HLV Guillaume Graechen: “Tôi thất vọng vì trận đấu này”

VOV.VN - Sau trận thua Hà Nội T&T, HLV Guillaume Graechen cảm thấy khó hiểu khi HAGL đã chơi quá tệ trong hiệp 1.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T đã chứng tỏ thực lực vượt trội so với “những đứa trẻ của Bầu Đức”. Đội chủ nhà có được 4 bàn thắng trong hiệp 1, nhờ cú đúp của Samson (8, 45'+1) cùng các bàn thắng của Gonzalo (28') và Văn Quyết (33'). Trong khi đó, bàn thắng duy nhất trong hiệp 1 của HAGL được Văn Sơn ghi trên chấm 11m.

Chiến lược gia người Pháp không giấu được vẻ thất vọng sau trận đấu. (Ảnh: Trọng Phú)

Bước sang hiệp 2, Hà Nội T&T có dấu hiệu chơi chùng xuống và thay một loạt trụ cột ra nghỉ. Điều này đã tạo điều kiện giúp HAGL gỡ thêm 2 bàn nhờ Công Phượng và Đức Lương. Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ để HAGL giành được ít nhất một điểm. Thua trận 3-4, lứa trẻ của Bầu Đức tiếp tục chìm sâu xuống đáy bảng xếp hạng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen không giấu được sự thất vọng: “Tôi cảm thấy thất vọng với trận đấu này. Không hiểu tại sao các cầu thủ lại chơi xuống phong độ trong hiệp 1, để đối thủ ghi được 4 bàn thắng. Sang hiệp 2, chúng tôi đã chơi tốt hơn và Hà Nội T&T cũng để lộ một số sơ hở. Nhưng như vậy là chưa đủ để giành một trận hòa. Xin chúc mừng Hà Nội T&T, họ đã có một trận đấu hay.”

Bên phía Hà Nội T&T, Văn Quyết có lời khen giành cho HAGL: “Đội khách đã rất cố gắng và tạo được một số đột biến. Tuy nhiên, tôi cảm thấy các em vẫn còn thiếu một chút sức mạnh và thường bị lép vế trong những pha tranh chấp tay đôi. Dù sao, tôi cũng cảm thấy hài lòng với tỉ số 4-3.”

HLV Phan Thanh Hùng không hài lòng với hiệp 2 và liên tục ra sát đường pitch chỉ đạo học trò. (Ảnh: Trọng Phú)

Còn HLV Phan Thanh Hùng khẳng định: “HAGL là đội bóng được đào tạo rất bài bản, các cầu thủ đều có kỹ thuật cá nhân tốt. Ở trận đấu này, Hà Nội T&T đã chơi tốt trong hiệp 1, lên công về thủ đều đặn và ghi được nhiều bàn thắng. Nhưng tôi không hài lòng với hiệp thi đấu thứ hai, cứ khi nào chúng tôi dẫn trước đối thủ thì lại mắc phải tâm lý chủ quan.”

Sau 11 vòng đấu, HAGL mới chỉ có được 8 điểm. Một viễn cảnh đội bóng Phố núi xuống hạng hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, HLV Guillaume Graechen khẳng định vẫn sẽ không từ chức bởi "dùng HLV nào là quyết định của Ban lãnh đạo"./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên