Đón Tết giữa khơi xa

VOV.VN - Những ngư dân Phú Yên bám biển xa khơi trong những ngày mọi nhà đón Tết với hy vọng tìm luồng cá lộc biển đầu năm mới

Trong khi nhà nhà đang đón Tết, vui xuân đón Tết thì nhiều ngư dân tỉnh Phú Yên vẫn bám biển trên những con tàu xa khơi với hy vọng tìm được luồng cá lộc biển đầu năm mới.

Xa khơi ngày Tết tìm luồng cá lộc đầu năm mới.
Trạm kiểm soát Biên phòng Đà Rằng ngày cuối năm. Trong không gian chật hẹp của trạm ấm áp hơn bởi những lời thăm hỏi chân tình của Lãnh đạo tỉnh dành cho gia đình các ngư dân đang đánh bắt trên biển. Bà con trao đổi với Lãnh đạo tỉnh chuyện làm ăn trong năm mới.

Ngư dân Nguyễn Tấn Phát, ở phường Phú Đông, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên nói: “Chuẩn bị đầy đủ mới đi bỏ tết đi chớ. Còn bạn bè, vợ con ở nhà mình phải chu cấp. Làm đạt chỉ tiêu mới vô bờ”.

Sau những lời thăm hỏi, chúc Tết gia đình các ngư dân, thông qua hệ thống bộ đàm củaTrạm biên phòng, Lãnh đạo tỉnh Phú Yên gửi lời chúc Tết đến bà con ngư dân đang đánh bắt trên biển.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đây là năm thứ 2 Lãnh đạo tỉnh Phú Yên chúc Tết ngư dân đón tết trên biển qua hệ thống bộ đàm: "Vấn đề đầu tiên tôi muốn gửi đến bà con là chỉ mong những chuyến biển của bà con đầy ắp cá tôm khi về nhà. Bà con sớm được về quê để kịp ăn tết với người thân của mình. Thay mặt lãnh đạo chính quyền chúng tôi hứa là sẽ có những cam kết trong việc điều chỉnh những chính sách cho phù hợp với thực tiễn hơn".

Không chỉ chúc Tết, các chiến sỹ Biên phòng còn gửi lời ca tiếng hát tới ngư dân ngoài khơi xa thông qua bộ đàm. Những người đi biển cảm nhận đẩy đủ hơn không khí Tết ở quê nhà.

Trung tá Trương Thiên An, Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng Phú Yên tâm sự:  "Xúc động và cảm giác như mình đang ăn Tết với bà con trên biển, rất là gần gũi, mặc dù đất liền và trên biển là khoảng cách khá xa, nhưng thông qua cầu âm thanh bộ đàm kết nối giữa trạm và các phương tiện trên biển chúng tôi thấy không gian xích lại và mùa xuân làm cho mọi người xích lại gần nhau và rất ấm áp”.

Lúc này, khi mọi nhà đang rộn ràng đón Tết Đinh Dậu thì trên biển, những ngư dân đang đánh bắt những mẻ cá đầu năm mới với hy vọng một năm "đầy ghe khẳm chiếc, lưới nặng cá đầy" như những lời chúc tốt đẹp của chị Nguyễn Thị Kim Cúc ở tỉnh Phú Yên: "Tôi mong cho bà con của chúng ta ở khơi xa luôn luôn được thuận buồm xuôi gió, làm ăn thật nhiều may mắn và đón cái tết thật là đầm ấm, sức khoẻ thật dồi dào và mùa xuân sang thì tàu cập bến thuyền của các anh, của bà con thật nhiều cá trong năm mới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những ngư dân đón Tết trên biển
Những ngư dân đón Tết trên biển

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, trong khi mọi người mua sắm chuẩn bị đón năm mới, những ngư dân tỉnh Bình Định lại sẵn sàng chuẩn bị ra khơi, ăn Tết trên biển.

Những ngư dân đón Tết trên biển

Những ngư dân đón Tết trên biển

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, trong khi mọi người mua sắm chuẩn bị đón năm mới, những ngư dân tỉnh Bình Định lại sẵn sàng chuẩn bị ra khơi, ăn Tết trên biển.

Cuối năm, ngư dân trúng đậm “lộc biển” từ Trường Sa  ​
Cuối năm, ngư dân trúng đậm “lộc biển” từ Trường Sa ​

VOV.VN -Những ngày cuối năm, các cảng cá khu vực Nam Trung bộ tấp nập, thuyền cá trở về từ vùng biển Trường Sa mang theo nhiều cá ngừ đại dương.

Cuối năm, ngư dân trúng đậm “lộc biển” từ Trường Sa  ​

Cuối năm, ngư dân trúng đậm “lộc biển” từ Trường Sa ​

VOV.VN -Những ngày cuối năm, các cảng cá khu vực Nam Trung bộ tấp nập, thuyền cá trở về từ vùng biển Trường Sa mang theo nhiều cá ngừ đại dương.