Hàng nghìn học sinh tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2017

VOV.VN - Hôm nay (26/2), hàng nghìn học sinh, phụ huynh nô nức tham gia Ngày hội tư vấn tuyến sinh hướng nghiệp 2017 diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2017 do Bộ GD-ĐT , Báo Tuổi trẻ, Sở GD - ĐT Hà Nội tổ chức cùng sự đồng hành của tập đoàn Vingroup. 

Tại ngày hội, đông đảo lãnh đạo từ Bộ GD-ĐT cùng đại diện các trường cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp, trường nghề đến tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho các em học sinh về kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 80 trường và khoảng 6000 học sinh đến tham dự.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết năm nay có một số đổi mới liên quan đến công tác tổ chức, hình thức xét tuyển song nội dung thi, đề thi không thay đổi nhiều. Do đó không ảnh hưởng đến quá trình ôn tập của thí sinh. Thứ trưởng khuyên các sĩ tử nên yên tâm học tập để đạt kết quả cao nhất.

Ngày hội tuyển sinh được xem như cầu nối giúp các em học sinh tiếp cận gần hơn với thông tin từ các trường.

Nhiều học sinh mang đến chương trình những thắc mắc xoay quanh tổ hợp môn thi, cách tính điểm, phương án tuyển sinh của các trường cùng cách đăng ký dự thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2017.


Lê Hoàng Anh, học sinh lớp 12 trường THPT Đống Đa, Hà Nội chia sẻ, em muốn đăng ký vào khoa Sử Đại học QGHN, nhưng lại băn khoăn về cơ hội công việc sau khi ra trường.

Với khối ngành quân đội,thí sinh chủ yếu thắc mắc về chỉ tiêu, cũng như quy trình xét tuyến của các trường. 

 

Nhiều bậc phụ huynh cũng trực tiếp tham gia đặt câu hỏi về cơ hội nghề nghiệp của các ngành sau khi ra trường.


Trước những đổi mới, khá nhiều học sinh và phụ huynh tỏ ra lúng túng. Nhiều phụ huynh, học sinh tranh thủ giờ nghỉ giải lao buổi trưa để được tư vấn trực tiếp.

Mỗi trường Cao đẳng, Đại học, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề đều mang đến những gian hàng tư vấn riêng.

Sinh viên Đại học Ngoại ngữ (ĐH QGHN) tư vấn trực tiếp về chương trình đào tạo của trường.

Thầy Trương Thanh Tú, Phó phòng Đào tạo Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH QGHN), người trực tiếp tư vấn tuyển sinh cho biết, hầu hết học sinh đều hiểu rất mơ hồ về ngành học, phương thức xét tuyển năm nay.

Học sinh và phụ huynh tìm hiểu thông tin về kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Cũng trong chương trình, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Học viện Kỹ thuật mật mã đem đến những màn biểu diễn sôi động./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2017: Không bỏ điểm sàn
Công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2017: Không bỏ điểm sàn

VOV.VN - Theo Quy chế tuyển sinh đại học 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn).

Công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2017: Không bỏ điểm sàn

Công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2017: Không bỏ điểm sàn

VOV.VN - Theo Quy chế tuyển sinh đại học 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn).

Tuyển sinh đại học 2017: Phương án xét tuyển các trường vẫn ổn định
Tuyển sinh đại học 2017: Phương án xét tuyển các trường vẫn ổn định

VOV.VN -  Phương án tuyển sinh đại học năm 2017 của các trường đã công bố trên website cho thấy, không có trường nào tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển.

Tuyển sinh đại học 2017: Phương án xét tuyển các trường vẫn ổn định

Tuyển sinh đại học 2017: Phương án xét tuyển các trường vẫn ổn định

VOV.VN -  Phương án tuyển sinh đại học năm 2017 của các trường đã công bố trên website cho thấy, không có trường nào tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển.