Dự báo thời tiết 20/7: Cả nước có mưa, đề phòng tố lốc

VOV.VN -Từ ngày 20/7 đến ngày 22/7 ở Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, vùng núi trung du phía Bắc có mưa vừa, mưa to kéo dài. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (20/7): Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc-Đông Nam đi qua Bắc Bộ kết hợp với đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5000m nên ngày và đêm hôm nay (tính đến 1h ngày 20/7) ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa diện rộng, một số nơi mưa to đến rất to như Phù Yên (Sơn La) 96mm, Văn Chấn (Yên Bái) 50mm, Hoài Đức (Hà Nội) 78mm,… 

Cầu treo tạm bản Nà Phát, xã Phúc Than, huyện Than Uyên bị hư hỏng trước cơn lũ suối những ngày mưa lũ. (Ảnh minh họa)
Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh thấp Tây Bắc-Đông Nam, kết hợp với gió Đông Nam phát triển và vùng xoáy thấp trên khu vực Bắc Bộ từ ngày 20/7 đến ngày 22/7 ở Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, vùng núi trung du phía Bắc có mưa vừa, mưa to kéo dài. Lượng mưa lớn ở vùng núi, trung du và một số nơi ở Bắc Bộ dự báo phổ biến như sau: 

Từ 7h ngày 20/7 đến 7h ngày 21/7: Các tỉnh Bắc Bộ mưa phổ biến 30-50mm, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, mưa 40-70mm, có nơi lớn hơn 80mm. 

Từ 7h ngày 21/7 đến 7h ngày 22/7: Các tỉnh Bắc Bộ mưa phổ biến 20-30mm, riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái mưa 30-60mm, có nơi lớn hơn 60mm. 

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 20/7 đến ngày 22/7: Có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. 

Hiện nay (20/07): Ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông mạnh. 

Dự báo: Trong ngày và đêm nay (20/7) và trong khoảng 2 -3 ngày tới do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam nên ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có mưa dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ làm 12 người chết, 1 người mất tích
Mưa lũ làm 12 người chết, 1 người mất tích

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ.

Mưa lũ làm 12 người chết, 1 người mất tích

Mưa lũ làm 12 người chết, 1 người mất tích

VOV.VN - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ.

Đường thành suối, cầu sập, nhà dân ngập nước vì mưa lũ
Đường thành suối, cầu sập, nhà dân ngập nước vì mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm qua (11/7) đến sáng nay (12/7) đã gây nhiều thiệt hại đối với các địa phương vùng núi Tây Bắc.

Đường thành suối, cầu sập, nhà dân ngập nước vì mưa lũ

Đường thành suối, cầu sập, nhà dân ngập nước vì mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm qua (11/7) đến sáng nay (12/7) đã gây nhiều thiệt hại đối với các địa phương vùng núi Tây Bắc.

Nguy cơ đứt gãy Quốc lộ 6 đoạn Yên Châu, Sơn La do mưa lũ
Nguy cơ đứt gãy Quốc lộ 6 đoạn Yên Châu, Sơn La do mưa lũ

VOV.VN -Do ảnh hưởng của mưa lũ, mực nước có thể tiếp tụ dâng cao gây nguy cơ đứt gãy đường Quốc lộ 6 là rất lớn. 

Nguy cơ đứt gãy Quốc lộ 6 đoạn Yên Châu, Sơn La do mưa lũ

Nguy cơ đứt gãy Quốc lộ 6 đoạn Yên Châu, Sơn La do mưa lũ

VOV.VN -Do ảnh hưởng của mưa lũ, mực nước có thể tiếp tụ dâng cao gây nguy cơ đứt gãy đường Quốc lộ 6 là rất lớn. 

Mưa lũ ở Yên Bái làm 2 người mất tích, thiệt hại 40 tỷ đồng
Mưa lũ ở Yên Bái làm 2 người mất tích, thiệt hại 40 tỷ đồng

VOV.VN - Tính đến 19 giờ tối nay (18/7), tỉnh Yên Bái đã có 2 người mất tích do mưa lũ, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 40 tỷ đồng.

Mưa lũ ở Yên Bái làm 2 người mất tích, thiệt hại 40 tỷ đồng

Mưa lũ ở Yên Bái làm 2 người mất tích, thiệt hại 40 tỷ đồng

VOV.VN - Tính đến 19 giờ tối nay (18/7), tỉnh Yên Bái đã có 2 người mất tích do mưa lũ, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 40 tỷ đồng.

Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó mưa lũ do bão số 2
Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó mưa lũ do bão số 2

VOV.VN -Tính đến sáng 16/7 đã có 3.555 tàu thuyền và hơn 14.100 lao động đã vào nơi trú ẩn an toàn.

Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó mưa lũ do bão số 2

Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó mưa lũ do bão số 2

VOV.VN -Tính đến sáng 16/7 đã có 3.555 tàu thuyền và hơn 14.100 lao động đã vào nơi trú ẩn an toàn.

Thủ tướng ra công điện ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ
Thủ tướng ra công điện ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 997/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ.

Thủ tướng ra công điện ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ

Thủ tướng ra công điện ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 997/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ.

Cảnh báo mưa lũ tại Đồng Bằng Sông Cửu Long
Cảnh báo mưa lũ tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

VOV.VN - Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh.

Cảnh báo mưa lũ tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

Cảnh báo mưa lũ tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

VOV.VN - Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh.