Các nước tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch ngăn chặn virus Zika

VOV.VN - Từ ngày 15/2, 50.000 binh sỹ Brazil được huy động để tham gia chiến dịch diệt muỗi trên cả nước trong một nỗ lực kiểm soát virus Zika lây lan.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Bộ trưởng Quốc phòng Aldo Rebelo cùng nhiều quan chức chính phủ Brazil đã tham gia lễ phát động chiến dịch diệt muỗi trên cả nước nhằm ngăn chặn virus Zika tiếp tục lây lan.

Chiến dịch được phát động cuối tuần qua với tên gọi Ngày Quốc gia “Không Zika”, với sự tham gia của quân đội Brazil, tập trung nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của loại virus này. 

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi chống dịch Zika ở Rio de Janeiro, Brazil- Ảnh: AFP.
Phát biểu tại lễ phát động diễn ra tại Sao Paulo, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Aldo Rebelo cho biết, các binh sỹ quân đội tham gia chiến dịch này sẽ vận động tuyên truyền và diệt muỗi tại hàng triệu hộ gia đình ở hơn 350 thành phố và thị trấn trên khắp Brazil. Tất cả giới chức Brazil cũng tích cực tham gia vào chiến dịch diệt muỗi toàn quốc này.

Bộ trưởng Aldo Rebelo nói: “Việc nhà chức trách Brazil tới từng hộ gia đình để tuyên truyền về virus nguy hiểm Zika là rất quan trọng và nâng cao hiệu quả của chiến dịch vận động. Bên cạnh đó, tất cả nhà chức trách tại Brazil tham gia chiến dịch diệt muỗi trên cả nước sẽ thể hiện trách nhiệm của họ và cho thấy virus Zika sẽ không trừ một ai”.

Chính phủ Brazil xác định loại muỗi truyền virus Zika là “kẻ thù số 1” tại nước này, do đó, tiêu diệt muỗi là trọng tâm của chiến dịch chống Zika trên cả nước Brazil. 

Từ ngày 15/2, 50.000 binh sỹ Brazil sẽ triển khai chiến dịch này. Trong đó, tại cửa ngõ vào các thành phố và tại khu vực trung tâm của các thành phố binh sỹ quân đội sẽ phát tờ rơi về những cách thức tiêu diệt muỗi và giảm sự sinh sản của loại muỗi truyền virus Zika.

Chiến dịch này cũng tập trung vào những đối tượng là trẻ em, theo đó, các binh sỹ quân đội sẽ nghĩ ra các trò chơi để qua đó dạy trẻ em cách tiêu diệt muỗi quanh khu vực mình sinh sống. Quốc gia Nam Mỹ Brazil là nơi virus Zika bùng phát mạnh với khoảng 1,5 triệu người nhiễm loại virus nguy hiểm này tính từ đầu năm 2015.

Đến nay, đã có 31 quốc gia ở Mỹ Latinh, châu Âu và châu Á ghi nhận các trường hợp nhiễm virus Zika. Tại châu Á, Thái Lan và Indonesia đã ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên, trong khi các chuyên gia y tế cảnh báo nhiều nước tại châu lục này rất dễ bùng phát dịch do virus Zika.

Bên cạnh đó, tại sân bay quốc tế Narita ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, giới chức sân bay ngày 15/2 bắt đầu triển khai các biện pháp y tế để phát hiện những hành khách có thể mang theo virus Zika vào nước này. Các hành khách tới Nhật Bản qua sân bay Narita sẽ đi qua máy quét thân nhiệt.

Nếu phát hiện có triệu chứng sốt, những hành khách này sẽ được yêu cầu kiểm tra y tế và nếu phát hiện virus Zika thì các trường hợp này sẽ được thông báo cho giới chức y tế cộng đồng. 

Cơ quan kiểm soát y tế sân bay Narita cũng khuyến cáo hành khách khi tới các vùng đang bùng phát virus Zika phải mặc quần áo dài và sử dụng thuốc chống côn trùng. Giới chức Nhật Bản cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai cẩn trọng với loại virus nguy hiểm này.  

Virus Zika lây nhiễm qua trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes. Triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm virus là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban. 

