Giây phút kinh hoàng xe tải đấu đầu xe khách qua lời kể nạn nhân

VOV.VN - Những hình ảnh hiện trường cũng cho thấy, chiếc xe tải đi ngược chiều trong đường một chiều có dải phân cách cứng đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Bà Đinh Thị Xã, quê ở Nam Định, một trong gần 40 người ngồi trên chiếc xe khách 18B-018.32, may mắn thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng sáng nay cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, mọi người đều đang ngủ say, bỗng giật mình vì một tiếng nổ như bom.

Chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn.

 “Nó nổ một cái thì nó giật, quay xe lại như một tiếng bom nổ trong xe. Người thì bị tay, bị chân, máu chảy ra, kính vỡ toang. Tôi ngồi ở hàng thứ 5, hàng cuối còn những người trên đầu thì chắc chết hết. Trong xe họ kêu cứu lâu lắm. Về sau, dân họ mới ra đưa xuống. Tôi vẫn tỉnh từ đầu tới cuối”, bà Đinh Thị Xã vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng kể lại cho phóng viên nghe.

Ở gần hiện trường vụ tai nạn nhất, bà Kiều Thị Hằng, cho biết, bà chuẩn bị đi thể dục buổi sáng thì nghe một tiếng nổ kinh hoàng nhưng không nghĩ là tai nạn. Khi ra đường, thấy vụ tai nạn thảm khốc, bà cùng hô hào mọi người và nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu.

Bà Kiều Thị Hằng kể: “Nghe tiếng nổ tôi tưởng là gas nổ, 5 giờ kém 15 ra tới đây thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, bắt đầu tôi về gọi ông xã tôi ra rồi cùng mọi người đưa người bị thương lên xe.”

Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc

Đến trưa nay, số người tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đã tăng lên 11 người. Trong đó, 10 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện. 23 người khác đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và 1 người đang điều trị vết thương tại Bệnh viện huyện Chư Sê.

Có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Phải xác định được xe này rồi mới xác định được danh sách hành khách thì người thân họ mới vào được. Tài sản của dân thì cho thống kê hết rồi đưa về bảo quản để sau này giao lại cho người thân của họ. Còn bây giờ, tập trung cứu chữa, tập trung xử lý, cứu người là công tác quan trọng nhất.”

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn xảy ra vào 4h35 phút sáng nay, tại Km 1632+100 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Xe khách mang biển kiểm soát 18B-018.32 chở theo gần 40 người lưu thông từ Tỉnh Bình Phước về Nam Định thì đối đầu với xe tải mang biển kiểm soát 77C-139.37.

Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe đều biến dạng hoàn toàn và đều bị quay đầu 180 độ. Theo báo cáo nhanh của Tổng cục đường Bộ, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe tải chạy với vận tốc 105km/h. Những hình ảnh hiện trường cũng cho thấy, chiếc xe tải đi ngược chiều trong đường một chiều có dải phân cách cứng.

“Chúng tôi tổ chức 2 đoàn khám nghiệm để khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, chỉ đạo cho Công an huyện Chư Sê huy động toàn bộ lực lượng rồi lực lượng dân quân tại chỗ để tổ chức bảo vệ hiện trường nguyên vẹn. Thứ hai, là chúng tôi tổ chức phân luồng để đảm bảo xe qua lại, lưu thông, không bị ách tắc.”, Đại tá Phan Lang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

15 người tử vong vì TNGT trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán
15 người tử vong vì TNGT trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết và 16 người bị thương.

15 người tử vong vì TNGT trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán

15 người tử vong vì TNGT trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết và 16 người bị thương.

Phó Thủ tướng: Sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT tại Hà Nam
Phó Thủ tướng: Sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT tại Hà Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Hà Nam, các cơ quan liên quan sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đau thương này.

Phó Thủ tướng: Sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT tại Hà Nam

Phó Thủ tướng: Sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT tại Hà Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Hà Nam, các cơ quan liên quan sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đau thương này.

Phòng mổ tuyến cao nhất hết công suất vì quá tải bệnh nhân TNGT
Phòng mổ tuyến cao nhất hết công suất vì quá tải bệnh nhân TNGT

VOV.VN - Điều đáng nói, những ca cấp cứu tại đây, có quá nửa bệnh nhân có sử dụng bia, rượu, gây chảy máu nhiều, ảnh hưởng xấu đến quá trình điều trị.

Phòng mổ tuyến cao nhất hết công suất vì quá tải bệnh nhân TNGT

Phòng mổ tuyến cao nhất hết công suất vì quá tải bệnh nhân TNGT

VOV.VN - Điều đáng nói, những ca cấp cứu tại đây, có quá nửa bệnh nhân có sử dụng bia, rượu, gây chảy máu nhiều, ảnh hưởng xấu đến quá trình điều trị.

Lạng Sơn: TNGT làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng
Lạng Sơn: TNGT làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng

VOV.VN - Sáng 5/1, tại quốc lộ 4A đoạn đi qua địa phận huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn xảy ra TNGT 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Lạng Sơn: TNGT làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng

Lạng Sơn: TNGT làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng

VOV.VN - Sáng 5/1, tại quốc lộ 4A đoạn đi qua địa phận huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn xảy ra TNGT 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

23 người người chết vì TNGT trong  ngày thứ 3 nghỉ Tết dương lịch
23 người người chết vì TNGT trong ngày thứ 3 nghỉ Tết dương lịch

VOV.VN - Theo báo cáo của Cục CSGT, ngày nghỉ Tết dương lịch thứ 3, toàn quốc 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 23 người.

23 người người chết vì TNGT trong  ngày thứ 3 nghỉ Tết dương lịch

23 người người chết vì TNGT trong ngày thứ 3 nghỉ Tết dương lịch

VOV.VN - Theo báo cáo của Cục CSGT, ngày nghỉ Tết dương lịch thứ 3, toàn quốc 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 23 người.

Hơn 1.500 người chết do TNGT trong hai tháng đầu năm
Hơn 1.500 người chết do TNGT trong hai tháng đầu năm

VOV.VN - Trong hai tháng đầu năm 2017, cả nước đã xảy 3.465 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.570 người, bị thương 2.660 người.

Hơn 1.500 người chết do TNGT trong hai tháng đầu năm

Hơn 1.500 người chết do TNGT trong hai tháng đầu năm

VOV.VN - Trong hai tháng đầu năm 2017, cả nước đã xảy 3.465 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.570 người, bị thương 2.660 người.