HĐND TP Hà Nội chất vấn về PCCC, quản lý đô thị, an toàn thực phẩm

VOV.VN -Đây là lần đầu tiên HĐND thành phố chất vấn nội dung Kết luận của 1 kỳ họp nhằm xem xét trách nhiệm, thúc đẩy tiến độ và hiệu quả công việc
 
 

Theo chương trình kỳ họp, kỳ họp thứ 4, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV dành chọn 1 ngày 5/7 để chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Trong buổi sáng UBND thành phố Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện Kết luận chất vấn của Chủ tọa tại kỳ họp thứ 3 HĐND khóa XV. Các đại biểu trực tiếp tham gia tái chất vấn các nhóm vấn đề theo Kết luận của Chủ tọa. Các Sở ngành trả lời chất vấn và Chủ tọa Kết luận phiên tái chất vấn.

Buổi chiều, phiên chất vấn sẽ tập trung vào tình hình quản lý chợ, các đại biểu tiếp tục chất vấn. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung tham giải trình và Chủ tọa Kết luận.

Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Hà Nội

Các nội dụng chất vấn gồm Nhóm vấn đề về công tác quản lý đô thị; công tác phòng cháy và chữa cháy; nhóm vấn đề về an toàn thực phẩm.

Đây là lần đầu tiên HĐND thành phố chất vấn nội dung Kết luận của 1 kỳ họp nhằm xem xét trách nhiệm, thúc đẩy tiến độ và hiệu quả công việc

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp này Thường trực HĐND thành phố nhận được 297 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các nội dung tập trung vào các nhóm vấn đề lĩnh vực kinh tế-xã hội, cơ chế chính sách gồm chế độ chính sách cho người bị thu hồi đất, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, quy hoạch quản lý đất đai, quản lý đô thị, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, nước sạch nông thôn, mô hình quản lý các chợ và các vấn đề dân sinh bức xúc.

Thường trực HDND thành phố đã tổng hợp, phân loại theo thẩm quyền và chuyển đến UBND thành phố, các cơ quan quận huyện, thị xã trả lời theo quy định. Tại phiên chất vấn này, 40 câu hỏi chất vấn đã được chuyển đến UBND thành phố trả lời văn bản gửi các đại biểu nghiên cứu.

Để từng bước nâng cao chất lượng chất vấn, chất vấn có trọng tâm, trọng điểm và theo đến cùng các vấn đề được chất vấn, giám sát tại các kỳ họp nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao thì vẫn tiếp tục chất vấn.

Thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017, Thường trực HĐND thành phố đề xuất, về nội dung chất vấn, tái chất vấn việc thực hiện Kết luận số 32 ngày 15/12/2016 của Chủ tọa tại kỳ họp thứ 3 với các lý do: Kết luận 32 có 3 nhóm vấn đề phòng cháy chữa cháy, quản lý đô thị, an toàn thực phẩm. Đây là những nhóm vấn đề đã được HĐND chất vấn qua nhiều kỳ họp xong qua tiếp xúc cử tri đa số vấn quan tâm đến nội dung này.

Đồng thời Đại hội Đảng bộ lần thứ 9 nhận định việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của một số ngành quận, huyện… chưa quyết liệt, chưa đảm bảo tiến độ, chỉ đạo xứ lý tái lấn chiếm vỉa hè có nơi còn hình thức, kém bền vững, vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp;

Vấn đề an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp, ý thức giữ gìn môi trường, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chữa cháy chưa cao. Tình hình cháy nổ vẫn tiếp diễn chứa đựng nhiều rủi ro; Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một số cán bộ, công chức chưa nghiêm.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo tiếp tục thực hiện quyết liệt việc quản lý xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên môi trường… phải tiếp tục tái chất vấn các vấn đề theo nội dung Kết luận số 32. Đây là một bước rà soát công việc đang triển khai thực hiện, xác định trách nhiệm của từng cấp từng ngành, nhằm thúc đẩy công việc chưa đúng tiến độ đảm bảo kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện lời hứa trước cửa tri Thủ đô.

Phiên họp này, Thường trực HĐND đề xuất lựa chọn nội dung chất vấn mới về tình hình hoạt động quản lý chợ, một vấn đề dân sinh cần HĐND giám sát để công tác quản lý chợ thực hiện đúng quy hoạch đề ra đáp ứng nhu cầu kinh doanh mua bán văn minh của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội thông qua lộ trình cấm xe máy vào nội đô
Hà Nội thông qua lộ trình cấm xe máy vào nội đô

VOV.VN -Hà Nội thông qua Nghị quyết về Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông"

Hà Nội thông qua lộ trình cấm xe máy vào nội đô

Hà Nội thông qua lộ trình cấm xe máy vào nội đô

VOV.VN -Hà Nội thông qua Nghị quyết về Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông"

Hà Nội rút 148 biệt thự ra khỏi danh mục quản lý
Hà Nội rút 148 biệt thự ra khỏi danh mục quản lý

VOV.VN - Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã thừa nhận buông lỏng quản lý biệt thự và cho biết sẽ rút 148 biệt thự ra khỏi danh mục quản lý.

Hà Nội rút 148 biệt thự ra khỏi danh mục quản lý

Hà Nội rút 148 biệt thự ra khỏi danh mục quản lý

VOV.VN - Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã thừa nhận buông lỏng quản lý biệt thự và cho biết sẽ rút 148 biệt thự ra khỏi danh mục quản lý.