Mỹ sẽ điều máy bay không người lái giám sát Trung Quốc

Giới chức Mỹ cho rằng bằng cách dùng Triton cùng máy bay tuần tra chống tàu ngầm, sẽ tăng đáng kể khả năng giám sát và ứng phó với quân đội Trung Quốc.

Đài NHK ngày 7/7 dẫn lời giới chức Quốc phòng Mỹ cho biết, quân đội nước này sẽ điều máy bay không người lái do thám MQ-4C Triton mới đến đảo Guam. Việc điều máy bay mới đến đảo Guam được cho là nằm trong chiến lược của Mỹ là tập trung vào châu Á - Thái Bình Dương. Mặt khác, có thể xem đây là động thái tăng cường giám sát các hoạt động hàng hải ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực.

Máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ (Ảnh: Navy.mil)
Theo thông tin từ giới chức quốc phòng Mỹ, việc lắp đặt các phương tiện phục vụ cho việc triển khai loại máy bay này tại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam dự kiến sẽ được thực hiện vào khoảng sau tháng 10/2013 và chính thức đưa vào hoạt động máy bay MQ-4C Triton vào nửa cuối năm 2016.

Chiếc Triton được hải quân Mỹ phát triển dựa trên chiếc máy bay không người lái Global Hawk của không quân nước này và chỉ được nhà sản xuất Northrop Grumman giới thiệu ngày 14/6/2012.

Triton được trang bị bộ cảm biến đặc biệt và các máy quay có nhiều tính năng cao cấp, như có thể theo dõi các tàu ở tầm cao hơn và rộng hơn so với máy bay do thám có người lái.

Giới chức Mỹ cho rằng bằng cách dùng Triton cùng máy bay tuần tra chống tàu ngầm, hải quân sẽ tăng đáng kể khả năng giám sát và ứng phó với quân đội Trung Quốc.

Nhà chức trách Mỹ tiết lộ rằng họ hy vọng sẽ tăng cường hợp tác với Lực lượng phòng vệ biển của Nhật Bản, đơn vị đang sở hữu nhiều máy bay chống tàu ngầm.

Hiện Lực lượng không quân Mỹ có ba chiếc máy bay không người lái ở đảo Guam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên