Điều chuyển 3 nữ hộ sinh ngủ trong ca trực khiến thai nhi tử vong

VOV.VN - BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã kỷ luật 3 nữ hộ sinh ngủ trong ca trực, chậm can thiệp sinh cho 1 sản phụ, và sau đó thai nhi bị tử vong.  

Sáng nay (25/10), ông Trần Văn Thích, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, bệnh viện đã ra quyết định kỷ luật đối với 3 nữ hộ sinh ngủ trong ca trực, chậm can thiệp sinh cho một sản phụ, và sau đó thai nhi bị tử vong.  

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 nữ hộ sinh là Đinh Thị Loan, Nguyễn Thị Trúc Mai và Trần Thị Thuyết. Nguyên nhân do những nữ hộ sinh này tắc trách, chậm can thiệp vì ngủ trong ca trực khi sản phụ Nguyễn Thị Hải, 33 tuổi, trú tại thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đang chuyển dạ và vỡ ối, sau đó sinh con nhưng thai nhi đã tử vong. 

Cùng với mức kỷ luật khiển trách, 3 nữ hộ sinh vi phạm đã được điều động sang làm việc tại Phòng Kế hoạch tổng hợp và Phòng Điều dưỡng. Riêng bác sĩ khoa sản Phạm Quang Hoa, trưởng ca trực thời điểm đó, tuy không bị kỷ luật nhưng bị hạ bậc thi đua tháng 10 xuống hạng C. Trong 1 năm tiếp theo, bác sĩ Hoa sẽ không được hưởng các khoản thu nhập tăng thêm.

Trước đó, lúc 11h30 ngày 13/10, sản phụ Nguyễn Thị Hải nhập viện chờ sinh con lần hai. Qua quá trình khám, theo dõi, do không phát hiện dấu hiệu bất thường nên được chỉ định sinh thường.

Đến khoảng 3h sáng 14/10, thai phụ chuyển dạ và vỡ ối, 25 phút sau, cháu bé được sinh ra nhưng đã tử vong. Cho rằng, nguyên nhân cháu bé bị tử vong là sự tắc trách của các hộ sinh, đã ngủ trong ca trực, không can thiệp kịp thời,  nên người nhà sản phụ đã làm đơn tố cáo./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ luật hàng loạt y, bác sĩ để thai nhi 32 tuần chết lưu
Kỷ luật hàng loạt y, bác sĩ để thai nhi 32 tuần chết lưu

Sau nhiều giờ nhập viện để thăm khám nhưng không được các y, bác sĩ quan tâm, thai nhi 32 tuần tuổi bị chết lưu trong bụng sản phụ.

Kỷ luật hàng loạt y, bác sĩ để thai nhi 32 tuần chết lưu

Kỷ luật hàng loạt y, bác sĩ để thai nhi 32 tuần chết lưu

Sau nhiều giờ nhập viện để thăm khám nhưng không được các y, bác sĩ quan tâm, thai nhi 32 tuần tuổi bị chết lưu trong bụng sản phụ.

Thanh tra vào cuộc vụ tố bác sỹ tắc trách khiến thai nhi tử vong
Thanh tra vào cuộc vụ tố bác sỹ tắc trách khiến thai nhi tử vong

VOV.VN - Người nhà sản phụ cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cháu bé bị tử vong là do sự tắc trách của các y, bác sỹ tại bệnh viện.

Thanh tra vào cuộc vụ tố bác sỹ tắc trách khiến thai nhi tử vong

Thanh tra vào cuộc vụ tố bác sỹ tắc trách khiến thai nhi tử vong

VOV.VN - Người nhà sản phụ cho rằng, nguyên nhân dẫn đến cháu bé bị tử vong là do sự tắc trách của các y, bác sỹ tại bệnh viện.

Phát hiện sớm thai nhi bị dị tật bẩm sinh để có hướng điều trị sớm
Phát hiện sớm thai nhi bị dị tật bẩm sinh để có hướng điều trị sớm

VOV.VN - Việc phát hiện sớm dị tật bẩm sinh có ý nghĩa rất lớn trong công tác điều trị nhằm đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính các bé và bố mẹ.

Phát hiện sớm thai nhi bị dị tật bẩm sinh để có hướng điều trị sớm

Phát hiện sớm thai nhi bị dị tật bẩm sinh để có hướng điều trị sớm

VOV.VN - Việc phát hiện sớm dị tật bẩm sinh có ý nghĩa rất lớn trong công tác điều trị nhằm đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính các bé và bố mẹ.

Người nhà thai nhi chết lưu cho rằng Bệnh viện thông tin sai sự thật
Người nhà thai nhi chết lưu cho rằng Bệnh viện thông tin sai sự thật

VOV.VN - Gia đình sản phụ này cho rằng bản báo cáo của bệnh viện bị sai mốc thời gian nhập viện và có sửa đổi bệnh án.

Người nhà thai nhi chết lưu cho rằng Bệnh viện thông tin sai sự thật

Người nhà thai nhi chết lưu cho rằng Bệnh viện thông tin sai sự thật

VOV.VN - Gia đình sản phụ này cho rằng bản báo cáo của bệnh viện bị sai mốc thời gian nhập viện và có sửa đổi bệnh án.