24 giờ qua, Đà Nẵng ghi nhận 9 ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng thông tin, 24 giờ qua, ngành y tế thành phố Đà Nẵng ghi nhận 9 ca nghi mắc Covid-19.

Liên quan đến Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA, ở số 222 đường Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, trước khi phát hiện ca dương tính, cơ sở này có 2 cuộc họp với khoảng 10 người tham dự. Đến nay đã cách ly 497 trường hợp F1. Thành phố đã xét nghiệm gần 6.700 lượt người có nguy cơ mắc Covid-19. Hiện còn 135 mẫu chưa có kết quả, 18 mẫu cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong 24 giờ qua, phát hiện thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp là điều dưỡng bệnh viện Hoàn Mỹ, 1 trường hợp ở đường Đống Đa, 2 là F1 của bar New Phương Đông và 5 bệnh nhân là ở thẩm mỹ viện AMEDA. Hiện bệnh viện phổi đang điều trị cho 76 người , trong đó 57 ca dương tính, trong số này có một ca nặng . Số ca công bố khỏi bệnh tái dương tính là 3. Số ca mắc Covid đã công bố khỏi bệnh đang tiếp tục cách ly là 16”.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các quận, huyện cho biết, đã kích hoạt các cơ sở cách ly tại địa phương, phát phiếu đi chợ luân phiên cho từng hộ dân, tổ chức cho tất cả hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát ký cam kết về phòng chống dịch, lấy mẫu người chạy grab, taxi xét nghiệm SARS-CoV-2. Quận Hải Châu đã lấy 450 mẫu xét nghiệm là nhân viên massage, spa, thẩm mỹ viện.

Các địa phương đã phát phiếu đi chợ cho người dân nhưng phát sinh tình huống là nhiều người đi chợ khi chưa được vào chợ thì tụ tập chờ bên ngoài rất đông. Khi Ban quản lý chợ điều tiết giảm số người buôn bán ở chợ thì nhiều người bán hàng đem hàng ra bày bán ngoài chợ, khó kiểm soát.

Hiện nay, các trường hợp mắc Covid-19 ở Đà Nẵng chủ yếu là F1 của các ca liên quan đến bar New Phương Đông và thẩm mỹ viện AMiDA nên việc truy vết tương đối thuận lợi. Hầu hết các địa phương đã quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, huy động các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân khu vực cách ly, hạn chế đi lại.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, nhiều phường có cách làm mới trong công tác kiểm soát, truy vết các trường hợp F1, F2: “CDC Đà Nẵng đã có sáng kiến là làm sơ đồ về dịch tễ để mọi người dễ hình dung được mối quan hệ giữa các bệnh nhân để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo thành phố. Đồng thời thành phố đã có bước rất tốt là chia sẻ thông tin mới rất nhanh nên ngày hôm nay khi có thông tin thì vài giây sau từ trên thành phố này đến dưới các quận huyện đã được xử lý kịp thời”.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố khen thưởng các đơn vị địa phương làm tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch như phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, cách làm của quận Hải Châu; đồng ý với chủ trương xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao, cả đối với các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng yêu cầu Sở Y tế nắm lại đến thời điểm này có bao nhiêu khu cách ly, bao nhiêu hộ dân để cách hỗ trợ kịp thời: “Chúng ta phải biết được số lượng các điểm phong tỏa, số dân cư trong đó, số cử tri trong đó. Tới đây chúng ta mới chủ động các biện pháp trong việc tiếp xúc cử tri, trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng có thêm 2 ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến cơ sở thẩm mỹ AMIDA
Đà Nẵng có thêm 2 ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến cơ sở thẩm mỹ AMIDA

VOV.VN - Sáng nay (8/5), Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố công bố thêm 2 ca nghi mắc Covid-19. Cả 2 ca này đều liên quan đến ca dương tính ở thẩm mỹ viện AMIDA, quận Hải Châu.

Đà Nẵng có thêm 2 ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến cơ sở thẩm mỹ AMIDA

Đà Nẵng có thêm 2 ca nghi mắc Covid-19 liên quan đến cơ sở thẩm mỹ AMIDA

VOV.VN - Sáng nay (8/5), Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố công bố thêm 2 ca nghi mắc Covid-19. Cả 2 ca này đều liên quan đến ca dương tính ở thẩm mỹ viện AMIDA, quận Hải Châu.

Đà Nẵng áp dụng “thẻ đi chợ” trên toàn thành phố từ hôm nay
Đà Nẵng áp dụng “thẻ đi chợ” trên toàn thành phố từ hôm nay

VOV.VN - Từ hôm nay (8/5) Đà Nẵng áp dụng “thẻ đi chợ” trên toàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng áp dụng “thẻ đi chợ” trên toàn thành phố từ hôm nay

Đà Nẵng áp dụng “thẻ đi chợ” trên toàn thành phố từ hôm nay

VOV.VN - Từ hôm nay (8/5) Đà Nẵng áp dụng “thẻ đi chợ” trên toàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động, phun khử khuẩn chợ Hòa Khánh Nam
Đà Nẵng tạm dừng hoạt động, phun khử khuẩn chợ Hòa Khánh Nam

VOV.VN - Sáng nay (8/5), ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, lúc 0h đêm qua, địa phương đã tiến hành tạm dừng hoạt động chợ Hòa Khánh Nam do liên quan đến ca nghi mắc Covid-19.

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động, phun khử khuẩn chợ Hòa Khánh Nam

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động, phun khử khuẩn chợ Hòa Khánh Nam

VOV.VN - Sáng nay (8/5), ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, lúc 0h đêm qua, địa phương đã tiến hành tạm dừng hoạt động chợ Hòa Khánh Nam do liên quan đến ca nghi mắc Covid-19.