Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ nhóm PV VTV bị hành hung

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Giám đốc Công an TP. Hà Nội chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc nhóm phóng viên VTV bị hành hung.

UBND TP. Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh trên báo chí về vụ việc nhóm phóng viên VTV bị hành hung dẫn đến hư hỏng máy quay Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Giám đốc Công an TP. Hà Nội chỉ đạo điều tra, làm rõ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu chỉ đạo điều tra làm rõ vụ nhóm PV VTV bị hành hung.

Theo nội dung chỉ đạo nghi rõ Truyền hình Việt Nam ngày 14/6 và báo chí thông tin về việc Nhóm phóng viên Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam do nhà báo Trần Tuyết Mai làm trưởng nhóm bị hành hung, cản trở tác nghiệp khi đang ghi hình tại địa bàn xã Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội dẫn đến việc hư hỏng máy quay.

Về vụ việc trên, Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến như sau:

“Giao Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp theo quy định pháp luật.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2861/UBND-DT ngày 13/6/2017. Báo cáo kết quả vụ việc đến Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 30/6/2017”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Nhà báo đề nghị làm rõ đối tượng hành hung nhóm phóng viên VTV
Hội Nhà báo đề nghị làm rõ đối tượng hành hung nhóm phóng viên VTV

VOV.VN - Hội nhà báo Việt Nam nhận được đơn kiến nghị từ Ban thời sự VTV và đang tiến hành lập đoàn kiểm tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan

Hội Nhà báo đề nghị làm rõ đối tượng hành hung nhóm phóng viên VTV

Hội Nhà báo đề nghị làm rõ đối tượng hành hung nhóm phóng viên VTV

VOV.VN - Hội nhà báo Việt Nam nhận được đơn kiến nghị từ Ban thời sự VTV và đang tiến hành lập đoàn kiểm tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan

Triệu tập đối tượng nghi cản trở, phá hỏng máy quay của phóng viên VTV
Triệu tập đối tượng nghi cản trở, phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

VOV.VN - Cơ quan công an đã yêu cầu người đàn ông nghi lái xe đâm hỏng máy quay của nhóm phóng viên VTV lên trụ sở làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Triệu tập đối tượng nghi cản trở, phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

Triệu tập đối tượng nghi cản trở, phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

VOV.VN - Cơ quan công an đã yêu cầu người đàn ông nghi lái xe đâm hỏng máy quay của nhóm phóng viên VTV lên trụ sở làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Nóng trong ngày: Tin mới nhất vụ phá hỏng máy quay của phóng viên VTV
Nóng trong ngày: Tin mới nhất vụ phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

VOV.VN - Sáng 15/6, cơ quan công an đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trần Văn Hạnh để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Nóng trong ngày: Tin mới nhất vụ phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

Nóng trong ngày: Tin mới nhất vụ phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

VOV.VN - Sáng 15/6, cơ quan công an đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trần Văn Hạnh để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt khẩn cấp đối tượng phá hỏng máy quay của phóng viên VTV
Bắt khẩn cấp đối tượng phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

VOV.VN - Cùng với lệnh bắt khẩn cấp, cơ quan công an đã quyết định tạm giữ hình sự với với Trần Văn Hạnh để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ

Bắt khẩn cấp đối tượng phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

Bắt khẩn cấp đối tượng phá hỏng máy quay của phóng viên VTV

VOV.VN - Cùng với lệnh bắt khẩn cấp, cơ quan công an đã quyết định tạm giữ hình sự với với Trần Văn Hạnh để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ

Đại biểu Quốc hội lên tiếng về vụ nhà báo VTV bị phá hỏng máy quay
Đại biểu Quốc hội lên tiếng về vụ nhà báo VTV bị phá hỏng máy quay

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội cho rằng, nên coi tác nghiệp của nhà báo theo quy định của Luật báo chí được coi như đang thi hành công vụ và cần phải được bảo vệ.  

Đại biểu Quốc hội lên tiếng về vụ nhà báo VTV bị phá hỏng máy quay

Đại biểu Quốc hội lên tiếng về vụ nhà báo VTV bị phá hỏng máy quay

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội cho rằng, nên coi tác nghiệp của nhà báo theo quy định của Luật báo chí được coi như đang thi hành công vụ và cần phải được bảo vệ.