Chủ tịch Đà Nẵng: Cán bộ cơ sở phải chịu trách nhiệm về trật tự đô thị

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định: Cán bộ cơ sở phải chịu trách nhiệm về trật tự đô thị.

Cán bộ cơ sở sẽ phải chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn, đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn.

Lãnh đạo các quận huyện thành phố Đà Nẵng ký cam kết ra quân lập lại trật tự đô thị.

Sau một năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, Đà Nẵng đã có nhiều chuyển biến tốt. Tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường thay đổi theo hướng tích cực.

Năm 2018, các cơ quan chức năng đã kiểm tra hơn 9.600 lượt công trình xây dựng. Trong đó, xử lý gần 460 vụ vi phạm trật tự xây dựng với tổng số tiền xử phạt gần 9 tỷ đồng. Đặc biệt cưỡng chế tháo dỡ 120 công trình vi phạm. Lực lượng Thanh tra giao thông thành phố đã xử phạt gần 2.200 trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định với số tiền gần 1.400 tỷ đồng….

Tuy nhiên trên thực tế việc kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị của các địa phương, đơn vị vẫn chưa kiên quyết, kịp thời, ảnh hưởng đến trật tự và mỹ quan đô thị. Thời gian tới, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cấp, sở, ngành tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương nêu cao quyết tâm chính trị trong việc lập lại trật tự đô thị. Trước mắt, các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân xử lý 570 điểm, khu vực vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu cán bộ cơ sở phải chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan trật tự đô thị.

"Khởi đầu năm 2019 bằng quyết tâm chính trị rất to lớn. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chúng tôi cũng đưa những tiêu chí này vào việc đánh giá, sẽ có góp ý của Ban cán sự Đảng đối với sự hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo cấp ủy. Vì thế, đòi hỏi sự kiên trì, sáng tạo, quyết liệt của chúng ta để phố phường sạch đẹp, an toàn hơn", ông Huỳnh Đức Thơ nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế 24h: Tránh nguy cơ “vỡ trận” trên thị trường đất đai Đà Nẵng
Kinh tế 24h: Tránh nguy cơ “vỡ trận” trên thị trường đất đai Đà Nẵng

VOV.VN - Ổn định thị trường đất đai ở Đà Nẵng, thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản, xử lý nợ xấu... là những tin kinh tế nổi bật 24h qua.

Kinh tế 24h: Tránh nguy cơ “vỡ trận” trên thị trường đất đai Đà Nẵng

Kinh tế 24h: Tránh nguy cơ “vỡ trận” trên thị trường đất đai Đà Nẵng

VOV.VN - Ổn định thị trường đất đai ở Đà Nẵng, thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản, xử lý nợ xấu... là những tin kinh tế nổi bật 24h qua.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng có Phó Giám đốc mới
Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng có Phó Giám đốc mới

VOV.VN - Ông Đinh Quang Cường, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng có Phó Giám đốc mới

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng có Phó Giám đốc mới

VOV.VN - Ông Đinh Quang Cường, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng, Quảng Nam xử lý vấn đề VOV nêu
Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng, Quảng Nam xử lý vấn đề VOV nêu

VOV.VN - Thủ tướng vừa có công văn yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cùng các Bộ ngành liên quan có biện pháp ổn định thị trường đất đai...

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng, Quảng Nam xử lý vấn đề VOV nêu

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng, Quảng Nam xử lý vấn đề VOV nêu

VOV.VN - Thủ tướng vừa có công văn yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cùng các Bộ ngành liên quan có biện pháp ổn định thị trường đất đai...

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng
Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 1/4, tàu ViJit cùng gần 140 cán bộ, sĩ quan và thủy thủ thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 1/4, tàu ViJit cùng gần 140 cán bộ, sĩ quan và thủy thủ thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.