Khánh Hòa sẽ chấm dứt hoạt động các nhà hàng bè nổi

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa vừa có phương án chấm dứt hoạt động bè nổi phục vụ ăn uống, vui chơi giải trí trên các vùng biển.

Trước đó, VOV.VN đã thông tin, tại tỉnh Khánh Hòa hiện có khoảng 40 bè nổi chuyên phục vụ ăn uống, vui chơi giải trí cho du khách đi du lịch biển đảo, chủ yếu tại thành phố Cam Ranh; vịnh Nha Trang.

Những bè này được người dân lắp đặt trên các thùng nhựa, không đảm bảo an toàn và chưa được cấp phép kinh doanh. Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các ban ngành, địa phương không cho phép các bè nổi phục vụ ăn uống và vui chơi giải trí trên biển.

Một bè nổi trên vịnh Nha Trang. Ảnh: Zing
Trước mắt, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra và đình chỉ hoạt động loại hình này, xác định nguồn gốc và chuyển trả đúng công năng hoạt động của bè nổi.

Ông Nguyễn Văn Dần, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết: Nhà nước không cho phép, khi hoạt động phải có giấy phép và hồ sơ thiết kế. UBND tỉnh đã chỉ đạo phải chỉ đạo phải chấm dứt hoạt động của dạng nhà hàng bè nổi này. Hiện UBND tỉnh đang giao cho UBND cấp huyện triển khai thực hiện. Nếu như trong quá trình triển khai thực hiện để xảy ra bất cẩn, mất an toàn huyện, thị, thành phố phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ninh Thuận hỗ trợ các nạn nhân vụ sập bè nổi
Ninh Thuận hỗ trợ các nạn nhân vụ sập bè nổi

VOV.VN - Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình có người bị tử vong và 500.000 đồng/người bị thương trong vụ sập bè nổi ở Vĩnh Hy.

Ninh Thuận hỗ trợ các nạn nhân vụ sập bè nổi

Ninh Thuận hỗ trợ các nạn nhân vụ sập bè nổi

VOV.VN - Ban An toàn giao thông tỉnh đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình có người bị tử vong và 500.000 đồng/người bị thương trong vụ sập bè nổi ở Vĩnh Hy.

Sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận: Các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm
Sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận: Các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm

VOV.VN-Vụ sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận cho thấy, trong khi ngành du lịch đang muốn đùn đẩy trách nhiệm thì nhiều nơi lại vòng vo thoái thác.

Sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận: Các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm

Sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận: Các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm

VOV.VN-Vụ sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận cho thấy, trong khi ngành du lịch đang muốn đùn đẩy trách nhiệm thì nhiều nơi lại vòng vo thoái thác.

Vụ nhà hàng nổi bị sập ở Ninh Thuận: Ai phải chịu trách nhiệm?
Vụ nhà hàng nổi bị sập ở Ninh Thuận: Ai phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Theo Cục đăng kiểm Việt Nam, phương tiện thuộc loại không phải đăng kiểm, do UBND tỉnh tổ chức quản lý khai thác…

Vụ nhà hàng nổi bị sập ở Ninh Thuận: Ai phải chịu trách nhiệm?

Vụ nhà hàng nổi bị sập ở Ninh Thuận: Ai phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Theo Cục đăng kiểm Việt Nam, phương tiện thuộc loại không phải đăng kiểm, do UBND tỉnh tổ chức quản lý khai thác…

Bà Rịa - Vũng Tàu không đóng cửa nhà hàng bè nổi vì du lịch
Bà Rịa - Vũng Tàu không đóng cửa nhà hàng bè nổi vì du lịch

VOV.VN - Theo chủ trương của chính quyền Thành phố Vũng Tàu, họ sẽ không đóng cửa các nhà hàng nổi trên sông mà sẽ quy hoạch và có sự kiểm soát.

Bà Rịa - Vũng Tàu không đóng cửa nhà hàng bè nổi vì du lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu không đóng cửa nhà hàng bè nổi vì du lịch

VOV.VN - Theo chủ trương của chính quyền Thành phố Vũng Tàu, họ sẽ không đóng cửa các nhà hàng nổi trên sông mà sẽ quy hoạch và có sự kiểm soát.