Tăng trưởng kinh tế thế giới có thể nằm dưới mức bình thường

VOV.VN -Quỹ Tiền tệ quốc tế cảnh báo mức tăng trưởng kinh tế thế giới có thể nằm dưới mức bình thường.

  

Bản tin thời sự trưa nay (14/11) có những nội dung đáng chú ý sau:

Việt Nam lên án các cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào dân thường vừa xảy ra tại Paris (Pháp) khiến hơn 100 người chết và gửi điện chia buồn tới Chính phủ và nhân dân Pháp.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nhanh chóng tìm hiểu thông tin về người Việt Nam tại những khu vực xảy ra tấn công để có biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam khi cần thiết.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đại hội thi đua ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi.

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội khẳng định, công trình Hương nghiêm pháp đường được xây dựng bên phải chùa Thiên Trù thuộc quần thể chùa Hương là công trình không phù hợ với cảnh quan di tích và xây dựng trái phép.

Trong phần tin thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế cảnh báo mức tăng trưởng kinh tế thế giới có thể nằm dưới mức bình thường.

Châu Âu đang từng bước đạt được đồng thuận nhằm giải quyết khủng hoảng người nhập cư./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên