Thủ tướng: Không đánh đổi môi trường với bất cứ giá nào

VOV.VN - Thủ tướng lưu ý tỉnh Hà Nam trong quá trình phát triển kinh tế phải đảm bảo môi trường, không đánh đổi môi trường với bất cứ giá nào. 

Chiều nay (6/8), tại TP Phủ Lý, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hà Nam 2016, do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Hà Nam cần phải đổi mới cách quy hoạch, đoạn tuyệt với những quy hoạch phi thị trường.

Trước hơn 400 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn mời gọi đầu tư vào nhiều lĩnh vực, như công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo; công nghiệp công nghệ cao; nông nghiệp công nghệ cao… 

Tỉnh cho biết đã quy hoạch vùng trồng và chế biến các sản phẩm rau, củ, quả sạch có giá trị gia tăng cao với diện tích gần 1.000 ha; phấn đấu trở thành Trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch vào năm 2020; tiếp tục kêu gọi đầu tư vào khu Trung tâm y tế chất lượng cao, Khu Đại học Nam Cao, Khu Du lịch Tam Chúc…

Hà Nam có vị trí địa lý và hệ thống giao thông thuận lợi, gồm cả đường sắt, đường bộ, đường sông. 5 năm qua, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 13%/năm. Tính đến hết nửa đầu năm nay, Hà Nam có gần 600 dự án đầu tư còn hiệu lực, với số vốn đăng ký gần 5 tỷ USD.

Để tạo lòng tinh với nhà đầu tư, tỉnh đưa ra 10 cam kết mạnh mẽ, trong đó khẳng định cung cấp đủ điện 24/24 giờ; đảm bảo hạ tầng và cung cấp các dịch vụ thiết yếu tới chân hàng rào doanh nghiệp như điện, cấp nước, viễn thông, hệ thống xử lý nước, chất thải; cấp Giấy chứng nhận đầu tư không quá 3 ngày; giao đất sạch không thu tiền để các doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho công nhân… 

Trên tinh thần hỗ trợ nhà đầu tư tối đa, Hà Nam đã phối hợp với Ngân hàng BIDV cam kết dành 20.000 tỷ đồng vốn tín dụng tài trợ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, ưu tiên tập trung cho các dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, cũng như cho các doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư tại các khu công nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Hà Nam có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả và có thành tích tốt trong cải cách hành chính, đồng thời đánh giá cao 10 cam kết với nhà đầu tư của tỉnh.

Nêu rõ việc cần thiết xây dựng một Chính phủ kiến tạo, hành động và liêm chính, Thủ tướng mong muốn Hà Nam sẽ trở thành một trong một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện các định hướng lớn này. Thủ tướng cũng lưu ý Hà Nam cần xác định vai trò của chính quyền, không làm thay doanh nghiệp, cái gì doanh nghiệp, xã hội làm được, thì để doanh nghiệp, xã hội làm.  

“Muốn như vậy trước tiên phải đổi mới cách quy hoạch, đoạn tuyệt với những quy hoạch phi thị trường, tăng cường sự tham gia ý kiến của doanh nghiệp và người dân, chuyên gia, các ngành có liên quan. Đi liền với đó, chính quyền tỉnh, các địa phương trong tỉnh cần tích cực đối thoại, lắng nghe các nhà đầu tư về những khó khăn mà họ đang gặp phải, cùng tháo gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp, để dẹp bỏ các rào cản cho sự phát triển, khơi thông cả về vốn, công nghệ và thị trường, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp mới chưa có kinh nghiệm trên thương trường. Một cơ chế đối thoại, trao đổi phải thường xuyên, hệ thống thu nhận, phản hồi thông tin phải hiệu quả hơn, dễ tiếp cận hơn và chi phí cũng phải rẻ hơn với cả chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Hà Nam, bên cạnh đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thì phải chú trọng, nuôi dưỡng các doanh nghiệp trong nước, để các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng nhau phối hợp, phát triển và cùng nhau lớn mạnh. Từ đó, các doanh nghiệp trong nước đủ năng lực hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp FDI, cùng tham gia tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng và lãnh đạo tỉnh Hà Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà đầu tư.

Không đánh đổi môi trường với bất cứ giá nào

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế phải đảm bảo môi trường, không đánh đổi môi trường với bất cứ giá nào. Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát các dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường để chấn chỉnh kịp thời, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân và doanh nghiệp. Cùng đó, cần nghiên cứu đầu tư du lịch, dịch vụ, đặc biệt là giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác, là động lực phát triển bền vững.

Theo Thủ tướng, một địa phương thành công khi thu hút được 3 nhân tố: doanh nghiệp tốt, người giỏi, người giàu. Nếu Hà Nam cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt, sẽ giúp thu hút được doanh nghiệp tốt và người giỏi đến làm việc. Nếu có môi trường sống tốt hơn sẽ thu hút được nhân tố thứ ba là người giàu đến ở Hà Nam. Đến với Hà Nam là thanh bình, an ninh trật tự tốt và đặc biệt là môi trường sống tốt. Thủ tướng nhấn mạnh: “Tỉnh cần chú ý tạo ra hệ thống hành chính vì doanh nghiệp, cả cấp tỉnh, cấp huyện, và cấp xã, phường, thị trấn và người dân cũng phải tốt”.

Để làm được điều đó, Thủ tướng cho rằng, trước hết vai trò quyết định nhất là tổ chức bộ máy và con người ở hệ thống này. Quản trị Nhà nước ở địa phương cần xây dựng năng lực một cách hệ thống hơn, tạo động lực để từng đơn vị, cán bộ phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn, tránh nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân.

