Bình Phước: 182 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - 182 công nhân của 3 công ty là: Công ty LISHENG, Công ty XINREN, Công ty Sung Ju thuộc Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành.

Chiều nay (21/4), Bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận 182 công nhân của 3 công ty là: Công ty LISHENG, Công ty XINREN, Công ty Sung Ju thuộc Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, huyện Chơn Thành trong tình trạng mệt mỏi, nôn ói, tiêu chảy… nghi do ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau khi 182 công nhân của 3 công ty trên được nhập viện, ngành y tế huyện Chơn Thành đã huy động toàn bộ các y, bác sỹ tổ chức cấp cứu,  khám, truyền dịch kịp thời và chuyển bệnh nhân về các khoa nội trú của bệnh viện. Trong đó, có 7 ca trong tình trạng nặng đang được tiếp tục theo dõi.

Các bệnh nhân cho biết, vào thời điểm 11h20 phút trưa nay, sau khi ăn cơm trưa tại nhà ăn của công ty, đến khoảng 13h30 phút, một số công nhân bắt đầu có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và phía công ty đã kịp thời điều xe chở đến bệnh viện cấp cứu. Theo thông tin  ban đầu, 3 công ty trên đã đặt các suất ăn trưa do 1 nhà hàng cung cấp, thực đơn các món ăn đều giống nhau.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết, qua theo dõi các triệu chứng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên của các công nhân là do nhiễm khuẩn thức ăn. Hiện đơn vị này đang tiếp tục theo dõi và điều trị cho các công nhân bị ngộ độc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu hiệu và cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm
Dấu hiệu và cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Ngộ độc thực phẩm (hay ngộ độc thức ăn) là các biểu hiện bệnh lý xuất hiện sau khi ăn, uống và cũng là hiện tượng người bị trúng độc.

Dấu hiệu và cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm

Dấu hiệu và cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Ngộ độc thực phẩm (hay ngộ độc thức ăn) là các biểu hiện bệnh lý xuất hiện sau khi ăn, uống và cũng là hiện tượng người bị trúng độc.

Ngộ độc thực phẩm, 2 người trong cùng gia đình tử vong
Ngộ độc thực phẩm, 2 người trong cùng gia đình tử vong

VOV.VN - Một vụ ngộ độc thực phẩm làm 2 người trong cùng một gia đình tử vong, 2 người khác phải đưa đi cấp cứu vừa xảy ra tại Yên Bái.

Ngộ độc thực phẩm, 2 người trong cùng gia đình tử vong

Ngộ độc thực phẩm, 2 người trong cùng gia đình tử vong

VOV.VN - Một vụ ngộ độc thực phẩm làm 2 người trong cùng một gia đình tử vong, 2 người khác phải đưa đi cấp cứu vừa xảy ra tại Yên Bái.

Ăn hàu nuôi trong lốp xe có thể bị ngộ độc
Ăn hàu nuôi trong lốp xe có thể bị ngộ độc

Theo các chuyên gia, hàu nuôi trong lốp xe có nguy cơ nhiễm các chất độc hại gây ngộ độc, phá hủy hệ tiêu hóa, hệ thần kinh của người ăn.

Ăn hàu nuôi trong lốp xe có thể bị ngộ độc

Ăn hàu nuôi trong lốp xe có thể bị ngộ độc

Theo các chuyên gia, hàu nuôi trong lốp xe có nguy cơ nhiễm các chất độc hại gây ngộ độc, phá hủy hệ tiêu hóa, hệ thần kinh của người ăn.

Bé 2 tuổi bị ngộ độc vì uống nhầm thuốc nhỏ mũi
Bé 2 tuổi bị ngộ độc vì uống nhầm thuốc nhỏ mũi

Sau khi uống nhầm ½ lọ thuốc Naphazolin 0,5%, thường dùng để nhỏ mũi, bé N. có biểu hiện lơ mơ, li bì, hạ thân nhiệt… may mắn là bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Bé 2 tuổi bị ngộ độc vì uống nhầm thuốc nhỏ mũi

Bé 2 tuổi bị ngộ độc vì uống nhầm thuốc nhỏ mũi

Sau khi uống nhầm ½ lọ thuốc Naphazolin 0,5%, thường dùng để nhỏ mũi, bé N. có biểu hiện lơ mơ, li bì, hạ thân nhiệt… may mắn là bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Vụ ngộ độc ở Yên Bái: Gửi mẫu xét nghiệm cho cả y tế và công an
Vụ ngộ độc ở Yên Bái: Gửi mẫu xét nghiệm cho cả y tế và công an

VOV.VN -Nguyên nhân ban đầu có thể do ngộ độc một loại độc chất rất mạnh nên sau khi ăn thời gian rất ngắn đã có 2 ca tử vong.

Vụ ngộ độc ở Yên Bái: Gửi mẫu xét nghiệm cho cả y tế và công an

Vụ ngộ độc ở Yên Bái: Gửi mẫu xét nghiệm cho cả y tế và công an

VOV.VN -Nguyên nhân ban đầu có thể do ngộ độc một loại độc chất rất mạnh nên sau khi ăn thời gian rất ngắn đã có 2 ca tử vong.

Cháu bé 8 tuổi bị ngộ độc nghi do ăn cá chết
Cháu bé 8 tuổi bị ngộ độc nghi do ăn cá chết

Một cháu bé 8 tuổi ở tỉnh Quảng Bình đã phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm nghi do ăn cá chết.

Cháu bé 8 tuổi bị ngộ độc nghi do ăn cá chết

Cháu bé 8 tuổi bị ngộ độc nghi do ăn cá chết

Một cháu bé 8 tuổi ở tỉnh Quảng Bình đã phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm nghi do ăn cá chết.