Nhiều đại học tốp đầu tuyển đủ thí sinh từ đợt xét tuyển đầu tiên

VOV.VN -Kết thúc ngày xác nhận nhập học, nhiều trường đại học tốp đầu đã tuyển đủ thí sinh ngay từ đợt xét tuyển đầu tiên...

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, đến ngày 7/8 là thời hạn cuối cùng thí sinh đến các trường ĐH nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 để khẳng định nhập học tại trường đã trúng tuyển trong đợt xét tuyển đầu tiên. Sau khi nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia, thí sinh sẽ nhận được Giấy báo trúng tuyển để làm các thủ tục tiếp theo.

Năm nay, với phương thức xét tuyển mới, khi kết thúc thời gian xác nhận nhập học, hầu như các trường đã tuyển đủ được thí sinh so với chỉ tiêu.

Kết thúc ngày cuối cùng của đợt tiếp nhận xác nhận nhập học đợt 1, nhiều trường ĐH tốp đầu đã nhận được gần như tuyệt đối lượng thí sinh đăng ký.

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội là 6.200 thì đến ngày 7/8 đã có 100% thí sinh trúng tuyển đến nhập học ở trường.

Còn đối với trường ĐH Y Hà Nội có chỉ tiêu là 1.100 thí sinh thì đã có trên 95% thí sinh đăng ký xác nhận nhập học.

Chỉ tiêu vào ĐH Kinh tế Quốc dân là 4.800 em nhưng đến ngày 7/8, nhà trường đã nhận được hơn 90% thí sinh xác nhận nhập học.

Với chỉ tiêu được giao là 3.800 thí sinh thì trường ĐH Thương mại cũng đã có hơn 90% thí sinh đến xác nhập nhập học.

Nhiều đại học tốp đầu tuyển đủ thí sinh từ đợt xét tuyển đầu tiên (ảnh minh họa)

Quy chế mới đã hỗ trợ các trường sàng lọc thí sinh ảo

GS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội nhận định, phương thức tuyển sinh năm 2016 là trong đợt I, thí sinh được đăng ký tối đa 2 trường ĐH. Mỗi trường tối đa là 2 ngành (nhóm ngành) theo số thứ tự ưu tiên được xếp từ 1 đến 2. 

Ngoài ra, số lượng thí sinh được đăng ký vào 2 trường ĐH, mỗi trường 2 nguyện vọng nên có nhiều em đạt điểm thi cao đăng ký vào ĐH tốp đầu chỉ là nguyện vọng 2, còn nguyện vọng 1, đa phần các em đăng ký vào những trường ĐH công an, quân đội. Đây là những trường mà khi vào học, thí sinh không phải đóng học phí và được đảm bảo sau khi tốt nghiệp ĐH là có việc làm luôn.  

Vì vậy, năm 2016 vẫn có khả năng xảy ra tình trạng nhiều thí sinh “ảo” nên các trường ĐH tốp đầu khó sàng lọc được thí sinh nào sẽ không chính thức học tập tại trường mình. Đây là một trong những nguyên nhân khiến lần đầu tiên trong nhiều năm tuyển sinh, nhiều trường ĐH tốp đầu không tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ lần xét tuyển đầu tiên.

Còn năm nay, mặc dù thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng nhưng các em chỉ được trúng tuyển vào 1 trường đã đăng ký xét tuyển xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Chính vì vậy, các trường ĐH đã sàng lọc được thí sinh ảo một cách cụ thể hơn nên trong đợt xét tuyển đầu tiên, đa phần các trường tuyển đủ được thí sinh.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cho biết, một điểm mới là năm nay, Bộ GD-ĐT hỗ trợ các trường sàng lọc thí sinh ảo bằng phần mềm chung. Lượng thí sinh ảo chỉ khoảng 10% số thí sinh đăng ký vào các trường. Vì vậy, khả năng các trường ĐH tốp đầu đều sẽ tuyển đủ thí sinh trong đợt xét tuyển đầu tiên.

Tuy nhiên, GS.TS Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng ĐH Thương mại nêu quan điểm, việc các trường ĐH tốp đầu có tuyển đủ thí sinh hay không phải đợi đến khi kết thúc thời gian thí sinh chính thức đến trường làm các thủ tục nhập học thì mới chính xác, chứ không phải là hết ngày 7/8. Bởi vì theo quan sát của nhà trường, một số thí sinh đến trường nộp bản chính kết quả thi THPT Quốc gia có thể là để xin giấy báo nhập học về làm kỷ niệm vì được trường thông báo đỗ ĐH hoặc các em còn nghe ngóng thông tin có được đi du học hay không trước khi có quyết định nhập học vào trường ĐH ở trong nước.

Theo GS.TS Đinh Văn Sơn, nếu trong đợt đầu xét tuyển, nhà trường vẫn thiếu chỉ tiêu thì có thể thông báo tuyển sinh bổ sung. Mức điểm chuẩn xét tuyển bổ sung không thấp hơn so với đợt xét tuyển đầu tiên.

Cùng quan điểm trên, ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, các trường phải đợi đến khi thí sinh đến làm các thủ tục nhập trường chính thức thì mới là kết quả trường có tuyển đủ thí sinh hay không. Tuy nhiên, nếu có thiếu thí sinh trong giới hạn cho phép, trường ĐH Kinh tế Quốc dân vẫn không tuyển sinh bổ sung.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đạt 29,25 điểm, nam sinh vẫn trượt ĐH Y Hà Nội
Đạt 29,25 điểm, nam sinh vẫn trượt ĐH Y Hà Nội

Nam sinh đến từ Hà Nội cho biết em trượt ngành Y đa khoa, ĐH Y Hà Nội, vì thiếu 0,05 điểm và kém về tiêu chí phụ.

