Dubai sắp xây tòa tháp mới cao nhất thế giới

VOV.VN - Hãng bất động sản Emaar Properties vừa công bố kế hoạch xây tháp The Tower ở Dubai, với chiều cao vượt tháp Burj Khalifa cao nhất thế giới hiện nay.

Công ty bất động sản Emaar Properties vẫn chưa tiết lộ chiều cao của công trình The Tower, chỉ tiết lộ rằng tòa tháp này sẽ vượt qua chiều cao 828m của Burj Khalifa – tòa thápao nhất thế giới hiện nay tại Dubai.

Tòa tháp sắp được xây có tển The Tower, được đặt tại trung tâm thành phố Dubai. (Ảnh: Emaar Properties)

Với chi phí dự kiến khoảng một tỷ USD, The Tower được khởi công cuối tháng 6 này và sẽ hoàn thành trước Hội chợ Thương mại Dubai Expo vào năm 2020.

Tòa tháp The Tower nằm trong dự án Dubai Creek Harbour, dự kiến có chung cư, sân chung trên gác mái, đài quan sát, nhà hàng và khách sạn. The Tower sẽ được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Tây Ban Nha gốc Thụy Sĩ Santiago Calatrava Valls.

Burj Khalifa hiện là tòa tháp cao nhất thế giới, và là một biểu tượng của Dubai. (Ảnh: BBC)

Dù vậy, tháp The Tower khó có thể giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới trong thời gian dài bởi Saudi Arabia cũng đang có kế hoạch xây tòa nhà chọc trời ở Jeddah với chiều cao lên đến một km, dự kiến hoàn thành vào năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa tháp cao nhất châu Phi sẽ được xây dựng tại Morocco
Tòa tháp cao nhất châu Phi sẽ được xây dựng tại Morocco

VOV.VN - Một nhà đầu tư Saudi Arabia sẽ xây dựng tại Morocco Tòa tháp cao nhất châu Phi, với 114 tầng.

Tòa tháp cao nhất châu Phi sẽ được xây dựng tại Morocco

Tòa tháp cao nhất châu Phi sẽ được xây dựng tại Morocco

VOV.VN - Một nhà đầu tư Saudi Arabia sẽ xây dựng tại Morocco Tòa tháp cao nhất châu Phi, với 114 tầng.

Trung Quốc khởi công xây dựng đập cao nhất thế giới
Trung Quốc khởi công xây dựng đập cao nhất thế giới

VOV.VN- Con đập cao tới 314m mang tên Shuangjiankou trên sông Trường Giang dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2020.

Trung Quốc khởi công xây dựng đập cao nhất thế giới

Trung Quốc khởi công xây dựng đập cao nhất thế giới

VOV.VN- Con đập cao tới 314m mang tên Shuangjiankou trên sông Trường Giang dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2020.

Thái Lan xây tòa tháp cao nhất ASEAN
Thái Lan xây tòa tháp cao nhất ASEAN

VOV.VN -Theo thiết kế, tòa tháp The Super Tower cao 615 m, có 125 tầng, sẽ được xây dựng tại trung tâm Bangkok.

Thái Lan xây tòa tháp cao nhất ASEAN

Thái Lan xây tòa tháp cao nhất ASEAN

VOV.VN -Theo thiết kế, tòa tháp The Super Tower cao 615 m, có 125 tầng, sẽ được xây dựng tại trung tâm Bangkok.

Tòa tháp cao nhất thế giới dự định được xây dựng tại thành phố Dubai
Tòa tháp cao nhất thế giới dự định được xây dựng tại thành phố Dubai

VOV.VN -Chủ tịch Tập đoàn Mohamed Alabbar cho biết, tòa tháp mới như một “món quà cho thành phố Dubai trước năm 2020”.

Tòa tháp cao nhất thế giới dự định được xây dựng tại thành phố Dubai

Tòa tháp cao nhất thế giới dự định được xây dựng tại thành phố Dubai

VOV.VN -Chủ tịch Tập đoàn Mohamed Alabbar cho biết, tòa tháp mới như một “món quà cho thành phố Dubai trước năm 2020”.