Đối với phụ nữ có thai, virus có thể để lại dị tật thai nhi với chứng teo não. Hiện chưa có vaccine phòng ngừa virus Zika. Các đợt bùng phát virus Zika từng được ghi nhận tại khu vực châu Phi, Đông Nam Á, các quần đảo ở Thái Bình Dương và một số nước ở châu Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại dịch Zika, Liên Hợp Quốc kêu gọi phụ nữ trì hoãn mang thai
Lo ngại dịch Zika, Liên Hợp Quốc kêu gọi phụ nữ trì hoãn mang thai

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 5/3 đã yêu cầu các nước bị ảnh hưởng dịch bệnh Zika cho phép phụ nữ được thực hiện các biện pháp phòng tránh và phá thai. 

Lo ngại dịch Zika, Liên Hợp Quốc kêu gọi phụ nữ trì hoãn mang thai

Lo ngại dịch Zika, Liên Hợp Quốc kêu gọi phụ nữ trì hoãn mang thai

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 5/3 đã yêu cầu các nước bị ảnh hưởng dịch bệnh Zika cho phép phụ nữ được thực hiện các biện pháp phòng tránh và phá thai. 

Hơn 5.000 phụ nữ Colombia mang thai nhiễm virus Zika
Hơn 5.000 phụ nữ Colombia mang thai nhiễm virus Zika

VOV.VN -Theo thông báo của Viện sức khỏe quốc gia Colombia, nước này có  31.555 ca bệnh virus Zika, trong đó có 5.013 phụ nữ mang thai. 

Hơn 5.000 phụ nữ Colombia mang thai nhiễm virus Zika

Hơn 5.000 phụ nữ Colombia mang thai nhiễm virus Zika

VOV.VN -Theo thông báo của Viện sức khỏe quốc gia Colombia, nước này có  31.555 ca bệnh virus Zika, trong đó có 5.013 phụ nữ mang thai. 

Brazil phát động chiến dịch diệt muỗi để đối phó với Zika
Brazil phát động chiến dịch diệt muỗi để đối phó với Zika

VOV.VN - Đối phó với dịch virus Zika ngày càng diễn biến phức tạp tại Trung và Nam Mỹ, chính phủ Brazil đã phát động chiến dịch diệt trừ muỗi trên toàn quốc.

Brazil phát động chiến dịch diệt muỗi để đối phó với Zika

Brazil phát động chiến dịch diệt muỗi để đối phó với Zika

VOV.VN - Đối phó với dịch virus Zika ngày càng diễn biến phức tạp tại Trung và Nam Mỹ, chính phủ Brazil đã phát động chiến dịch diệt trừ muỗi trên toàn quốc.

El Salvador kêu gọi các cặp vợ chồng tránh thai vì lo ngại virus Zika
El Salvador kêu gọi các cặp vợ chồng tránh thai vì lo ngại virus Zika

VOV.VN - Giới chức y tế El Salvador đang kêu gọi phụ nữ tại quốc gia Trung Mỹ này tăng cường các biện pháp tránh thai từ nay đến năm 2018 vì virus Zika.

El Salvador kêu gọi các cặp vợ chồng tránh thai vì lo ngại virus Zika

El Salvador kêu gọi các cặp vợ chồng tránh thai vì lo ngại virus Zika

VOV.VN - Giới chức y tế El Salvador đang kêu gọi phụ nữ tại quốc gia Trung Mỹ này tăng cường các biện pháp tránh thai từ nay đến năm 2018 vì virus Zika.

Brazil: Phát triển phương pháp xét nghiệm virus Zika trong 5 giờ
Brazil: Phát triển phương pháp xét nghiệm virus Zika trong 5 giờ

VOV.VN - Phương pháp xét nghiệm mới này sẽ thay thế cho 2 xét nghiệm máu và nước tiểu hiện nay, vốn phải mất từ 5 tới 8 ngày mới cho kết quả.

Brazil: Phát triển phương pháp xét nghiệm virus Zika trong 5 giờ

Brazil: Phát triển phương pháp xét nghiệm virus Zika trong 5 giờ

VOV.VN - Phương pháp xét nghiệm mới này sẽ thay thế cho 2 xét nghiệm máu và nước tiểu hiện nay, vốn phải mất từ 5 tới 8 ngày mới cho kết quả.