Chuyên gia lo ngại về đề xuất xây tổ hợp cao 40-70 tầng ở Ga Hà Nội

VOV.VN - Phóng viên VOV trao đổi với Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng về nội dung này.

Các chuyên gia, kiến trúc sư lo ngại việc xây tổ hợp nhà cao 40 đến 70 tầng khu vực ga Hà Nội sẽ phá vỡ quy hoạch kiến trúc nội đô và gây quá tải trầm trọng giao thông cũng như các hạ tầng khác. 

Viết bình luận

Tin liên quan

Di dời ga Hà Nội: Các chuyên gia, nhà khoa học nói gì?
Di dời ga Hà Nội: Các chuyên gia, nhà khoa học nói gì?

VOV.VN - Nếu di chuyển ga Hà Nội ra khỏi trung tâm thành phố thì kết nối giao thông chắc chắn bị phá hủy, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Di dời ga Hà Nội: Các chuyên gia, nhà khoa học nói gì?

Di dời ga Hà Nội: Các chuyên gia, nhà khoa học nói gì?

VOV.VN - Nếu di chuyển ga Hà Nội ra khỏi trung tâm thành phố thì kết nối giao thông chắc chắn bị phá hủy, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Di dời ga Hà Nội, cần minh bạch trong vấn đề sử dụng đất
Di dời ga Hà Nội, cần minh bạch trong vấn đề sử dụng đất

VOV.VN - Về đề xuất di dời ga Hà Nội, có ý kiến thì đồng tình nhưng cũng có ý kiến cho rằng nó sẽ làm thay đổi quy hoạch giao thông Hà Nội.

Di dời ga Hà Nội, cần minh bạch trong vấn đề sử dụng đất

Di dời ga Hà Nội, cần minh bạch trong vấn đề sử dụng đất

VOV.VN - Về đề xuất di dời ga Hà Nội, có ý kiến thì đồng tình nhưng cũng có ý kiến cho rằng nó sẽ làm thay đổi quy hoạch giao thông Hà Nội.

Đề xuất di dời ga Hà Nội: Phải nhìn tổng thể, tránh chắp vá tùy tiện
Đề xuất di dời ga Hà Nội: Phải nhìn tổng thể, tránh chắp vá tùy tiện

VOV.VN -Đại diện Công an TP. Hà Nội cho rằng, đường sắt đang gây khó khăn cho công tác đảm bảo an toàn giao thông, cần di dời công trình này ra khỏi nội đô.

Đề xuất di dời ga Hà Nội: Phải nhìn tổng thể, tránh chắp vá tùy tiện

Đề xuất di dời ga Hà Nội: Phải nhìn tổng thể, tránh chắp vá tùy tiện

VOV.VN -Đại diện Công an TP. Hà Nội cho rằng, đường sắt đang gây khó khăn cho công tác đảm bảo an toàn giao thông, cần di dời công trình này ra khỏi nội đô.