Tin nóng trong ngày: Hung thủ bắt cóc, giết bé trai lĩnh án tử hình

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Vũ - kẻ đã bắt cóc, giết dã man bé trai 11 tuổi mức ánh tử hình.

** Do không có tiền tiêu xài và tiền chuộc xe máy đã thế chấp, Nguyễn Bão Vũ (24 tuổi, trú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) đã khống chế cháu P.K. U.N (11 tuổi) để tống tiền. Cháu N. khóc và la to, Vũ sợ bị lộ, nên đã dùng dây đai lưng học võ của cháu bé choàng cổ, xiết mạnh làm cháu N. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Vũ mua sim rác nhắn tin cho cha cháu N., đòi tiền chuộc 200 triệu đồng. Tối cùng ngày, kẻ tống tiền buộc ông Phan Khắc Dũng nộp trước 60 triệu ở một vị trí thuộc địa bàn Khu phố 2. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an điều tra đã tiến hành bắt kẻ sát nhân Nguyễn Bảo Vũ vào ngày 6/4.

Ngày 12/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Vũ mức ánh tử hình về tội Giết người, 8 năm tù về tội bắt cóc, chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

** Sáng nay (12/8), Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã trực tiếp xuống địa bàn nơi xảy ra vụ thảm sát 4 người trong một gia đình tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai để chỉ đạo điều tra.

Sau khi xảy ra vụ thảm sát đến nay, Công an tỉnh Lào Cai luôn phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tổ chức lực lượng tiến hành điều tra, phá án. Tuy nhiên, do địa bàn xảy ra vụ án có địa hình hiểm trở, hẻo lánh, chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, xung quanh bao phủ bởi những cánh rừng bạt ngàn, giáp với Trung Quốc, nên đến nay vẫn chưa phát hiện tung tích nghi phạm.

** Trong khi “vui vẻ” với bạn tình đồng giới, Huy lấy ĐTDĐ chụp ảnh khỏa thân, trói anh T lại. Huy lấy hết tài sản của anh T rồi nhanh chân tẩu thoát khỏi ngôi nhà... Anh T lết từ lầu 2 căn nhà, thông qua cửa sổ để kêu cứu. Hàng xóm phát hiện giải thoát, đưa anh T đến trình báo công an. Anh T khai báo tài sản bị mất gồm: 1 xe gắn máy hiệu AirBlade, 2 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 1 ĐTDĐ… tổng giá trị chừng hơn 150 triệu đồng.

Đáng nói chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ việc, nghi can Huy có liên lạc với anh T trả lại 1 máy tính xách tay và 1 biên lai thể hiện đã cầm cố xe gắn máy. Sau đó Huy biến mất.

** Vào ngày 5/8, tại địa bàn xã Hà Bình, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, Nguyễn Thành Công (SN 1987) trú thôn Tam Quy 2, xã Hà Tân, huyện Hà Trung) bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang dùng ô tô để chuẩn bị đưa 2 phụ nữ trái phép sang Trung Quốc lao động chui.

Tang vật thu giữ gồm một ô tô 4 chỗ mang BKS 36A-008.47 và nhiều giấy tờ có liên quan.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận do có thời gian làm việc bên Trung Quốc nên quen và có người nhờ tìm lao động Việt Nam sang Trung Quốc lao động. Nếu mọi việc trót lọt thì Công sẽ trả thù lao hậu hĩnh.

** Sáng 12/8, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Trần Trường Giang (52 tuổi, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Trần Trường Giang khai do có mâu thuẫn với một số người tại công ty chuyên ngành nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản nên anh ta đã trộm khẩu súng K54 của cha ruột (cán bộ nghỉ hưu) để mang theo phòng thân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng hủy hoại rừng ở Phú Yên
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng hủy hoại rừng ở Phú Yên

VOV.VN - Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng hủy hoại hơn 55ha rừng còn lại.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng hủy hoại rừng ở Phú Yên

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng hủy hoại rừng ở Phú Yên

VOV.VN - Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng hủy hoại hơn 55ha rừng còn lại.

