Tuyển sinh vào lớp 6: Phụ huynh nên chọn trường cho con như thế nào?

VOV.VN -Phụ huynh nên chọn lựa trường THCS phù hợp với năng lực học tập của học sinh và khả năng tài chính của gia đình.

Dự kiến, từ 5/6 cho đến hết tháng 7/2017, nhiều trường THCS trên cả nước sẽ tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6. Vì mong muốn con được học trường có chất lượng đào tạo tốt, được học bán trú 2 buổi/ngày nên từ ra Tết, nhiều phụ huynh đã tìm trường học phù hợp với năng lực của các cháu và khả năng tài chính của gia đình.

Trong khi Bộ GD-ĐT nghiêm cấm các trường THCS tuyển sinh đầu cấp dưới mọi hình thức thì nhiều trường được đánh giá là có chất lượng đào tạo tốt tiếp nhận số lượng hồ sơ đăng ký vượt quá chỉ tiêu được giao gấp 4 đến 5 lần. Vì vậy, nhiều trường đã đưa ra tiêu chí riêng để chọn lựa học sinh như: có giải ở các cuộc thi học sinh giỏi, tiếng Anh...

Để đáp ứng yêu cầu đó, nhiều phụ huynh đã nghĩ tới việc cho con học thêm để có thêm giải thưởng ở các cuộc thi trí tuệ nhằm củng cố học bạ “đẹp”.

Liệu phụ huynh có nên chạy đua để có được suất học cho con như vậy không và với những gia đình điều kiện kinh tế không được “dư dả” thì nên chọn trường cho con như thế nào?

Nhiều phụ huynh đang băn khoăn không biết nên chọn trường như thế nào khi con lên lớp 6 (ảnh minh họa)

Rèn luyện cho con tự học là tốt nhất

Trước thực trạng trên, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Siêu Hà Nội nêu quan điểm: Việc học 2 buổi/ngày không có nghĩa là dạy thêm kiến thức vì như vậy sẽ khiến học sinh căng thẳng, mệt mỏi. Buổi thứ nhất là học kiến thức, buổi thứ hai nhà trường sẽ cho học sinh tham gia vào các hoạt động trải nghiệm để rèn luyện thêm kỹ năng sống và năng lực toàn diện cho các em.

Tuy nhiên, không phải là trường THCS nào cũng đủ cơ sở vật chất để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Hiện nay, ở Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lớn đã có sự phân tuyến để học sinh ở địa bàn nào thì học trường gần đó. Việc phụ huynh muốn cho con học ở những trường tốp đầu còn phụ thuộc vào năng lực học tập của học sinh và điều kiện kinh tế của gia đình.

Ví dụ như trường THCS Nguyễn Siêu Hà Nội tuyển sinh không chỉ yêu cầu gia đình có khả năng tài chính mà còn đưa ra tiêu chí đảm bảo chất lượng “đầu ra” của học sinh là phải nói được tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 2. Chính vì vậy, nếu học sinh nào có điều kiện về tài chính nhưng không có năng lực về ngoại ngữ thì rất khó có thể vào học được ở trường.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thúy, khi chọn trường THCS cho con, phụ huynh còn phải xem xét đến mục tiêu lựa chọn, đào tạo của từng trường để cho con học. Các bậc phụ huynh không nên chạy theo tiêu chí chọn trường chuyên, lớp chọn rồi bắt con học thêm, tham gia các cuộc thi, đi thi hết trường này sang trường khác khiến trẻ rất mệt mỏi, mất thời gian.

Trong khi nhiều trường THCS chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất để dạy học 2 buổi/ngày, nếu phụ huynh nào không có điều kiện kinh tế để cho con học ở trường ngoài công lập chất lượng cao thì nên để con học đúng tuyến. Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ nên phối hợp với nhà trường quản lý, giáo dục con rèn luyện tính tự học và tự quản lý bản thân tại gia đình.

Ngoài ra, phụ huynh có thể lắp camera ở nhà để quản lý, theo dõi con và xây dựng thời gian biểu hợp lý để các cháu có thể học, ăn uống trong buổi thứ 2 ở nhà. Ví dụ phụ huynh có thể chuẩn bị thức ăn trưa sẵn để khi đến giờ ăn, các con có thể đưa vào lò vi sóng hâm nóng lại. Nếu con có thể tự chăm sóc bản thân và tự học ở nhà thì sẽ tốt hơn nhiều việc các cháu đi học thêm.

Phụ huynh nên cho con học ở gần nhà và sắp xếp quản lý con

Ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng trường THCS &THPT Marie Curie cho biết: Ở các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, phụ huynh có nhu cầu cho con được học bán trú cả ngày ở trường là rất lớn. Nhiều bậc cha mẹ đi làm cả ngày có chung tâm trạng lo lắng là nếu con chỉ học 1 buổi thì không biết buổi thứ 2 gửi con ở đâu.

Hiện nay, hầu như các trường THCS công lập khó thực hiện được việc tổ chức cho học sinh học bán trú 2 buổi/ngày vì chưa đủ phòng, lớp học. Còn các trường ngoài công lập đã đáp ứng được về cơ sở vật chất để tổ chức cho học sinh học bán trú 2 buổi/ngày. Nhiều trường có cả hệ thống xe buýt để đưa đón học sinh ở xa trường đi học. Thường thì những trường như thế này đều có mức đóng học cao (khoảng 9 đến 10 triệu đồng/tháng).

Tuy nhiên, với mức học phí cao thì không phải gia đình nào cũng có kinh tế để cho con học. Vì vậy, phụ huynh nên chọn trường cho con ở gần nhà để học và cố gắng tạo điều kiện, dành thời gian để chăm sóc con./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tháng 4/2018 có sách giáo khoa mới lớp 1 và lớp 6
Tháng 4/2018 có sách giáo khoa mới lớp 1 và lớp 6

Theo Bộ GDĐT, đến tháng 4/2018 sẽ SGK lớp 1 và lớp 6 để tập huấn giáo viên và triển khai vào năm học 2018-2019.

Tháng 4/2018 có sách giáo khoa mới lớp 1 và lớp 6

Tháng 4/2018 có sách giáo khoa mới lớp 1 và lớp 6

Theo Bộ GDĐT, đến tháng 4/2018 sẽ SGK lớp 1 và lớp 6 để tập huấn giáo viên và triển khai vào năm học 2018-2019.

Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh lớp 6 vào các trường top đầu Hà Nội
Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh lớp 6 vào các trường top đầu Hà Nội

VOV.VN -Năm nay, các trường THCS có tiếng ở Hà Nội tiếp tục thực hiện phương thức xét tuyển để chọn lựa học sinh vào lớp 6.

Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh lớp 6 vào các trường top đầu Hà Nội

Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh lớp 6 vào các trường top đầu Hà Nội

VOV.VN -Năm nay, các trường THCS có tiếng ở Hà Nội tiếp tục thực hiện phương thức xét tuyển để chọn lựa học sinh vào lớp 6.

Tuyển sinh lớp 6: Hàng nghìn hồ sơ đạt điểm 10 cả Toán và tiếng Việt
Tuyển sinh lớp 6: Hàng nghìn hồ sơ đạt điểm 10 cả Toán và tiếng Việt

VOV.VN -Nhiều trường học khó xử khi tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đạt điểm 10 tuyệt đối cả 2 môn Toán và Tiếng Việt suốt 5 năm tiểu học trong xét tuyển vào lớp 6.

Tuyển sinh lớp 6: Hàng nghìn hồ sơ đạt điểm 10 cả Toán và tiếng Việt

Tuyển sinh lớp 6: Hàng nghìn hồ sơ đạt điểm 10 cả Toán và tiếng Việt

VOV.VN -Nhiều trường học khó xử khi tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đạt điểm 10 tuyệt đối cả 2 môn Toán và Tiếng Việt suốt 5 năm tiểu học trong xét tuyển vào lớp 6.

Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6
Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6

VOV.VN - Phương thức tuyển sinh đối với học sinh đăng ký vào học lớp 1 hoặc lớp 6 là xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6

Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6

VOV.VN - Phương thức tuyển sinh đối với học sinh đăng ký vào học lớp 1 hoặc lớp 6 là xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

Học sinh lớp 6 bị "xuống lớp 1" vì không biết đọc, biết viết
Học sinh lớp 6 bị "xuống lớp 1" vì không biết đọc, biết viết

Do không biết đọc, biết viết, có học sinh ở Sóc Trăng mặc dù đã học đến lớp 6 nhưng nhà trường buộc phải trả lại học từ lớp 1.

Học sinh lớp 6 bị "xuống lớp 1" vì không biết đọc, biết viết

Học sinh lớp 6 bị "xuống lớp 1" vì không biết đọc, biết viết

Do không biết đọc, biết viết, có học sinh ở Sóc Trăng mặc dù đã học đến lớp 6 nhưng nhà trường buộc phải trả lại học từ lớp 1.

Học sinh lớp 6 phải quay về lớp 1: Gia đình, nhà trường nói gì?
Học sinh lớp 6 phải quay về lớp 1: Gia đình, nhà trường nói gì?

Một học sinh lớp 6 nhưng không biết đọc, biết viết dù đã học ở một trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Học sinh lớp 6 phải quay về lớp 1: Gia đình, nhà trường nói gì?

Học sinh lớp 6 phải quay về lớp 1: Gia đình, nhà trường nói gì?

Một học sinh lớp 6 nhưng không biết đọc, biết viết dù đã học ở một trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.