Thiếu nữ Khánh Hòa đổ xăng đốt ở trường học vì lỡ 'câu like'

Đến khi “đạt” số like như đã hứa trên Facebook, một cô gái đã đem xăng đến châm lửa đốt ở khu vực phòng y tế để thực hiện “lời hứa”. 

Tối 9/10, một lãnh đạo Công an TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một cô gái đem xăng vào trường học, châm lửa đốt.

Cùng ngày, một clip lan truyền trên mạng xã hội với hình ảnh một cô gái cầm xăng đi đến một trường cấp 2 ở TX.Ninh Hòa. Sau đó, cô đến gần phòng y tế của trường, tưới xăng trước khu vực phòng rồi châm lửa đốt, với giọng nhiều người xung quanh hò reo. 

Thông tin ban đầu, cô gái trong clip 13 tuổi và đã nghỉ học. Chỉ vì lỡ câu like trên Facebook cá nhân rằng nếu được 1000 like sẽ châm lửa đốt ở trường học, nên đến khi “đạt” số like, cô gái đã đem xăng đến trường và châm lửa đốt trước khu vực phòng y tế để thực hiện “lời hứa”.

Trong clip dài khoảng 1 phút 25 giây, cô gái trên cầm bịch xăng đến trước phòng y tế của nhà trường, sau khi đổ xăng xuống nền gạch thì nhiều tiếng “đốt đi, đốt đi” vang lên. Sau đó, ngọn lửa bùng lên, tiếng người trong clip lại kêu “cháy rồi, cháy rồi”.

Hành động của cô gái không gây thiệt hại tài sản nhà trường, nhưng tự khiến mình bị cháy xém tóc và bỏng nhẹ ở chân. Nhiều người xem clip phải hết hồn lúc cô gái bật quẹt, ngọn lửa bùng cháy và bén vào người. Hành động này vô cùng nguy hiểm đến tính mạng khi đặc biệt là các em học sinh còn quá thiếu kiến thức trong tình huống này. 

Sau đó, ngọn lửa cũng nhanh chóng được dập tắt. Điều đáng nói là trong clip, không thấy ai đến ngăn cản hành động của cô gái.

Clip đốt ở trường học sau đó được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Nhiều người chia sẻ clip cho biết cô gái này đã nghỉ học sớm, bố mẹ đi làm suốt ngày, cô “sống ảo” trên facebook và bị bạn bè hùa theo, xúi giục nên đã có hành động dại dột trên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ quán cà phê chết bất thường: Nghi bị sát hại và đốt xác
Chủ quán cà phê chết bất thường: Nghi bị sát hại và đốt xác

VOV.VN - Tại hiện trường, bà Phượng nằm giữa nhà, trên người chỉ mặc một chiếc áo, thi thể có dấu hiệu bị đốt cháy gần nửa người phía dưới.

Chủ quán cà phê chết bất thường: Nghi bị sát hại và đốt xác

Chủ quán cà phê chết bất thường: Nghi bị sát hại và đốt xác

VOV.VN - Tại hiện trường, bà Phượng nằm giữa nhà, trên người chỉ mặc một chiếc áo, thi thể có dấu hiệu bị đốt cháy gần nửa người phía dưới.

Tin nóng trong ngày: Chủ quán cà phê bị sát hại, đốt cháy nửa người
Tin nóng trong ngày: Chủ quán cà phê bị sát hại, đốt cháy nửa người

VOV.VN - Tại hiện trường, nạn nhân nằm ngửa, trên người chỉ mặc một chiếc áo, có dấu hiệu bị đốt cháy gần nửa người phía dưới.

Tin nóng trong ngày: Chủ quán cà phê bị sát hại, đốt cháy nửa người

Tin nóng trong ngày: Chủ quán cà phê bị sát hại, đốt cháy nửa người

VOV.VN - Tại hiện trường, nạn nhân nằm ngửa, trên người chỉ mặc một chiếc áo, có dấu hiệu bị đốt cháy gần nửa người phía dưới.

18 năm tù cho kẻ đốt tự đốt mình và người yêu
18 năm tù cho kẻ đốt tự đốt mình và người yêu

VOV.VN - Thuê phòng mới ở được 4 ngày, Biển và người yêu xảy ra tranh cãi, Biển đi mua 2 lít xăng về khóa trái phòng tưới xăng tự đốt mình và người yêu.

18 năm tù cho kẻ đốt tự đốt mình và người yêu

18 năm tù cho kẻ đốt tự đốt mình và người yêu

VOV.VN - Thuê phòng mới ở được 4 ngày, Biển và người yêu xảy ra tranh cãi, Biển đi mua 2 lít xăng về khóa trái phòng tưới xăng tự đốt mình và người yêu.

Bị la mắng, học trò 3 lần phóng hỏa đốt nhà thầy
Bị la mắng, học trò 3 lần phóng hỏa đốt nhà thầy

Bị thầy giáo dạy cắt tóc la mắng, Trần M.T. (15 tuổi, tỉnh Đăk Nông) nảy sinh ý định trả thù và đã 3 lần phóng hỏa đốt nhà thầy.

Bị la mắng, học trò 3 lần phóng hỏa đốt nhà thầy

Bị la mắng, học trò 3 lần phóng hỏa đốt nhà thầy

Bị thầy giáo dạy cắt tóc la mắng, Trần M.T. (15 tuổi, tỉnh Đăk Nông) nảy sinh ý định trả thù và đã 3 lần phóng hỏa đốt nhà thầy.