Đạt 29,25 điểm, nam sinh vẫn trượt ĐH Y Hà Nội

Đạt 29,25 điểm, nam sinh vẫn trượt ĐH Y Hà Nội

Nam sinh đến từ Hà Nội cho biết em trượt ngành Y đa khoa, ĐH Y Hà Nội, vì thiếu 0,05 điểm và kém về tiêu chí phụ.

Đề xuất giải pháp thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới
Đề xuất giải pháp thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới

VOV.VN - Lãnh đạo các trường học cho rằng, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên cần được quan tâm nhiều hơn nữa khi thực hiện chương trình GDPT mới.

Đề xuất giải pháp thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới

Đề xuất giải pháp thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới

VOV.VN - Lãnh đạo các trường học cho rằng, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên cần được quan tâm nhiều hơn nữa khi thực hiện chương trình GDPT mới.

Bộ GD-ĐT, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội lên tiếng về vụ Nguyễn Tử Quảng
Bộ GD-ĐT, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội lên tiếng về vụ Nguyễn Tử Quảng

VOV.VN - Bộ GD-ĐT khẳng định không có buổi làm việc với trường ĐH Bách Khoa Hà Nội để công bố kết quả thanh tra của đơn vị này và về ông Nguyễn Tử Quảng.

Bộ GD-ĐT, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội lên tiếng về vụ Nguyễn Tử Quảng

Bộ GD-ĐT, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội lên tiếng về vụ Nguyễn Tử Quảng

VOV.VN - Bộ GD-ĐT khẳng định không có buổi làm việc với trường ĐH Bách Khoa Hà Nội để công bố kết quả thanh tra của đơn vị này và về ông Nguyễn Tử Quảng.

170 trường đại học tuyển sinh đủ chỉ tiêu trong đợt 1
170 trường đại học tuyển sinh đủ chỉ tiêu trong đợt 1

VOV.VN -Ngay trong đợt 1 đã có tới 170 trường đại học tuyển đủ chỉ tiêu. Nếu tính từ mức đạt 70% chỉ tiêu trở lên thì con số này lên tới 234 đơn vị...

170 trường đại học tuyển sinh đủ chỉ tiêu trong đợt 1

170 trường đại học tuyển sinh đủ chỉ tiêu trong đợt 1

VOV.VN -Ngay trong đợt 1 đã có tới 170 trường đại học tuyển đủ chỉ tiêu. Nếu tính từ mức đạt 70% chỉ tiêu trở lên thì con số này lên tới 234 đơn vị...

Thí sinh hơn 29 điểm trượt ĐH: Chuyên gia giáo dục đưa ra giải pháp
Thí sinh hơn 29 điểm trượt ĐH: Chuyên gia giáo dục đưa ra giải pháp

VOV.VN- Trước việc thí sinh đạt trên 29 điểm vẫn trượt ĐH, có chuyên gia giáo dục cho rằng, cần sự điều chỉnh hợp lý về việc cộng điểm ưu tiên.

Thí sinh hơn 29 điểm trượt ĐH: Chuyên gia giáo dục đưa ra giải pháp

Thí sinh hơn 29 điểm trượt ĐH: Chuyên gia giáo dục đưa ra giải pháp

VOV.VN- Trước việc thí sinh đạt trên 29 điểm vẫn trượt ĐH, có chuyên gia giáo dục cho rằng, cần sự điều chỉnh hợp lý về việc cộng điểm ưu tiên.

Những bất cập trong xét tuyển đại học năm 2017 hiện lên rất rõ
Những bất cập trong xét tuyển đại học năm 2017 hiện lên rất rõ

VOV.VN -Tiến sĩ Giáp Văn Dương đã có những phân tích những bất cập trong việc ra đề thi, điểm chuẩn đại học tăng cao cũng như tuyển sinh vào các trường Sư phạm.

Những bất cập trong xét tuyển đại học năm 2017 hiện lên rất rõ

Những bất cập trong xét tuyển đại học năm 2017 hiện lên rất rõ

VOV.VN -Tiến sĩ Giáp Văn Dương đã có những phân tích những bất cập trong việc ra đề thi, điểm chuẩn đại học tăng cao cũng như tuyển sinh vào các trường Sư phạm.

Cơ hội nào cho thí sinh không đỗ nguyện vọng 1?
Cơ hội nào cho thí sinh không đỗ nguyện vọng 1?

VOV.VN - Với mức điểm chuẩn và quy chế tuyển sinh như năm nay, cơ hội chọn lựa trường học và trúng tuyển vào các trường đại học cho thí sinh là rất lớn.

Cơ hội nào cho thí sinh không đỗ nguyện vọng 1?

Cơ hội nào cho thí sinh không đỗ nguyện vọng 1?

VOV.VN - Với mức điểm chuẩn và quy chế tuyển sinh như năm nay, cơ hội chọn lựa trường học và trúng tuyển vào các trường đại học cho thí sinh là rất lớn.

Thí sinh trên 29 điểm trượt NV1: Có nên điều chỉnh chính sách ưu tiên?
Thí sinh trên 29 điểm trượt NV1: Có nên điều chỉnh chính sách ưu tiên?

VOV.VN - Việc điều chỉnh cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh ĐH phải được tổng kết đánh giá toàn diện. Trên cơ sở đó mới có thể xem xét thực hiện.

Thí sinh trên 29 điểm trượt NV1: Có nên điều chỉnh chính sách ưu tiên?

Thí sinh trên 29 điểm trượt NV1: Có nên điều chỉnh chính sách ưu tiên?

VOV.VN - Việc điều chỉnh cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh ĐH phải được tổng kết đánh giá toàn diện. Trên cơ sở đó mới có thể xem xét thực hiện.