Nhân viên cũ trói bà chủ khách sạn để cướp tiền và điện thoại
Nhân viên cũ trói bà chủ khách sạn để cướp tiền và điện thoại

Nam thanh niên từng là bảo vệ khách sạn sau khi nghỉ việc thì mua hung khí quay trở lại, dùng dao, kéo khống chế bảo vệ cùng bà chủ khách sạn để cướp tài sản.

Nhân viên cũ trói bà chủ khách sạn để cướp tiền và điện thoại

Nhân viên cũ trói bà chủ khách sạn để cướp tiền và điện thoại

Nam thanh niên từng là bảo vệ khách sạn sau khi nghỉ việc thì mua hung khí quay trở lại, dùng dao, kéo khống chế bảo vệ cùng bà chủ khách sạn để cướp tài sản.

Đề nghị án tử hình đối tượng bắt cóc, giết bé trai 11 tuổi
Đề nghị án tử hình đối tượng bắt cóc, giết bé trai 11 tuổi

VOV.VN -VKS đề nghị phạt bị cáo Vũ mức án tử hình cho tội Giết người, phạt từ 6-8 năm về tội bắt cóc để chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Đề nghị án tử hình đối tượng bắt cóc, giết bé trai 11 tuổi

Đề nghị án tử hình đối tượng bắt cóc, giết bé trai 11 tuổi

VOV.VN -VKS đề nghị phạt bị cáo Vũ mức án tử hình cho tội Giết người, phạt từ 6-8 năm về tội bắt cóc để chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Xử đại án 9000 tỷ: Kết thúc phần xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm
Xử đại án 9000 tỷ: Kết thúc phần xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm

VOV.VN -Sáng nay, Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chủ toạ phiên toà tuyên bố kết thúc phần xét hỏi vụ án kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Xử đại án 9000 tỷ: Kết thúc phần xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm

Xử đại án 9000 tỷ: Kết thúc phần xét hỏi Phạm Công Danh và đồng phạm

VOV.VN -Sáng nay, Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chủ toạ phiên toà tuyên bố kết thúc phần xét hỏi vụ án kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo điều tra vụ thảm sát ở Lào Cai
Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo điều tra vụ thảm sát ở Lào Cai

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã trực tiếp xuống địa bàn nơi xảy ra vụ thảm sát 4 người trong một gia ở tỉnh Lào Cai.

Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo điều tra vụ thảm sát ở Lào Cai

Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo điều tra vụ thảm sát ở Lào Cai

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã trực tiếp xuống địa bàn nơi xảy ra vụ thảm sát 4 người trong một gia ở tỉnh Lào Cai.

Vụ đánh chết công an: Nghi phạm đều là những thành phần “bất hảo“
Vụ đánh chết công an: Nghi phạm đều là những thành phần “bất hảo“

VOV.VN -Cả 3 nghi phạm ra tay đánh chết trung úy Công an đều đã mang tiền án, tiền sự và gây ra một số vụ việc tai tiếng tại địa phương.  

Vụ đánh chết công an: Nghi phạm đều là những thành phần “bất hảo“

Vụ đánh chết công an: Nghi phạm đều là những thành phần “bất hảo“

VOV.VN -Cả 3 nghi phạm ra tay đánh chết trung úy Công an đều đã mang tiền án, tiền sự và gây ra một số vụ việc tai tiếng tại địa phương.  

Tử hình kẻ bắt cóc và giết dã man bé trai 11 tuổi
Tử hình kẻ bắt cóc và giết dã man bé trai 11 tuổi

VOV.VN -Cuối giờ trưa nay, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Vũ - kẻ đã bắt cóc, giết dã man bé trai 11 tuổi mức ánh tử hình

Tử hình kẻ bắt cóc và giết dã man bé trai 11 tuổi

Tử hình kẻ bắt cóc và giết dã man bé trai 11 tuổi

VOV.VN -Cuối giờ trưa nay, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Vũ - kẻ đã bắt cóc, giết dã man bé trai 11 tuổi mức ánh tử hình