Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới tại Hà Nội

VOV.VN - Sáng nay, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước nô nức đi dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2017-2018 trong niềm phấn khởi...

Hôm nay (5/9), hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước nô nức đi dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2017-2018.

Chia sẻ niềm vui ngày khai trường với học sinh, sinh viên cả nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự lễ khai giảng và đánh trống khai trường tại trường THCS Trưng Vương, Hà Nội

Chủ tịch nước cũng đã tặng thầy và trò trường THCS Trưng Vương bức ảnh Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh.

Cùng với cả nước, hàng triệu học sinh ở Hà Nội vui mừng chào đón lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Học sinh trường Tiểu học Vinschool có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị khai giảng.

Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 tại trường tiểu học Thịnh Hào (Đống Đa, Hà Nội) bắt đầu bằng lễ chào cờ. 
Tiếp đó, cô Trần Tú Anh - hiệu trưởng trường tiểu học Thịnh Hào đọc Thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018.
Những gương mặt ngây thơ của các bé lớp 1 trong ngày khai giảng.

Các bé gái học sinh lớp 1 trường tiểu học Dịch Vọng B, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cô và trò trường tiểu học Kim Đồng (Hà Nội) trong tiết học đầu tiên sau lễ khai giảng.

Ngày khai giảng không chỉ mang lại niềm vui với học sinh và các thầy cô giáo mà với cả các bậc phụ huynh, ông bà, cha mẹ của các em. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh đi từ miền Trung vào TP HCM để đưa cháu khai giảng tại trường tiểu học Trang Tấn Khương.

Học sinh và thầy cô trường THCS Trưng Vương, Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới.

Học sinh trường THPT Việt Đức, Hà Nội trong niềm vui ngày khai trường.

Cô và trò lớp 10A4 Trường THPT Nhân Chính (Hà Nội) trong tiết học đầu tiên của năm học mới.
Học sinh trường Amsterdam - một ngôi trường có bề dày giảng dạy và học tập, với nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.
Học sinh trường Tiểu học Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) vui tươi trong ngày khai giảng.
Trong ngày hôm nay, các cháu học sinh khối mầm non cũng hòa trong không khí của ngày khai giảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (ngoài cùng bên phải, hàng đầu) dự lễ Khai giảng tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

Học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội tại Lễ khai giảng năm học mới.

Ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến dự lễ khai giảng, chia vui cùng các thầy cô, học sinh trường THCS Thanh Xuân.

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm học mới, lắng nghe nguyện vọng từ phụ huynh và giáo viên
Năm học mới, lắng nghe nguyện vọng từ phụ huynh và giáo viên

VOV.VN -Năm học mới 2017-2018, nhiều phụ huynh và giáo viên bày tỏ mong muốn lễ khai giảng nên hướng vào việc tạo niềm vui đến trường thực sự cho học sinh.

Năm học mới, lắng nghe nguyện vọng từ phụ huynh và giáo viên

Năm học mới, lắng nghe nguyện vọng từ phụ huynh và giáo viên

VOV.VN -Năm học mới 2017-2018, nhiều phụ huynh và giáo viên bày tỏ mong muốn lễ khai giảng nên hướng vào việc tạo niềm vui đến trường thực sự cho học sinh.

Các địa phương cơ bản hoàn tất công tác khai giảng năm học mới
Các địa phương cơ bản hoàn tất công tác khai giảng năm học mới

VOV.VN - Ngày mai 5/9, hơn 21 triệu học sinh trên cả nước sẽ dự lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Các địa phương cơ bản hoàn tất công tác khai giảng năm học mới

Các địa phương cơ bản hoàn tất công tác khai giảng năm học mới

VOV.VN - Ngày mai 5/9, hơn 21 triệu học sinh trên cả nước sẽ dự lễ khai giảng năm học mới 2017-2018.

Hà Nội áp lực trường lớp trước năm học mới
Hà Nội áp lực trường lớp trước năm học mới

VOV.VN - Nhiều phường, xã ở Hà Nội đang đứng trước nguy cơ thiếu lớp học do việc tăng dân số cơ học nhanh chóng mặt.

Hà Nội áp lực trường lớp trước năm học mới

Hà Nội áp lực trường lớp trước năm học mới

VOV.VN - Nhiều phường, xã ở Hà Nội đang đứng trước nguy cơ thiếu lớp học do việc tăng dân số cơ học nhanh chóng mặt.