Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá về kỳ thi THPT Quốc gia 2017

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia, xét tuyển ĐH, CĐ năm nay đạt kết quả tốt.

Sáng 3/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng Bảy để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng Bảy và 7 tháng đầu năm 2017. 

Tại đây, Thủ tướng đã ghi nhận, đánh giá cao việc tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2017, đồng thời khen ngợi thành tích xuất sắc của các đội tuyển học sinh Việt Nam tham dự Olympic quốc tế.

Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước kết quả triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo. Trong đó nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia, xét tuyển ĐH, CĐ năm nay đạt kết quả tốt.

Thủ tướng đã nghe dư luận từ các trường ĐH, các địa phương, các bậc phụ huynh, học sinh không kêu nhiều về việc này. Đặc biệt, các đoàn học sinh Việt Nam thi Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh đạt kết quả xuất sắc, lần đầu tiên chúng ta đạt nhiều huy chương vàng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia, xét tuyển ĐH, CĐ năm nay đạt kết quả tốt (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Trước đó, trong phiên họp thường kỳ tháng 6/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có những nhận xét tích cực về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội nào cho thí sinh không đỗ nguyện vọng 1?
Cơ hội nào cho thí sinh không đỗ nguyện vọng 1?

VOV.VN - Với mức điểm chuẩn và quy chế tuyển sinh như năm nay, cơ hội chọn lựa trường học và trúng tuyển vào các trường đại học cho thí sinh là rất lớn.

Cơ hội nào cho thí sinh không đỗ nguyện vọng 1?

Cơ hội nào cho thí sinh không đỗ nguyện vọng 1?

VOV.VN - Với mức điểm chuẩn và quy chế tuyển sinh như năm nay, cơ hội chọn lựa trường học và trúng tuyển vào các trường đại học cho thí sinh là rất lớn.

Thí sinh trên 29 điểm trượt NV1: Có nên điều chỉnh chính sách ưu tiên?
Thí sinh trên 29 điểm trượt NV1: Có nên điều chỉnh chính sách ưu tiên?

VOV.VN - Việc điều chỉnh cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh ĐH phải được tổng kết đánh giá toàn diện. Trên cơ sở đó mới có thể xem xét thực hiện.

Thí sinh trên 29 điểm trượt NV1: Có nên điều chỉnh chính sách ưu tiên?

Thí sinh trên 29 điểm trượt NV1: Có nên điều chỉnh chính sách ưu tiên?

VOV.VN - Việc điều chỉnh cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh ĐH phải được tổng kết đánh giá toàn diện. Trên cơ sở đó mới có thể xem xét thực hiện.

Thí sinh hơn 29 điểm trượt ĐH: Chuyên gia giáo dục đưa ra giải pháp
Thí sinh hơn 29 điểm trượt ĐH: Chuyên gia giáo dục đưa ra giải pháp

VOV.VN- Trước việc thí sinh đạt trên 29 điểm vẫn trượt ĐH, có chuyên gia giáo dục cho rằng, cần sự điều chỉnh hợp lý về việc cộng điểm ưu tiên.

Thí sinh hơn 29 điểm trượt ĐH: Chuyên gia giáo dục đưa ra giải pháp

Thí sinh hơn 29 điểm trượt ĐH: Chuyên gia giáo dục đưa ra giải pháp

VOV.VN- Trước việc thí sinh đạt trên 29 điểm vẫn trượt ĐH, có chuyên gia giáo dục cho rằng, cần sự điều chỉnh hợp lý về việc cộng điểm ưu tiên.

Thí sinh đạt 29 điểm vẫn trượt NV1: Chính sách ưu tiên đã lỗi thời?
Thí sinh đạt 29 điểm vẫn trượt NV1: Chính sách ưu tiên đã lỗi thời?

VOV.VN - Trước việc thí sinh đạt 29, 30 điểm vẫn trượt NV1, thí sinh thấp điểm hơn lại đỗ, đã có những ý kiến trái chiều.

Thí sinh đạt 29 điểm vẫn trượt NV1: Chính sách ưu tiên đã lỗi thời?

Thí sinh đạt 29 điểm vẫn trượt NV1: Chính sách ưu tiên đã lỗi thời?

VOV.VN - Trước việc thí sinh đạt 29, 30 điểm vẫn trượt NV1, thí sinh thấp điểm hơn lại đỗ, đã có những ý kiến trái chiều.