Gần 900.000 thí sinh hoàn tất thủ tục thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Hơn 88.700 thí sinh tập trung về các điểm thi để làm thủ tục đăng ký dự thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016.

** Sáng nay (30/6), đông đảo thí sinh tập trung về các điểm thi do các trường đại học tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục đăng ký dự thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016. Theo báo cáo của các cụm thi, trên 90% thí sinh đã có mặt từ sớm để nghe quy chế thi, nhận phiếu dự thi và chỉnh sửa thông tin cần thiết.

Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có 4 cụm thi do các trường đại học tổ chức là: Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Sư phạm, với hơn 64.500 thí sinh dự thi. Bên cạnh đó, tại cơ sở chính của Trường Đại học Sài Gòn ở quận 5 cũng có các phòng thi phục vụ hơn 2 ngàn thí sinh đến từ tỉnh Long An.

Các thí sinh tại TP HCM 

Tiến sĩ Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sài Gòn cho biết, tại tất cả các điểm thi do nhà trường tổ chức ở cả thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, trong sáng nay, hơn 12.300 thí sinh đã có mặt làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế, chiếm tỷ lệ 98,5%. Các thí sinh đa phần chỉnh sửa những thông tin đơn giản về họ tên, ngày sinh và số liệu trên phiếu dự thi.

Đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức cho thí sinh đăng ký làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 đã được 14 điểm thi của Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất. Trong sáng nay, 96% thí sinh đã có mặt làm thủ tục dự thi. (Mỹ Dung/VOV-TP HCM)

** Sáng nay, hơn 33.000 thí sinh các tỉnh Tây Bắc gồm Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái đã đến làm thủ tục dự thi kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2016. Trong đó, Sơn La là tỉnh có đông thí sinh nhất là hơn 10.000 thí sinh, Lai Châu ít nhất là 3.400 thí sinh.

Hôm nay, thời tiết tại các tỉnh nắng nóng nên thí sinh tranh thủ đến làm thủ tục tại các điểm thi từ khá sớm. So với năm ngoái thì việc đi lại và bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các thí sinh dễ dàng, thuận tiện hơn vì tại mỗi tỉnh đều có 1 cụm thi do các trường Đại học chủ trì.

Tại buổi làm thủ tục sáng nay, các thí sinh được nhận thẻ dự thi và giám thị nhắc nhở lại lịch thi, quy chế thi, những lưu ý trong khi làm bài thi, rà soát và sửa chữa lại thông tin cá nhân...

Đến thời điểm này, tại tất cả các điểm thi trong khu vực đều đã đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh yên tâm tham dự kỳ thi. (Hồng Việt/VOV-Tây Bắc)

Các thí sinh làm thủ tục tại phòng thi

** Sáng 30/6, hơn 24.000 thí sinh tại Đắk Lắk đã đến làm thủ tục dự thi. Một số sai sót về tên, khu vực ưu tiên đã được chỉnh sửa để ngày mai thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi THPT Quốc gia.

Tại điểm thi Buôn Ma Thuột thuộc hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, ngay từ sáng sớm thí sinh đã tập trung trước các phòng thi chờ giám thi kiển tra thông tin. Năm nay, số lượng hồ sơ phải chỉnh sửa không nhiều. Tại điểm thi Buôn Ma Thuột có 1200 thí sinh thuộc 17 đơn vị trong thành phố dự thi xét tốt nghiệp nhưng chỉ có gần 20 hồ sơ phải điều chỉnh, giảm 2/3 so với năm ngoái, chủ yếu là sai sót về họ tên, hộ khẩu.

Tại cụm thi quốc gia do trường Đại học Tây Nguyên chủ trì có 16.838 thí sinh thi đăng ký dự thi (ít hơn 6.000 thí sinh so với năm ngoái do học sinh của tỉnh Đắk Nông dự thi tại địa phương), sáng nay có 97% thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Các điểm thi đã  nhanh chóng điều chỉnh sai sót thông tin cá nhân và làm thủ tục cho thí sinh bị thất lạc giấy báo dự thi để các em yên tâm tham gia kỳ thi.

Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm nay, tỉnh Đắk Lắk có hơn 24.000 thí sinh dự thi. Trong đó cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì có hơn 7.300 thí sinh dự thi và Cụm thi quốc gia do Trường Đại học Tây Nguyên chủ trì có 16.838 thí sinh thi đăng ký dự thi. (Hương Lý/VOV-Tây Nguyên)

** Hôm nay, hơn 13.000 thí sinh tham gia kỳ thi ở Gia Lai đang hoàn tất những công việc cuối cùng để bước vào kỳ thi. Năm nay, Hội đồng thi xét công nhận tốt nghiệp THPT và đại học, cao đẳng do trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh chủ trì, đặt tại thành phố Pleiku. Tại hội đồng thi này có 9.000 thí sinh dự thi. Còn lại, 14 địa điểm thi xét tốt nghiệp THPT được đặt ở 14 huyện, thị xã, thành phố, với sự tham gia của trên 4 nghìn thí sinh, do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai chủ trì.

Trước đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh đã lên phương án hỗ trợ kinh phí giúp các thí sinh, đặc biệt là thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số yên tâm bước vào kỳ thi. Trong đó, huyện Ia Pa và huyện Kbang là 2 huyện có mức hỗ trợ thí sinh cao nhất là 1 triệu đồng/thí sinh. Đồng thời, ngành giáo dục đã triển khai công tác tuyên truyền và phối hợp chặt chẽ với một số đơn vị trên địa bàn để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, kỷ luật.

Bà Trần Thị Thu Hà, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai nói: “Rút từ kinh nghiệm năm ngoái, năm nay, Sở đã làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích kỳ thi, cũng như tổ chức tốt các cụm thi, triển khai ở thời gian sớm hơn, nên tạo điều kiện cho tất cả các đơn vị và cho thí sinh.

Lãnh đạo Sở cũng đã làm việc với tất cả các trường có đặt các điểm thi, nhằm rà soát, nhắc nhở việc chuẩn bị cơ sở vật chất và việc phối hợp với các cơ quan chức năng như công an, y tế, điện lực, nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi đảm bảo tính nghiêm túc, an toàn”./. Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước kỳ thi THPT quốc gia 2016: Thí sinh và phụ huynh có bớt lo lắng?
Trước kỳ thi THPT quốc gia 2016: Thí sinh và phụ huynh có bớt lo lắng?

VOV.VN -Trước kỳ thi THPT Quốc gia 2016, nhiều thí sinh và phụ huynh đều có chung tâm trạng lo lắng, hồi hộp...

Trước kỳ thi THPT quốc gia 2016: Thí sinh và phụ huynh có bớt lo lắng?

Trước kỳ thi THPT quốc gia 2016: Thí sinh và phụ huynh có bớt lo lắng?

VOV.VN -Trước kỳ thi THPT Quốc gia 2016, nhiều thí sinh và phụ huynh đều có chung tâm trạng lo lắng, hồi hộp...

Thi THPT quốc gia: Giá nhà nghỉ tăng gấp đôi
Thi THPT quốc gia: Giá nhà nghỉ tăng gấp đôi

VOV.VN - Trong khi nhiều nhà trọ, ký túc xá rơi vào tình trạng ế ẩm, thì nhà nghỉ gần các địa điểm thi lại được mùa "đuổi" đi không hết khách.

Thi THPT quốc gia: Giá nhà nghỉ tăng gấp đôi

Thi THPT quốc gia: Giá nhà nghỉ tăng gấp đôi

VOV.VN - Trong khi nhiều nhà trọ, ký túc xá rơi vào tình trạng ế ẩm, thì nhà nghỉ gần các địa điểm thi lại được mùa "đuổi" đi không hết khách.

Hôm nay, hơn 887.000 thí sinh làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2016
Hôm nay, hơn 887.000 thí sinh làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2016

VOV.VN -Trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh cần kiểm tra kỹ giấy báo thi và các thông tin cá nhân một cách cẩn thận, chi tiết.

Hôm nay, hơn 887.000 thí sinh làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2016

Hôm nay, hơn 887.000 thí sinh làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2016

VOV.VN -Trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh cần kiểm tra kỹ giấy báo thi và các thông tin cá nhân một cách cẩn thận, chi tiết.