Các trường đại học ở TP.HCM linh hoạt hình thức tuyển sinh trong cao điểm dịch Covid-19

VOV.VN - Gia hạn thời gian nhận hồ sơ, chuyển hình thức thi từ tập trung sang thi trực tuyến, dời các kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt,…  là những phương án mà nhiều trường đại học tại TP.HCM thực hiện trong kỳ tuyển sinh năm 2021.

Nhằm linh hoạt trong công tác tuyển sinh giữa thời điểm dịch bệnh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã ra thông báo chuyển hình thức và gia hạn thời gian nhận hồ sơ đối với một số phương thức tuyển sinh.

Cụ thể, nhà trường ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2021 (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM), ưu tiên xét tuyển học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT kết hợp chứng chỉ IELTS, TOEFL,… hoặc năng lực tiếng Việt đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài. Thời gian nhận hồ sơ cũng được gia hạn đến hết ngày 21/6 thay vì ngày 15/6 như dự kiến ban đầu.

Ông Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, bên cạnh việc chuyển hình thức và gia hạn thời gian nộp hồ sơ, trường cũng khuyến khích học sinh gửi hồ sơ thông qua bưu điện. Điều này nhằm hạn chế việc thí sinh tiếp xúc trực tiếp hoặc các thí sinh từ các tỉnh lân cận phải di chuyển đến TP.HCM.

“Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà trường cũng có thông báo gia hạn thêm 1 tuần đối với một số phương thức. Điều này cũng tạo điều kiện cho các em học sinh nếu có khó khăn liên quan đến các thủ tục hành chính khi làm hồ sơ xét tuyển có thời gian thêm để thể hoàn tất thủ tục. Nhà trường xác định con dấu của đường bưu điện để đối chiếu, từ đó xem xét được thời hạn nộp của các em".

Hiện, nhiều trường Đại học tại TP.HCM có kế hoạch tổ chức kỳ thi riêng cho một số ngành học bắt buộc cũng đã nhanh chóng chuyển đổi hình thức thi. Theo đó, thí sinh sẽ chuyển từ thi tập trung sang nộp bài thi qua email, kết hợp với phỏng vấn trực tuyến. Các trường đại học như: ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Công nghệ TP.HCM,… đã áp dụng hình thức thi này trong kỳ thi đợt 1.

Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó Trưởng phòng Truyền thông Đại học Công nghệ TP.HCM cho biết, kỳ thi năng khiếu của trường gồm vẽ và âm nhạc sẽ chia làm nhiều đợt. Đợt 1 của kỳ thi diễn ra vào thời điểm dịch bệnh nên trường đã chuyển hình thức thi từ tập trung sang trực tuyến: “Nhà trường đã tổ chức ôn tập và tập huấn kỹ năng làm bài thi với Google Meet cho các bạn thí sinh giúp các bạn có thể hoàn thành tốt bài thi của mình. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã bố trí tập huấn cho cán bộ giảng viên tham gia vào đội ngũ cán bộ coi thi, giám khảo chuẩn bị các giải pháp công nghệ thông tin và đường truyền để đảm bảo được việc làm bài thi và giám sát bài thi diễn ra suôn sẻ và thuận lợi”.

Mới đây, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cũng ra thông báo hoãn kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2021 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26-28/6/2021 tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Cao đẳng Sư phạm Long An do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đây là lần thứ hai, trường này ra thông báo hoãn thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Trước đó, kỳ thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/6 với chỉ tiêu 20% xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả của kỳ thi này.

Theo ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, năm nay, trường sử dụng 3 hình thức tuyển sinh đại học. Trong đó, hình thức xét học bạ (chiếm 20% chỉ tiêu) không bị phụ thuộc trong giai đoạn dịch bệnh bởi thí sinh đã hoàn thành kết quả học tập; 60% chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia sẽ theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường tiếp tục gia hạn thời gian đăng ký đánh giá năng lực chuyên biệt đến khi có thông báo về lịch thi mới để thí sinh có thêm cơ hội: “Nhìn chung, 3 phương thức tuyển sinh nêu trên trong thời điểm hiện nay chỉ bị chậm chứ không bị ảnh hưởng nhiều về việc phải thay đổi. Về lịch thi, sẽ ưu tiên cao nhất cho thi tốt nghiệp THPT  bởi đó là nhiệm vụ lớn của các bạn học sinh. Với kỳ thi đánh giá năng lực, trường sẽ tính một thời điểm phù hợp để tổ chức, đồng thời việc di chuyển sẽ không bị ảnh hưởng trong thời điểm hiện nay”.

Trước tình hình dịch bệnh kéo dài, sự linh hoạt của nhiều trường đại học tại TP.HCM đã tạo điều kiện để các thí sinh có cơ hội tham gia đủ các phương thức tuyển sinh. Điều này giúp các em gia tăng cơ hội vào đại học và vững tâm với các lựa chọn về ngành học trong tình hình hiện nay./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT chốt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt
Bộ GD-ĐT chốt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt

VOV.VN - Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi vào các ngày 7-8/7/2021 do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bộ GD-ĐT chốt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt

Bộ GD-ĐT chốt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt

VOV.VN - Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức đợt thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi vào các ngày 7-8/7/2021 do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Con không nhất thiết “sống chết” giành vé vào trường chuyên
Con không nhất thiết “sống chết” giành vé vào trường chuyên

VOV.VN - Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, hàng ngàn thí sinh lại tiếp tục tăng tốc bước vào các đợt thi liên tiếp của các trường chuyên. Nhiều thí sinh thi 2-3 trường chuyên, đồng nghĩa với thời gian thi sẽ kéo dài đến 1 tuần.

Con không nhất thiết “sống chết” giành vé vào trường chuyên

Con không nhất thiết “sống chết” giành vé vào trường chuyên

VOV.VN - Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, hàng ngàn thí sinh lại tiếp tục tăng tốc bước vào các đợt thi liên tiếp của các trường chuyên. Nhiều thí sinh thi 2-3 trường chuyên, đồng nghĩa với thời gian thi sẽ kéo dài đến 1 tuần.

Phổ điểm bài thi chuyên Toán vào lớp 10 THPT chuyên ĐH Sư phạm có thể từ 5-5,5
Phổ điểm bài thi chuyên Toán vào lớp 10 THPT chuyên ĐH Sư phạm có thể từ 5-5,5

VOV.VN -Chiều nay (17/6), các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên ĐH Sư phạm làm bài thi chuyên Toán.

Phổ điểm bài thi chuyên Toán vào lớp 10 THPT chuyên ĐH Sư phạm có thể từ 5-5,5

Phổ điểm bài thi chuyên Toán vào lớp 10 THPT chuyên ĐH Sư phạm có thể từ 5-5,5

VOV.VN -Chiều nay (17/6), các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên ĐH Sư phạm làm bài thi chuyên Toán.