Hà Nam đã có sự phát triển 20 năm qua, nhưng cần có sự phát triển vượt trội, mạnh mẽ hơn nữa thời gian tới. Trước hết, Hà Nam hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế xã hội năm nay và 5 năm tới, góp phần vào nỗ lực chung cả nước. Tại hội nghị này, một lần nữa Thủ tướng lưu ý, Hà Nam là tỉnh cửa ngõ Thủ đô, nhưng vẫn nhận trợ cấp Trung ương. Do vậy, tỉnh cần nhanh chóng phấn đấu để không còn trợ cấp của ngân sách Trung ương.

Trước nhiều nhà đầu tư, đại diện Hiệp hội các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Thủ tướng nêu rõ, ở cấp độ quốc gia, Chính phủ Việt Nam cũng đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó có nhiều biện pháp tiếp nhận ý kiến phản hồi của doanh nghiệp về chính sách và có biện pháp giải thích, tháo gỡ kịp thời. Mục tiêu của Việt Nam là trở thành nước có môi trường đầu tư tốt hàng đầu ASEAN.

Theo đó, Chính phủ sẽ phân cấp, giao quyền mạnh mẽ hơn, coi thành công của nhà đầu tư là thành công của Chính phủ. Chính phủ và chính quyền các địa phương sẽ làm tốt hơn về hạ tầng, thể chế, tổ chức bộ máy, để đưa môi trường Việt Nam xứng đáng với niềm tin của nhân dân và nhà đầu tư khi đến đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ sẽ thành lập một website, trực tiếp Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các chuyên gia liên quan sẽ thu nhận, lắng nghe, thực thi nghiêm túc, điều chỉnh kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho các nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ Hội nghị, UBND tỉnh Hà Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 với Ngân hàng BIDV, ký thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận đầu tư cho 10 doanh nghiệp với tổng mức đầu tư quy đổi gần 17.000 tỷ đồng./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Mong Quốc hội dành nhiều thời gian bàn về vụ Formosa"
"Mong Quốc hội dành nhiều thời gian bàn về vụ Formosa"

VOV.VN - Cử tri rất mong đợi, đặt kỳ vọng vào Quốc hội lần này dành nhiều thời gian bàn thảo về vấn đề nóng như vụ Formosa ở Hà Tĩnh.

"Mong Quốc hội dành nhiều thời gian bàn về vụ Formosa"

"Mong Quốc hội dành nhiều thời gian bàn về vụ Formosa"

VOV.VN - Cử tri rất mong đợi, đặt kỳ vọng vào Quốc hội lần này dành nhiều thời gian bàn thảo về vấn đề nóng như vụ Formosa ở Hà Tĩnh.

“Quốc hội vào cuộc vụ Formosa sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Chính phủ”
“Quốc hội vào cuộc vụ Formosa sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Chính phủ”

VOV.VN - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh điều này khi đề nghị Quốc hội cần giám sát toàn diện dự án Formosa Hà Tĩnh.

“Quốc hội vào cuộc vụ Formosa sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Chính phủ”

“Quốc hội vào cuộc vụ Formosa sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Chính phủ”

VOV.VN - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh điều này khi đề nghị Quốc hội cần giám sát toàn diện dự án Formosa Hà Tĩnh.

Thủ tướng chỉ đạo báo cáo việc đúng sai về ống xả thải của Formosa
Thủ tướng chỉ đạo báo cáo việc đúng sai về ống xả thải của Formosa

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ TN-MT phải báo cáo kiểm điểm việc đúng sai ống xả thải của Formosa.

Thủ tướng chỉ đạo báo cáo việc đúng sai về ống xả thải của Formosa

Thủ tướng chỉ đạo báo cáo việc đúng sai về ống xả thải của Formosa

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ TN-MT phải báo cáo kiểm điểm việc đúng sai ống xả thải của Formosa.

Ông Đinh Thế Huynh: Formosa phải thực hiện đúng cam kết với Việt Nam
Ông Đinh Thế Huynh: Formosa phải thực hiện đúng cam kết với Việt Nam

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho rằng, Formosa phải thực hiện đúng những cam kết đối với Việt Nam.

Ông Đinh Thế Huynh: Formosa phải thực hiện đúng cam kết với Việt Nam

Ông Đinh Thế Huynh: Formosa phải thực hiện đúng cam kết với Việt Nam

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho rằng, Formosa phải thực hiện đúng những cam kết đối với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ phải chú ý bài học môi trường từ vụ Formosa
Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ phải chú ý bài học môi trường từ vụ Formosa

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, từ những bài học của Formosa, Cần Thơ phát triển thành phố công nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường bền vững.

Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ phải chú ý bài học môi trường từ vụ Formosa

Chủ tịch Quốc hội: Cần Thơ phải chú ý bài học môi trường từ vụ Formosa

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, từ những bài học của Formosa, Cần Thơ phát triển thành phố công nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường bền vững.

Thủ tướng: Sẽ đóng cửa Formosa nếu tái diễn sự cố môi trường
Thủ tướng: Sẽ đóng cửa Formosa nếu tái diễn sự cố môi trường

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các cơ quan chức năng sẽ giám sát Formosa, không để tình trạng này tái diễn, nếu tái diễn sẽ đóng cửa Nhà máy.

Thủ tướng: Sẽ đóng cửa Formosa nếu tái diễn sự cố môi trường

Thủ tướng: Sẽ đóng cửa Formosa nếu tái diễn sự cố môi trường

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các cơ quan chức năng sẽ giám sát Formosa, không để tình trạng này tái diễn, nếu tái diễn sẽ đóng cửa Nhà máy.