Cảnh báo Học viện múa Việt Nam “quên” đề xuất cấp bằng học sinh lớp 9

VOV.VN - Để cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, Học viện Múa Việt Nam phải có hồ sơ, báo cáo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, khi đó đơn vị mới phê duyệt.

 Tại hội nghị mới đây của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tuyển sinh đầu cấp và chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy đã “cảnh báo” việc Học viện Múa Việt Nam có thể tiếp tục “quên” đề xuất việc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh lớp 9 năm nay.

Trước đó như VOV đã thông tin, hơn 300 học sinh hệ Trung cấp và Cao đẳng của Học viện Múa Việt Nam đã có đơn kêu cứu về việc chưa được cấp bằng tốt nghiệp văn hóa dù đã học văn hóa và tham gia kỳ thi tại đây. Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho những học sinh này.

Ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy cho biết, từ trước đến nay, Học viện múa Việt Nam hoạt động không thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. Trên địa bàn còn có Trường Trung Cấp Nghệ Thuật Xiếc Và Tạp Kỹ Việt Nam nhưng có học sinh học tập, ra trường đều báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng đều phê duyệt, cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đầy đủ. Riêng Học viện múa Việt Nam không có bất kỳ báo cáo về hoạt động. Đơn vị cũng không thể vào kiểm tra hoạt động của trường này. Khi xảy ra sự việc phụ huynh, học sinh của Học viện Múa Việt Nam “cầu cứu” các đơn vị chức năng do không được cấp bằng, thực hiện chỉ đạo, hiện Phòng đã kiểm tra và cho hoàn thiện hồ sơ cũng như các điều kiện liên quan để cấp bằng trung học cơ sở cho các học sinh.

Ông Phạm Ngọc Anh thông tin: "Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại về cách xếp loại cũng như xác minh lại học bạ. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì chúng tôi thấy là năm nay trường vẫn còn học sinh lớp 9. Lớp 9 năm nay nếu như không có xử lý tiếp thì lại xảy ra tình trạng như những khóa trước".

Cũng theo ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GDĐT quận Cầu Giấy để cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, Học viện Múa Việt Nam phải có hồ sơ, báo cáo đến Phòng khi đó đơn vị mới phê duyệt. Vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy xin ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nếu không phụ huynh cũng sẽ có kiến nghị như năm nay.

Liên quan đến việc này, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng Phòng quản lý thi và kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy phối hợp chặt chẽ với Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề thực hiện đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học viện Múa Việt Nam gặp mặt báo chí và phụ huynh: Quả bóng trách nhiệm bị chuyển hướng
Học viện Múa Việt Nam gặp mặt báo chí và phụ huynh: Quả bóng trách nhiệm bị chuyển hướng

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc khoảng 300 học sinh Học viện Múa Việt Nam không được cấp bằng nghề, không được cấp bằng PTCS, PTTH gây bức xúc trong dư luận, cuối buổi chiều nay 1/4, lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam đã gặp mặt đại diện phụ huynh và báo chí trao đổi về những nội dung này.

Học viện Múa Việt Nam gặp mặt báo chí và phụ huynh: Quả bóng trách nhiệm bị chuyển hướng

Học viện Múa Việt Nam gặp mặt báo chí và phụ huynh: Quả bóng trách nhiệm bị chuyển hướng

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc khoảng 300 học sinh Học viện Múa Việt Nam không được cấp bằng nghề, không được cấp bằng PTCS, PTTH gây bức xúc trong dư luận, cuối buổi chiều nay 1/4, lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam đã gặp mặt đại diện phụ huynh và báo chí trao đổi về những nội dung này.

Tắc trách của Học viện Múa Việt Nam đẩy hơn 300 học sinh vào bế tắc
Tắc trách của Học viện Múa Việt Nam đẩy hơn 300 học sinh vào bế tắc

VOV.VN - Sự tắc trách của lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam đã đẩy hàng trăm học sinh của Học viện này vào cảnh không bằng cấp, đối diện với nguy cơ không thể tìm kiếm việc làm cũng như không còn cơ hội học tập.

Tắc trách của Học viện Múa Việt Nam đẩy hơn 300 học sinh vào bế tắc

Tắc trách của Học viện Múa Việt Nam đẩy hơn 300 học sinh vào bế tắc

VOV.VN - Sự tắc trách của lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam đã đẩy hàng trăm học sinh của Học viện này vào cảnh không bằng cấp, đối diện với nguy cơ không thể tìm kiếm việc làm cũng như không còn cơ hội học tập.

Vụ học viên trường múa kêu cứu: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép in bằng tốt nghiệp
Vụ học viên trường múa kêu cứu: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép in bằng tốt nghiệp

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho học viên Học viện Múa Việt Nam.

Vụ học viên trường múa kêu cứu: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép in bằng tốt nghiệp

Vụ học viên trường múa kêu cứu: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép in bằng tốt nghiệp

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho học viên Học viện Múa Việt Nam.