn trương GPMB tại diện tích các hộ dân đã nhận bồi thường, đồng thuận bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công dự án.
Đối với các hộ dân chưa nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng, UBND thành phố Uông Bí sẽ tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng theo quy định. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường công tác tổ chức cưỡng chế diễn ra thuận lợi, lực lượng chức năng sau khi đọc Quyết định cưỡng chế đã tiến hành tháo dỡ và ban giao ngay mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy TP Uông Bí cho biết, do công tác tuyên truyền vận động được thực hiện tốt nên ngay trong đêm qua 17/4 đã có nhiều hộ dân đến nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Dự án cải tạo nâng cấp QL 18 đoạn Uông Bí – Bắc Ninh đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh dài hơn 29 km, triển khai trên cơ sở bám theo QL 18 hiện tại để tận dụng tối đa đường cũ. Trong đó, đoạn đi qua TP Uông Bí dài gần 3 km, tổng diện tích đất thu hồi hơn 2 ha, liên quan đến 318 hộ dân. Tuy nhiên sau gần 3 năm triển khai, đến nay TP Uông Bí vẫn nhiều hộ dân chưa đồng thuận, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Để tháo gỡ vưỡng mắc, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, tỉnh Quảng Ninh đã hạ quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng đoạn qua khu vực TP Uông Bí trước 30/4. (trong ảnh: Chính quyền TP Uông Bí đọc Quyết định cưỡng chế)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cưỡng chế cửa hàng mỹ nghệ nổi tiếng tại Hạ Long
Cưỡng chế cửa hàng mỹ nghệ nổi tiếng tại Hạ Long

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành cưỡng, phá dỡ cửa hàng mỹ nghệ Tiến Đạt Dream 2 thuộc Công ty Tiến Đạt Dream. 

Cưỡng chế cửa hàng mỹ nghệ nổi tiếng tại Hạ Long

Cưỡng chế cửa hàng mỹ nghệ nổi tiếng tại Hạ Long

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành cưỡng, phá dỡ cửa hàng mỹ nghệ Tiến Đạt Dream 2 thuộc Công ty Tiến Đạt Dream. 

Thành phố Vinh đưa máy xúc ra quân cưỡng chế giành lại vỉa hè
Thành phố Vinh đưa máy xúc ra quân cưỡng chế giành lại vỉa hè

VOV.VN - Trên các tuyến phố, hầu hết các tổ công tác đều đưa theo một chiếc máy xúc để thực hiện cưỡng chế, giải phóng vỉa hè nếu gặp phải vị trí khó tháo dỡ.

Thành phố Vinh đưa máy xúc ra quân cưỡng chế giành lại vỉa hè

Thành phố Vinh đưa máy xúc ra quân cưỡng chế giành lại vỉa hè

VOV.VN - Trên các tuyến phố, hầu hết các tổ công tác đều đưa theo một chiếc máy xúc để thực hiện cưỡng chế, giải phóng vỉa hè nếu gặp phải vị trí khó tháo dỡ.

Ảnh: Dân ven QL18 tự nguyện tháo gỡ công trình trước ngày cưỡng chế
Ảnh: Dân ven QL18 tự nguyện tháo gỡ công trình trước ngày cưỡng chế

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã hạ quyết tâm bàn giao mặt bằng cho dự án trong thời gian sớm nhất.

Ảnh: Dân ven QL18 tự nguyện tháo gỡ công trình trước ngày cưỡng chế

Ảnh: Dân ven QL18 tự nguyện tháo gỡ công trình trước ngày cưỡng chế

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã hạ quyết tâm bàn giao mặt bằng cho dự án trong thời gian sớm nhất.

Ngày mai (18/4), Quảng Ninh cưỡng chế GPMB cho dự án cải tạo QL18
Ngày mai (18/4), Quảng Ninh cưỡng chế GPMB cho dự án cải tạo QL18

VOV.VN - Để tạo điều kiện, tỉnh Quảng Ninh cũng đã có cơ chế hỗ trợ tối đa đối với các hộ dân bằng 50% giá đất ở.

Ngày mai (18/4), Quảng Ninh cưỡng chế GPMB cho dự án cải tạo QL18

Ngày mai (18/4), Quảng Ninh cưỡng chế GPMB cho dự án cải tạo QL18

VOV.VN - Để tạo điều kiện, tỉnh Quảng Ninh cũng đã có cơ chế hỗ trợ tối đa đối với các hộ dân bằng 50% giá đất ở.