Hà Nội tạm dừng cấp căn cước công dân tại Đông Anh và Thanh Trì

VOV.VN - Công an TP Hà Nội tạm dừng cấp căn cước công dân tại hai huyện Đông Anh và Thanh Trì để đảm bảo phòng chống dịch.

Chiều 7/5, thượng tá Trần Đình Nghĩa – Chánh văn phòng Công an TP Hà Nội cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, đã có những ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an những quận, huyện có dịch phải cách ly sẽ tạm dừng cấp căn cước công dân gắn chíp. Đến khi nào dịch được kiểm soát tốt, an toàn và hết cách ly sẽ cấp căn cước trở lại cho người dân bình thường. “Hiện nay Hà Nội đang tạm dừng ở huyện Đông Anh và huyện Thanh Trì. Còn các quận huyện khác vẫn cấp căn cước công dân bình thường nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế đưa ra”, Thượng tá Nghĩa nói.

Những quận, huyện khác trên địa bàn Hà Nội vẫn thực hiện cấp căn cước cho người dân và phải thực hiện nghiêm ngặt quy định 5K (khoảng cách, khử khuẩn, khẩu trang, không tập trung, khai báo y tế) do Bộ Y tế ban hành. Khi người dân đến làm căn cước công dân sẽ có cán bộ công an liên tục hướng dẫn, nhắc nhở người dân phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo quy định. Khi nào vào chụp ảnh mới bỏ khẩu trang ra nên vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Hà Nội: "Rà từng chung cư, gõ từng nhà" phát hiện người nhập cảnh trái phép
Công an Hà Nội: "Rà từng chung cư, gõ từng nhà" phát hiện người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Tổng rà soát toàn bộ các chung cư và xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của lực lượng công an thành phố Hà Nội.

Công an Hà Nội: "Rà từng chung cư, gõ từng nhà" phát hiện người nhập cảnh trái phép

Công an Hà Nội: "Rà từng chung cư, gõ từng nhà" phát hiện người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Tổng rà soát toàn bộ các chung cư và xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của lực lượng công an thành phố Hà Nội.

Công an Hà Nội xử lý 9 người không đeo khẩu trang nơi công cộng
Công an Hà Nội xử lý 9 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Trong tình hình dịch Covid-19 có diễn biến mới phức tạp, 9 người dân không đeo khẩu trang khi ra đường tại Hà Nội đã bị phạt 2 triệu đồng/người.

Công an Hà Nội xử lý 9 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Công an Hà Nội xử lý 9 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - Trong tình hình dịch Covid-19 có diễn biến mới phức tạp, 9 người dân không đeo khẩu trang khi ra đường tại Hà Nội đã bị phạt 2 triệu đồng/người.

Căn cước công dân số "xấu" có đổi được không?
Căn cước công dân số "xấu" có đổi được không?

VOV.VN - Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp có số “xấu” thì có đổi được không? Đây là thắc mắc của nhiều người.

Căn cước công dân số "xấu" có đổi được không?

Căn cước công dân số "xấu" có đổi được không?

VOV.VN - Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp có số “xấu” thì có đổi được không? Đây là thắc mắc của nhiều người.