Hà Nội chống dịch sốt xuất huyết chưa hiệu quả, chưa triệt để

VOV.VN - Gần 3.000 bệnh nhân sốt xuất huyết phát hiện mỗi tuần, gần 14.000 ca mắc và 7 người đã tử vong là điều đáng tiếc và là một bài học đau xót của Hà Nội

Dịch bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội đang bùng phát mạnh và số ca mắc liên tục tăng cao trong hơn 1 tháng qua. Mỗi tuần, toàn thành phố phát hiện từ hơn 1.000 đến gần 3.000 ca bệnh và là địa phương có số bệnh nhân sốt xuất huyết nhiều nhất miền Bắc. Nguyên nhân chủ quan của tình trạng “vỡ trận” dịch sốt xuất huyết hiện nay ở Thủ đô được xác định là do cơ quan chức năng của Hà Nội chống dịch chưa hiệu quả và chưa triệt để.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh.

Vừa chăm con gái bị bệnh sốt xuất huyết tại Bệnh viện Thanh Nhàn, giờ đây, anh Lương Văn Dũng ở xã Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội lại mắc sốt xuất huyết, phải điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.

Anh Dũng cho biết, gần một nửa số gia đình ở làng có người mắc bệnh này, thậm chí có trường hợp cả gia đình bị sốt xuất huyết. Mật độ muỗi cũng nhiều nhưng việc phun hóa chất phòng chống dịch chỉ được cơ quan chức năng thực hiện một cách chiếu lệ: “Tôi thấy ở phường cũng có đi phun hóa chất diệt muỗi nhưng không hiểu người ta phun kiểu gì, chỉ phun lẻ tẻ, nhà phun, nhà không. Quanh xóm nhà tôi có 15 nhà thì có 10 người mắc sốt xuất huyết phải nhập viện. Gần 1/3 số người trong làng mắc bệnh này. Làng đang là đại ổ dịch”

Hà Nội hiện còn gần 300 ổ dịch sốt xuất huyết chưa kết thúc, tập trung chủ yếu tại 2 quận Đống Đa và Hoàng Mai. Mật độ muỗi tại 10 quận huyện nội thành và vùng ven đô đã ở mức báo động nhưng ngành y tế Hà Nội chỉ triển khai được 2 xe gắn máy phun hóa chất công suất lớn.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thừa nhận: “Máy phun công suất lớn hiện có 2 ô tô phun. Những biện pháp phòng chống dịch bệnh dựa vào cộng đồng hiện nay thành phố thực hiện chưa triệt để. Trong khi đó các loại dụng cụ chứa nước là nơi muỗi thường đẻ trứng nở thành bọ gậy, phát triển thành muỗi rất nhiều.

Các đội phun hóa chất cũng chưa làm triệt để. Ví dụ khoanh vùng 200 hộ phải phun hóa chất nhưng không phun không hết 200 hộ. Ngoài ra các khu đất xen kẹt, vùng đất trống chưa được phun hóa chất diệt muỗi. Thực hiện chưa triệt để là như thế”.

Tại cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết diễn ra cuối giờ chiều ngày 10/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, với mật độ muỗi nhiều như hiện nay lẽ ra Hà Nội phải huy động 20 ô tô gắn máy phun hóa chất công suất lớn, tức là gấp 10 lần phương tiện huy động hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì cuộc họp khẩn.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: “Chống dịch chưa triệt để nên hiệu quả chưa cao. Dịch vẫn cứ tăng, mặc dù đã chỉ đạo quyết liệt, nhưng cơ quan chức năng thực hiện chưa hiệu quả và chưa triệt để. Bây giờ, giải pháp thứ nhất là phun hóa chất trong từng nhà dân để "hạ hỏa" dịch bệnh, nhất là những nơi mà dân di cư sinh sống, nơi tập trung công trình xây dựng, phun phải đúng  kỹ thuật. Thứ 2 là phun bằng xe ô tô ngoài đường, ngoài môi trường. Tôi đề nghị phun hóa chất diệt muỗi tại trường học, chợ, bệnh viện. Các bệnh viện là những ổ dịch lớn. Việc phun hóa chất phải được thực hiện 3 lần trong một tháng, phải huy động tổng lực để chống dịch”.

Trước thực trạng “vỡ trận” dịch bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh miền Bắc hỗ trợ ngành y tế Thủ đô cả về xe ô tô phun hóa chất và nhân lực chống dịch, dốc toàn lực hỗ trợ Hà Nội “hạ hỏa” dịch bệnh này.

Đồng thời chỉ đạo, sau mỗi đợt phun hóa chất diệt muỗi, Hà Nội cần tổ chức các chiến dịch diệt bọ gậy, loại bỏ hoặc lật úp các dụng cụ chứa nước tiêu dùng, nước mưa đọng trong nhà dân cũng như môi trường xung quanh để hạn chế thấp nhất nơi muỗi đẻ trứng.

Gần 3.000 bệnh nhân sốt xuất huyết được phát hiện mỗi tuần, gần 14.000 ca mắc và 7 người đã tử vong do dịch bệnh này từ đầu năm đến nay là điều đáng tiếc và là một bài học đau xót của thành phố Hà Nội./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng mức cảnh báo dịch sốt xuất huyết tại TPHCM
Nâng mức cảnh báo dịch sốt xuất huyết tại TPHCM

VOV.VN - Tại các ổ dịch, những điểm được khoanh vùng nguy cơ đều có biển báo cho biết địa điểm này đang có dịch nhằm đánh động ý thức của người dân.

Nâng mức cảnh báo dịch sốt xuất huyết tại TPHCM

Nâng mức cảnh báo dịch sốt xuất huyết tại TPHCM

VOV.VN - Tại các ổ dịch, những điểm được khoanh vùng nguy cơ đều có biển báo cho biết địa điểm này đang có dịch nhằm đánh động ý thức của người dân.

Vỡ trận dịch sốt xuất huyết: Phương án bệnh viện dã chiến được đặt ra
Vỡ trận dịch sốt xuất huyết: Phương án bệnh viện dã chiến được đặt ra

VOV.VN - Mặc dù các y, bác sỹ chuyên ngành truyền nhiễm đang phải gồng mình làm việc tăng ca, nhưng dịch sốt xuất huyết ở Thủ đô vẫn đang bùng phát mạnh.

Vỡ trận dịch sốt xuất huyết: Phương án bệnh viện dã chiến được đặt ra

Vỡ trận dịch sốt xuất huyết: Phương án bệnh viện dã chiến được đặt ra

VOV.VN - Mặc dù các y, bác sỹ chuyên ngành truyền nhiễm đang phải gồng mình làm việc tăng ca, nhưng dịch sốt xuất huyết ở Thủ đô vẫn đang bùng phát mạnh.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh, Bộ Y tế họp khẩn
Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh, Bộ Y tế họp khẩn

VOV.VN - Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức họp khẩn phòng chống dịch.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh, Bộ Y tế họp khẩn

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh, Bộ Y tế họp khẩn

VOV.VN - Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức họp khẩn phòng chống dịch.