Cộng đồng người châu Á tại Pháp đang bị đe dọa về an ninh

VOV.VN -11.000 chữ ký được gửi lên Tổng thống Pháp và Chính phủ với lời kêu gọi “chống các cuộc tấn công nhằm vào người châu Á”.

Một loạt các vụ tấn công, đặc biệt vụ giết hại một đầu bếp người Hoa tại Aubervilliers- thành phố ngoại ô Paris nổi tiếng về an ninh bất ổn - đang khiến cộng đồng người Hoa nói riêng, người châu Á nói chung lo ngại.

Một lời kêu gọi chống “các cuộc tấn công nhằm vào người châu Á” đã được gửi lên Tổng thống và chính phủ Pháp. Hiện đã nhận được hơn 11.000 chữ ký.

Một người gốc Hoa vừa bị giết chết tại Pháp

Ngày 17/8, nhiều tổ chức thuộc cộng đồng người Hoa tại Pháp đã có cuộc gặp tại tòa thị chính vùng Seine-Saint-Denis – nơi có thành phố Aubervilliers, để thảo luận những giải pháp chấm dứt tình trạng tấn công ngày càng nặng nề nhằm vào người gốc Hoa nói riêng, người châu Á nói chung trên địa bàn.

Sự việc nghiêm trọng xảy ra hôm 7/8 khi một đầu bếp người Hoa 49 tuổi bị ba kẻ tấn công khi muốn bảo vệ người bạn khỏi bị giật túi. Anh này đã qua đời sau 5 ngày hôn mê.

Theo tính toán, có tới 105 vụ trộm cắp và bạo lực nhằm vào người Hoa hoặc gốc Hoa trong 7 tháng qua, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Aubervilliers cũng là một trong những thành phố nổi tiếng bất ổn về an ninh với tổng số vụ trộm cắp và bạo lực lên tới 666 vụ trong 7 tháng qua.

Đây cũng là một trong những khu vực có đông người Hoa sinh sống và làm ăn, với khoảng 3000-4000 người gốc Trung Quốc trong tổng số 80.000 người dân của thành phố.

Sự việc làm dấy lên lo ngại về an ninh ngày càng tăng nhằm vào cộng đồng người Hoa nói riêng, người châu Á nói chung.

Trước hết, bởi người châu Á được xem là luôn mang theo tiền mặt trong người nên cũng dễ rơi vào tầm ngắm của bọn trộm cướp.

Một số người gốc Hoa tại Pháp cho biết: “An ninh hiện giờ rất kém và chúng tôi phải thận trọng nhiều hơn. Tôi thường xuyên phải nhìn quanh xem có chiếc xe máy nào đi bên cạnh hay không. Giờ chúng tôi không bao giờ dám để túi trên đùi hay trên ghế ô tô bởi ngay ở đèn đỏ, hay trên đường đi, bọn cướp cũng có thể đập kính và giật túi đi”.

Thị trưởng thành phố Aubervilliers bà Meriem Derkaoui, đã mạnh mẽ lên án tình trạng bạo lực và có yếu tố phân biệt nhằm vào người châu Á, và kêu gọi những biện pháp mạnh mẽ hơn phải được thực thi.

Bà Meriem Derkaoui nhấn mạnh: “Tôi luôn nhấn mạnh rằng cần xem có đủ lực lượng an ninh tại một số địa điểm mà người dân luôn đối mặt với sự đe dọa nặng nề. Lực lượng cảnh sát đã cố gắng nhưng rõ ràng là chưa đủ để đối mặt với tình trạng hiện nay”.        

Thực tế, câu chuyện đe dọa an ninh đối với người gốc Hoa nói riêng, châu Á nói chung tại Pháp, không hề mới.

Năm 2010, hàng nghìn người cũng đã xuống đường tại Belleville- một khu vực đông người gốc Hoa tại quận 20 Paris, để phản đối tình trạng bạo lực dâng cao nhằm vào người gốc Hoa, gốc Á.

Năm ngoái, một lời kêu gọi tập hợp được 26.000 chữ ký cũng đã được gửi đến Thủ tướng và Bộ Nội vụ Pháp để một lần nữa gióng hồi chuông báo động về tình trạng đe dọa an ninh đối với cộng đồng châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức đề xuất một loạt các biện pháp mới chống nguy cơ khủng bố
Đức đề xuất một loạt các biện pháp mới chống nguy cơ khủng bố

VOV.VN - Bộ Nội vụ Đức ngày 11/8 đã đề xuất một loạt các biện pháp an ninh mới nhằm chống lại những nguy cơ khủng bố.

Đức đề xuất một loạt các biện pháp mới chống nguy cơ khủng bố

Đức đề xuất một loạt các biện pháp mới chống nguy cơ khủng bố

VOV.VN - Bộ Nội vụ Đức ngày 11/8 đã đề xuất một loạt các biện pháp an ninh mới nhằm chống lại những nguy cơ khủng bố.

Chính phủ Pháp chưa có đủ biện pháp để ngăn chặn các vụ tấn công
Chính phủ Pháp chưa có đủ biện pháp để ngăn chặn các vụ tấn công

VOV.VN - Theo ông Sarkozy, cần phải giám sát chặt chẽ những người trong “danh sách đen” và trục xuất những phần tử nước ngoài có liên hệ với khủng bố.

Chính phủ Pháp chưa có đủ biện pháp để ngăn chặn các vụ tấn công

Chính phủ Pháp chưa có đủ biện pháp để ngăn chặn các vụ tấn công

VOV.VN - Theo ông Sarkozy, cần phải giám sát chặt chẽ những người trong “danh sách đen” và trục xuất những phần tử nước ngoài có liên hệ với khủng bố.

Tổng thống Pháp: Đức có thể dựa vào Pháp sau vụ xả súng ở Munich
Tổng thống Pháp: Đức có thể dựa vào Pháp sau vụ xả súng ở Munich

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gọi vụ xả súng tại Munich một "vụ tấn công khủng bố kinh tởm".

Tổng thống Pháp: Đức có thể dựa vào Pháp sau vụ xả súng ở Munich

Tổng thống Pháp: Đức có thể dựa vào Pháp sau vụ xả súng ở Munich

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gọi vụ xả súng tại Munich một "vụ tấn công khủng bố kinh tởm".

Người dân Pháp tranh cãi gay gắt về áo tắm của người Hồi giáo
Người dân Pháp tranh cãi gay gắt về áo tắm của người Hồi giáo

VOV.VN -Tranh luận về burkini – một trang phục áo tắm của phụ nữ Hồi giáo đang tạo nên căng thẳng trong xã hội Pháp.

Người dân Pháp tranh cãi gay gắt về áo tắm của người Hồi giáo

Người dân Pháp tranh cãi gay gắt về áo tắm của người Hồi giáo

VOV.VN -Tranh luận về burkini – một trang phục áo tắm của phụ nữ Hồi giáo đang tạo nên căng thẳng trong xã hội Pháp.