Ngày đầu thi trung học phổ thông: Hàng trăm thí sinh bỏ thi

VOV.VN - Ngày 1/7 - ngày thi đầu tiên, có hơn 871 ngàn thí sinh dự thi và buổi sáng làm bài thi môn Toán, buổi chiều làm bài thi môn Tiếng Anh. 

** Thanh Hóa: 267 thí sinh bỏ thi, không có cán bộ, thí sinh nào vi phạm

Theo tông hợp của các Cụm thi tại Thanh Hóa, trong buổi sáng ngày 1/7, ở môn thi Toán không có thí sinh, cán bộ nào vi phạm quy chế thi nhưng có 267 thí sinh bỏ thi.

Tại Cụm thi trường Đại học Hồng Đức chủ trì, trong buổi sáng thi môn toán có 18.998 thí sinh dự thi trong tổng số 19.159 thí sinh đăng ký dự thi (161 thí sinh bỏ thi). Không có thí sinh, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi. Có 2 thí sinh ốm (1 thí sinh phải đi viện).

Các tình nguyện viên nhiệt tình tiếp súc mùa thi
Tại Cụm thi do Sở GD&ĐT Thanh Hóa chủ trì có 17.032 thí sinh đăng ký dự thi nhưng có 106 thí sinh bỏ thi. Không có trường hợp nào thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tại Thanh Hóa tổ chức 2 cụm thi dành cho thí sinh hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.

Tại các điểm thi, cả 4 ngày thi, sau khi thí sinh thi xong được các tình nguyện viên cung cấp nước uống, sữa, cơm đều miễn phí.

** Nghệ An: 185 thí sinh không đến làm bài thi môn Toán

Theo báo cáo nhanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 185 thí sinh không đến dự thi môn Toán, không phát hiện trường hợp giám thị nào vi phạm quy chế coi thi.

Sáng ngày 1/7, gần 34.000 thí sinh tại hai cụm thí số 26 do Sở GD&ĐT Nghệ An chủ trì và cụm thi số 35 do trường ĐH Vinh chủ trì bước vào làm bài thi môn Toán. Từ sáng sớm tại các điểm thi thí sinh đã đến rất sớm tâm lý sẵn sàng bước vào buổi thi đầu tiên.

Đến cuối giờ thi theo báo cáo nhanh đã có 185 thí sinh tại hai cụm thi này đã không đến làm bài thi môn Toán. Không phát hiện trường hợp giáo viên, giám thị nào vi phạm quy chế coi thi.

Theo đánh giá của những thí sinh ra khỏi phòng thi thì đề Toán năm nay tương đối vừa sức, nhưng để lấy được điểm tối đa là rất khó.

Thừa Thiên-Huế: chương trình cơm chay tiếp sức mùa thi

Năm nay, Đại học Huế chủ trì cụm thi 39, kỳ thi THPT Quốc gia cho các thí sinh thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế có nguyện vọng sử dụng kết quả thi xét tuyển vào đại học.

Cơm chay miễn phí, ấm lòng sĩ tử sau buổi thi căng thẳng
Tổng số thí sinh đăng ký dự thi cụm thi 39 hơn 10.300 thí sinh. Ở cụm thi phổ thông thuộc cụm 33, do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế chủ trì có 3.700 học sinh.

Đây là những thí sinh chỉ thi lấy kết quả tốt nghiệp. Mùa thi này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục duy trì chương trình cơm chay tiếp sức mùa thi, hỗ trợ khoảng 5.000 suất cơm chay kèm nước uống, sữa chua miễn phí cho thí sinh và người nhà về Huế dự thi THPT quốc gia.

Đại Đức Thích Quang Tư, Trưởng Ban tổ chức Chương trình tiếp sức mùa thi 2016, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: “Chương trình tiếp sức mùa thi năm 20116 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế thực hiện năm 6. Mục đích nhằm giúp cho thí sinh và người người nhà có thêm điều kiện thuận lợi, giúp cho quá trình thi cử đạt được kết quả cao hơn”.

** Kiên Giang: Hơn 1.000 thí sinh được hỗ trợ toàn bộ nơi ăn, chỗ ở và đi lại

Ngày 1/7, hơn 11.000 thí sinh của tỉnh Kiên Giang đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tại 15 điểm thi. 

Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT  được tổ chức tại tỉnh  nên đã tạo nhiều thuận lợi cho thí sinh. Đặc biệt, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức khá tốt chương trình tiếp sức mùa thi.

Hơn 1.000 thí sinh của các huyện đã được hỗ trợ toàn bộ nơi ăn, chỗ ở và đi lại trong những ngày thi nên đã tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Thời gian qua, các trường cũng tập trung ôn tập cho các em.

Tại huyện đảo Phú Quốc, kỳ thi tốt nghiệp THPT  năm nay, toàn huyện có  842 em đăng ký dự thi. Trong đó, có 440 em đăng ký thi xét tốt nghiệp và 362 em vừa tuyển sinh Cao đẳng, Đại học và xét tốt nghiệp và 40 thí sinh tự do đăng ký thi xét tuyển Cao đẳng, Đại học.

Ghi nhận trong sáng nay, có 815/819 thí sinh dự thi môn toán, thời gian làm bài là 180 phút, không có thí sinh nào đi trễ và vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên có một trường hợp vì quá căng thẳng trong lúc làm bài đã bị ngất tại phòng thi, được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phú Quốc.  Ngoài ra, có 04 thí sinh bỏ thi, trong đó, có 03 em là thí sinh tự do.

Buổi chiều có 443 thí sinh đăng ký dự thi môn Tiếng Anh, thời gian làm bài 90 phút trong đó có 5 em được miễn thi vì có thành tích tốt trong kỳ thi đánh giá năng lực học sinh lớp 12 học chương trình tiếng anh thí điểm trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016.

Nhìn chung trong  ngày thi đầu tiên tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực thi trong tỉnh Kiên Giang được đảm bảo.

** Bình Thuận có hơn 11.500 thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Ngày 1/7, hơn 11.500 thí sinh tại Bình Thuận bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

Bình Thuận thuộc cụm thi số 51 do trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Cụm thi này có 12 điểm đặt tại các trường cao đẳng, trung học phổ thông và trung học cơ sở trong nội thành Phan Thiết.

Ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết: trong buổi sáng có 115 thí sinh vắng thi, đa phần là thí sinh tự do. Không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Kết thúc môn Toán, nhiều học sinh ở Bình Thuận cho biết cơ bản làm được trên 50%.

Em Nguyễn Thị Xuân Diễm, học sinh lớp 12C2 trường THPT Hàm Thuận Bắc thi tại điểm trường THPT Phan Bội Châu – thành phố Phan Thiết chia sẻ: “Đề toán sáng nay, theo em vừa phải. Mấy câu đầu, Bộ phân theo mức độ dễ, rồi tăng dần dần lên. Đầu tiên dễ, đến câu thứ 7,8,9,10 mới khó, dành cho những bạn thi Đại học”.

** TP HCM: Làm quà handmade động viên tinh thần thí sinh

Tại các cụm thi ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đội Tiếp sức mùa thi đã đưa ra các sáng kiến làm quà handmade để khích lệ tinh thần thí sinh. Ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, đội Tiếp sức mùa thi tại điểm thi trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM đã tặng rất nhiều búp bê may mắn cho các thí sinh.

Tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi chuẩn bị sẵn búp bê may mắn tặng cho thí sinh.
Hơn 1.000 con búp bê xinh xắn làm từ dây dù, nút áo đã được 10 tình nguyện viên trong nhóm chia nhau làm suốt nhiều ngày qua với mong muốn động viên tinh thần cho các sĩ tử.

Đội tình nguyện viên này cho biết, từ nay đến khi kết thúc môn thi cuối cùng, các bạn sẽ vừa phát vừa tiếp tục gấp búp bê như một hình thức chúc thí sinh có kỳ thi suôn sẻ, thành công.

Tại điểm thi trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đội sinh viên tình nguyện không chỉ phát nước, cơm miễn phí, điều tiết giao thông mà còn tặng chuồn chuồn handmade chúc thí sinh thi tốt.

Ngoài ra, các bạn còn kỳ công trang trí nhiều băng rôn giấy có các dòng chữ động viên tinh thần sĩ tử. Còn tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thuộc cụm thi này, các bạn tình nguyện viên đã phát báo miễn phí cho thí sinh và phụ huynh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những thông tin quan trọng về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016
Những thông tin quan trọng về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

VOV.VN-Năm nay, cả nước có 120 cụm thi. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đã được thực hiện chu đáo, đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Những thông tin quan trọng về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

Những thông tin quan trọng về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

VOV.VN-Năm nay, cả nước có 120 cụm thi. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đã được thực hiện chu đáo, đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Nghệ An: 185 thí sinh không đến làm bài thi môn Toán
Nghệ An: 185 thí sinh không đến làm bài thi môn Toán

VOV.VN - Tỉnh Nghệ An có 185 thí sinh không đến dự thi môn Toán, không phát hiện trường hợp giám thị nào vi phạm quy chế coi thi.

Nghệ An: 185 thí sinh không đến làm bài thi môn Toán

Nghệ An: 185 thí sinh không đến làm bài thi môn Toán

VOV.VN - Tỉnh Nghệ An có 185 thí sinh không đến dự thi môn Toán, không phát hiện trường hợp giám thị nào vi phạm quy chế coi thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Hơn 871.000 thí sinh làm bài thi môn Toán
Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Hơn 871.000 thí sinh làm bài thi môn Toán

VOV.VN -Sáng 1/7, hơn 871.000 thí sinh đến các hội đồng làm bài thi môn Toán-môn thi đầu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 với thời gian là 180 phút.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Hơn 871.000 thí sinh làm bài thi môn Toán

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Hơn 871.000 thí sinh làm bài thi môn Toán

VOV.VN -Sáng 1/7, hơn 871.000 thí sinh đến các hội đồng làm bài thi môn Toán-môn thi đầu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 với thời gian là 180 phút.

Một nhà hàng nghỉ bán để phục vụ thí sinh, phụ huynh miễn phí
Một nhà hàng nghỉ bán để phục vụ thí sinh, phụ huynh miễn phí

VOV.VN - Mỗi ngày, nhà hàng nấu khoảng 200 suất ăn miễn phí để phụ vụ cho thí sinh và phụ huynh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2016.  

Một nhà hàng nghỉ bán để phục vụ thí sinh, phụ huynh miễn phí

Một nhà hàng nghỉ bán để phục vụ thí sinh, phụ huynh miễn phí

VOV.VN - Mỗi ngày, nhà hàng nấu khoảng 200 suất ăn miễn phí để phụ vụ cho thí sinh và phụ huynh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2016.  

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ báo cáo Thủ tướng tình hình thi THPT quốc gia
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ báo cáo Thủ tướng tình hình thi THPT quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng GD-ĐT cho biết: Sáng 1/7 đã thi xong môn Toán với tỷ lệ 99,11% thí sinh dự thi môn Toán,  cả nước chỉ có 14 trường bị đình chỉ thi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ báo cáo Thủ tướng tình hình thi THPT quốc gia

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ báo cáo Thủ tướng tình hình thi THPT quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng GD-ĐT cho biết: Sáng 1/7 đã thi xong môn Toán với tỷ lệ 99,11% thí sinh dự thi môn Toán,  cả nước chỉ có 14 trường bị đình chỉ thi.