Bệnh viện Việt Đức mổ nhầm chân bệnh nhân

VOV.VN - Chiều 19/7, tại bệnh viện Việt Đức xảy ra một sự cố đáng tiếc khi bác sỹ mổ nhầm chân bệnh nhân Trần Văn Thảo, 37 tuổi, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội.

Giáo sư Trần Bình Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, sự việc vừa nêu xảy ra tại khoa Chấn thương 3. Sau khi biết sự việc đáng tiếc này, lãnh đạo bệnh viện đã gặp gỡ và xin lỗi bệnh nhân và gia đình. Lãnh đạo bệnh viện cũng yêu cầu trưởng, phó khoa Chấn thương 3 rà soát lại toàn bộ vụ việc để rút kinh nghiệm sâu sắc.

Thừa nhận đây là sai sót chuyên môn, Giáo sư Trần Bình Giang cho rằng, đây không chỉ là lỗi của phẫu thuật viên mà là lỗi của cả kíp mổ. Bệnh viện Việt Đức nhận trách nhiệm và cam kết miễn phí toàn bộ chi phí điều trị, hồi phục sức khoẻ và theo dõi sức khoẻ sau này cho bệnh nhân.

Trước đó, bệnh nhân Trần Văn Thảo bị liệt dây thần kinh chày trước của chân trái nhưng kíp bác sĩ Bệnh viện Việt Đức lại tiến hành mổ nhầm chân phải.

Chiều 19/7 khi mổ xong, bệnh nhân tỉnh lại thì phát hiện mình bị mổ nhầm chân. Sau khi xảy ra sai sót, bác sĩ đã mổ chân trái để chữa chứng liệt dây thần kinh chày trước cho bệnh nhân. Được biết, trước đây, bệnh nhân từng phải mổ chân phải do gãy xương đùi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sỹ chẩn đoán sai, bé trai 2 tuổi bị mổ nhầm
Bác sỹ chẩn đoán sai, bé trai 2 tuổi bị mổ nhầm

VOV.VN- Từ kết quả siêu âm, bác sĩ chẩn đoán cháu trai 2 tuổi bị thoát vị bẹn nên yêu cầu mổ. Mổ xong mới phát hiện cháu chỉ bị viêm hạch, áp xe hóa.

Bác sỹ chẩn đoán sai, bé trai 2 tuổi bị mổ nhầm

Bác sỹ chẩn đoán sai, bé trai 2 tuổi bị mổ nhầm

VOV.VN- Từ kết quả siêu âm, bác sĩ chẩn đoán cháu trai 2 tuổi bị thoát vị bẹn nên yêu cầu mổ. Mổ xong mới phát hiện cháu chỉ bị viêm hạch, áp xe hóa.

Bệnh viện Việt Đức: 60% ca tai nạn giao thông là chấn thương sọ não
Bệnh viện Việt Đức: 60% ca tai nạn giao thông là chấn thương sọ não

VOV.VN - Từ ngày mùng 3 Tết Bính Thân, số ca cấp cứu nhập bệnh viện này tăng đột biến, chủ yếu là tai nạn giao thông.

Bệnh viện Việt Đức: 60% ca tai nạn giao thông là chấn thương sọ não

Bệnh viện Việt Đức: 60% ca tai nạn giao thông là chấn thương sọ não

VOV.VN - Từ ngày mùng 3 Tết Bính Thân, số ca cấp cứu nhập bệnh viện này tăng đột biến, chủ yếu là tai nạn giao thông.

Mổ nhầm tay cháu bé, một bác sĩ bị kỉ luật
Mổ nhầm tay cháu bé, một bác sĩ bị kỉ luật

Phẫu thuật viên tưởng cổ tay trái đã đóng đinh nên để tay trái lên vị trí mổ. Bác sĩ tìm mãi không thấy đinh nên mới biết đã phẫu thuật nhầm tay của cháu bé

Mổ nhầm tay cháu bé, một bác sĩ bị kỉ luật

Mổ nhầm tay cháu bé, một bác sĩ bị kỉ luật

Phẫu thuật viên tưởng cổ tay trái đã đóng đinh nên để tay trái lên vị trí mổ. Bác sĩ tìm mãi không thấy đinh nên mới biết đã phẫu thuật nhầm tay của cháu bé