Ấm lòng các sĩ tử lên thủ đô thi đại học

VOV.VN -Được hướng dẫn tìm nơi ở trọ miễn phí, đưa đón đến địa điểm thi nhiệt tình và được ăn cơm giá rẻ, các thí sinh lên Hà Nội thi đại học thực sự cảm thấy yên tâm.

Trong những ngày này, nhiều thí sinh từ Bắc Giang hay các địa phương khác cảm thấy được yên tâm khi ra Hà Nội thi đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ). Các em và người nhà đều được sinh viên tình nguyện, tình nguyện viên của Hội Sinh viên Bắc Giang nhiệt tình hướng dẫn tìm nơi ở trọ miễn phí, đưa đón đến địa điểm thi nhiệt tình và được ăn cơm giá rẻ...

Năm nay, Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chương trình “Em tôi đi thi 2014”. Chương trình thực hiện đến nay là năm thứ 5 với rất nhiều hoạt động thiết thực nhằm tiếp sức cho mùa thi ĐH, CĐ.

Đặc biệt, năm nay, chương trình có điểm nổi bật là có thêm những chuyến xe tình nguyện đưa các thi sính thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách từ Bắc Giang ra tận địa điểm thi ngoài Hà Nội.

Em Lê Khắc Tùng, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội cho biết: Từ nhiều năm nay, Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được nhiều chùa trên địa bàn thủ đô tạo điều kiện cho thí sinh và người nhà ở tại chùa trong những ngày diễn ra kỳ thi ĐH; đồng thời hỗ trợ gạo cùng một số vật liệu để nấu ăn cho thí sinh.

Bác Hoàng Văn Mạnh, quê ở Thái Bình cho con đi thi vào Học viện Ngân hàng đã rất phấn khởi và yên tâm khi mà trong những ngày hè oi nắng được nghỉ ngơi tại ngôi chùa Bộc thanh tịch. Bác và con cũng được các tình nguyện viên mời ăn cơm giá rẻ chỉ với 10.000 đồng/suất. Được sự hỗ trợ của nhà chùa và các tình nguyện viên, bác và con trai cũng như nhiều phụ huynh khác cảm thấy ấm lòng.

Được chứng kiến các sinh viên tình nguyện đưa đón thí sinh đến địa điểm thi an toàn, không cần phụ huynh hay người nhà phải đưa đi, mà có thể để con em ở lại chùa rồi về quê luôn, bác Mạnh cho rằng, đây là những việc làm tốt nhằm góp phần giảm số người lưu trú quá đông tại thủ đô. Những việc làm này cần được nhân rộng tại các tỉnh, thành phố khác.

Em Nguyễn Thanh Hải, dự thi vào khoa Xã hội học, ĐH Công đoàn Hà Nội chia sẻ: “Em cảm thấy rất xúc động và ấm lòng khi được các anh, chị tình nguyện viên, sinh viên tình nguyện đưa đến địa điểm thi và đón về chỗ ở miễn phí an toàn mà không cần phải người nhà của em đưa đi. Các anh chị như những người thân ruột thịt của em. Em nghĩ rằng, các hoạt động tiếp sức mùa thi như này rất bổ ích, sẽ giảm áp lực cho xã hội trong mỗi mùa thi rất nhiều”.

Với những hoạt động thiết thực, chương trình “Em tôi đi thi” của Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thực sự tạo được niềm tin của đông đảo thí sinh và phụ huynh mỗi mùa thi ĐH, CĐ

** Một số hình ảnh của các tình nguyện viên:

Thí sinh và người nhà được đưa đến Hà Nội bằng xe ô tô miễn phí



Các em còn được các tình nguyện viên đưa đến chỗ ở miễn phí tại Chùa Bộc, Hà Nội


Các sinh viên tình nguyện chuẩn bị bữa cơm trưa cho thí sinh và người nhà tại Chùa Bộc, Hà Nội






Một số phụ huynh trò chuyện trong lúc đợi con em mình thi ĐH tại ngôi chùa thanh tịnh


Bữa cơm ấm áp giữa sinh viên tình nguyện và thí sinh, người nhà của các em

Ăn cơm xong, các tình nguyện viên lại nhiệt tình thu dọn đồ ăn 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử  khó quá!
Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử khó quá!

VOV.VN -Nhiều thí sinh nhận định, đề thi Lịch sử năm nay khó với yêu cầu thí sinh phải có sự suy luận, tư duy và hiểu biết xã hội nhiều hơn.

Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử  khó quá!

Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử khó quá!

VOV.VN -Nhiều thí sinh nhận định, đề thi Lịch sử năm nay khó với yêu cầu thí sinh phải có sự suy luận, tư duy và hiểu biết xã hội nhiều hơn.

Cô gái dân tộc Dao Tiền "tí hon" quyết tâm thi vào đại học
Cô gái dân tộc Dao Tiền "tí hon" quyết tâm thi vào đại học

VOV.VN - Mặc dù chiều cao khiêm tốn và vóc người không được hoàn thiện nhưng cô gái dân tộc Dao Tiền Triệu Thị Phượng luôn có ý chí trong học tập và rèn luyện.

Cô gái dân tộc Dao Tiền "tí hon" quyết tâm thi vào đại học

Cô gái dân tộc Dao Tiền "tí hon" quyết tâm thi vào đại học

VOV.VN - Mặc dù chiều cao khiêm tốn và vóc người không được hoàn thiện nhưng cô gái dân tộc Dao Tiền Triệu Thị Phượng luôn có ý chí trong học tập và rèn luyện.

 Thí sinh hào hứng với chủ đề biển, đảo trong đề thi Địa lý
Thí sinh hào hứng với chủ đề biển, đảo trong đề thi Địa lý

VOV.VN -Đây là chủ đề hay, thời sự, có ý nghĩa, rất hấp dẫn các thí sinh.

 Thí sinh hào hứng với chủ đề biển, đảo trong đề thi Địa lý

Thí sinh hào hứng với chủ đề biển, đảo trong đề thi Địa lý

VOV.VN -Đây là chủ đề hay, thời sự, có ý nghĩa, rất hấp dẫn các thí sinh.

Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi
Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi

VOV.VN - Đến hết ngày thi đầu tiên của đợt 2, trên phạm vi cả nước, có 98 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 27; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 69); có 5 thí sinh đến muộn không được dự thi.

Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi

Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi

VOV.VN - Đến hết ngày thi đầu tiên của đợt 2, trên phạm vi cả nước, có 98 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 27; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 69); có 5 thí sinh đến muộn không được dự thi.

Hôm nay, hơn 594.000 thí sinh thi Đại học môn cuối cùng
Hôm nay, hơn 594.000 thí sinh thi Đại học môn cuối cùng

VOV.VN - Điểm đặc biệt của kỳ thi ĐH năm nay dự kiến là có sự thay đổi lớn đối với đề thi môn Ngữ văn.

Hôm nay, hơn 594.000 thí sinh thi Đại học môn cuối cùng

Hôm nay, hơn 594.000 thí sinh thi Đại học môn cuối cùng

VOV.VN - Điểm đặc biệt của kỳ thi ĐH năm nay dự kiến là có sự thay đổi lớn đối với đề thi môn Ngữ văn.

“Đề thi Lịch sử đòi hỏi năng lực tư duy của thí sinh“
“Đề thi Lịch sử đòi hỏi năng lực tư duy của thí sinh“

VOV.VN - Việc ra đề Lịch sử như năm nay là lời nhắc nhở các trường THPT cần thay đổi cách dạy và học môn học này theo hướng thay đổi phương pháp, tư duy của thí sinh.

“Đề thi Lịch sử đòi hỏi năng lực tư duy của thí sinh“

“Đề thi Lịch sử đòi hỏi năng lực tư duy của thí sinh“

VOV.VN - Việc ra đề Lịch sử như năm nay là lời nhắc nhở các trường THPT cần thay đổi cách dạy và học môn học này theo hướng thay đổi phương pháp, tư duy của thí sinh.