Bí thư Đà Nẵng: Khai thác đá sai phép khiến phía Tây Đà Nẵng tan nát

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khai thác khoảng sản...

Sáng nay (6/7), trong phiên thảo luận tại kỳ họp thứ Tư, HĐND thành phố Đà Nẵng, nhiều đại biểu nêu vấn đề buông lỏng quản lý khai thác khoáng sản, tình hình tệ nạn ma túy gia tăng. 

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.
Đại biểu Trần Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang nêu thực tế tại huyện Hòa Vang, nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản hết hạn giấy phép khai thác nhưng vẫn đang hoạt động. Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May, Công ty Cổ phần Chu Lai ở xã Hòa Nhơn, Công ty Khoáng sản Miền Nam giấy phép đã hết hạn khai thác vẫn ngang nhiên hoạt động, không ai giám sát đóng mỏ. 7/21 mỏ đá không tiến hành hoàn thổ.

Ông Trường nêu đích danh 9 chủ mỏ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền vào ngân sách, 13 mỏ vi phạm các quy định về tài nguyên khoáng sản, thủ tục thuê đất, đang thanh tra, chưa có kết quả nhưng vẫn hoạt động bình thường. Nhiều doanh nghiệp khai thác đá gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm nứt nhà dân. Nhiều doanh nghiệp vi phạm, không thực hiện các nghĩa vụ quy định đã đổi tên doanh nghiệp tiếp tục khai thác khoáng sản. Điển hình như Công ty 405 nợ thuế 6 tỷ đồng đổi tên thành Công ty Biên giới, tiếp tục hoạt động trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Đại biểu Trần Văn Trường đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản: Công tác quản lý nhà nước cần phải quan tâm nhiều hơn. Đó là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát sau khi cấp phép.  Quản lý việc khai thác, có những công ty khai thác quá giấy phép khai thác, ngoài phạm vi khai thác, đào sâu xuống dưới cốt nền cho phép. Đồng thồi kiểm tra thực hiện nghĩa vụ tài chính. Những đơn vị không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, không đảm bảo tài chính thì không gia hạn hoặc không cấp phép. Việc đền bù cho nhà dân gây nứt nhà dân thì buộc những đơn vị này phải có trách nhiệm.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực khai thác khoảng sản; HĐND thành phố đưa vào giám sát chuyên đề về khai thác khoáng sản.

"Vấn đề khai thác các mỏ đá trên Hòa Vang là vấn đề dai dẳng mà chúng ta chưa xử lý quyết liệt. Quý vị đi máy bay nhìn xuống thấy phía Tây thành phố đã nát hết, rất là nham nhở mà doanh nghiệp thì không tuân thủ pháp luật, chỉ chạy theo lợi nhuận, thậm chí còn làm gian làm dối. Trong Nghị quyết cuối năm tôi đề nghị đưa nội dung này vào, tôi đề nghị HĐND giám sát. Để mạnh ai nấy làm thì hỏng hết, rất phản cảm và xấu xí vô cùng" - ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Trong phiên thảo luận sáng nay, nhiều đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng quan tâm về tình hình gia tăng tội phạm ma túy, đặc biệt là trong giới trẻ. Số vụ tội phạm ma túy tăng 17%, số người nghiện ma túy tăng nhanh, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại biểu Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị: Để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm và tệ nan ma túy, thứ nhất, cần quan tâm tháo giỡ vướng mắc trong quan điểm đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật của các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, xét xử tội phạm ma túy. Thứ hai, cần tập trung gỡ những khó khăn trong việc đưa đối tượng đi cai nghiện tập trung và điều trị loạn thần; tổ chức cai nghiện tại cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Giải quyết các vấn đề ở Sơn Trà rất phức tạp
Đà Nẵng: Giải quyết các vấn đề ở Sơn Trà rất phức tạp

VOV.VN - Chủ tịch Đà Nẵng: Hiện thành phố đang tiến hành rà soát để có biện pháp xử lý vấn đề Sơn Trà nhưng không đơn giản ngày một ngày hai là xong.

Đà Nẵng: Giải quyết các vấn đề ở Sơn Trà rất phức tạp

Đà Nẵng: Giải quyết các vấn đề ở Sơn Trà rất phức tạp

VOV.VN - Chủ tịch Đà Nẵng: Hiện thành phố đang tiến hành rà soát để có biện pháp xử lý vấn đề Sơn Trà nhưng không đơn giản ngày một ngày hai là xong.

Bí thư Đà Nẵng: Xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo kỷ luật kỷ cương
Bí thư Đà Nẵng: Xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo kỷ luật kỷ cương

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm.

Bí thư Đà Nẵng: Xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo kỷ luật kỷ cương

Bí thư Đà Nẵng: Xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo kỷ luật kỷ cương

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm.