Tuyên bố của Canada về phán quyết của Toà Trọng tài về Biển Đông

VOV.VN - Ngày 21/7, Canada đã cho đăng tải Tuyên bố về phán quyết của Toà Trọng tài về Biển Đông trên website chính thức của chính phủ Canada. 

VOV giới thiệu với bạn đọc bản dịch Tuyên bố của Canada. 
Hôm nay (ngày 21/7), Ngài Stéphane Dion, Bộ trưởng Ngoại giao Canada, đã ra tuyên bố như sau: 
"Luật quốc tế là nền tảng xây dựng các quan hệ hòa bình giữa các nhà nước và việc thúc đẩy sự phát huy, áp dụng luật quốc tế để giải quyết những vấn đề khó là trụ cột trong chính sách đối ngoại của Canada. 
Ngày 12/7/2016, hội đồng xét xử được thành lập theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển đã ra phán quyết về vấn đề trọng tài tại Biển Đông có giá trị ràng buộc các bên liên quan đến vấn đề này.
Dù một người nào đó có thể tán thành hoặc không tán thành với phán quyết đó, Canada tin tưởng rằng các bên nên tuân thủ phán quyết. Tất cả các bên nên nắm lấy cơ hội này là một bước quyết định cho những tái nỗ lực nhằm quản lý và giải quyết các tranh chấp giữa họ một cách hòa bình theo luật quốc tế.
Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước những căng thẳng trong khu vực ngày càng leo thang trong một vài năm qua, tiềm ẩn nguy cơ gây phương hại đến hòa bình và ổn định.
Điều cốt yếu là tất cả các nhà nước trong khu vực kiềm chế, tránh cưỡng ép và các hành động leo thang căng thẳng.
Tất cả các bên yêu sách phải ngưng tôn tạo, quân sự hóa và các hành động khác có thể gây phương hại đến an ninh và ổn định khu vực. Phải tránh những hành động có thể gây nguy hiểm cho tự do hàng hải và bay trên Biển Đông được thực hiện theo luật quốc tế, an ninh hàng hải và mậu dịch quốc tế.
Chúng tôi hối thúc tất cả các bên yêu sách khôi phục sự tin cậy và lòng tin, bao gồm thông qua việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về quy tắc ứng xử giữa các bên tại Biển Đông và nhanh chóng đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử có tính ràng buộc pháp lý.
Canada cam kết duy trì luật quốc tế và trật tự dựa trên các quy định của luật quốc tế đối với các đại dương, các vùng biển cũng như việc quản lý và các biện pháp hòa bình trong giải quyết tranh chấp. Do vậy, Canada luôn sẵn sàng đóng góp vào các sáng kiến xây dựng lòng tin và giúp khôi phục sự tin cậy trong khu vực"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ “sẵn sàng can thiệp” vào tình hình Biển Đông nếu thấy cần thiết
Mỹ “sẵn sàng can thiệp” vào tình hình Biển Đông nếu thấy cần thiết

VOV.VN - Không có chuyện Mỹ dừng chính sách xoay trục sang châu Á của mình và Mỹ sẵn sàng can thiệp vào tình hình Biển Đông nếu thấy cần thiết.

Mỹ “sẵn sàng can thiệp” vào tình hình Biển Đông nếu thấy cần thiết

Mỹ “sẵn sàng can thiệp” vào tình hình Biển Đông nếu thấy cần thiết

VOV.VN - Không có chuyện Mỹ dừng chính sách xoay trục sang châu Á của mình và Mỹ sẵn sàng can thiệp vào tình hình Biển Đông nếu thấy cần thiết.

Trung Quốc nổi giận vì bị Đảng Cộng hòa chỉ trích yêu sách Biển Đông
Trung Quốc nổi giận vì bị Đảng Cộng hòa chỉ trích yêu sách Biển Đông

VOV.VN - Cương lĩnh Đảng Cộng hòa của Mỹ đã gọi yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông là “lố bịch”.

Trung Quốc nổi giận vì bị Đảng Cộng hòa chỉ trích yêu sách Biển Đông

Trung Quốc nổi giận vì bị Đảng Cộng hòa chỉ trích yêu sách Biển Đông

VOV.VN - Cương lĩnh Đảng Cộng hòa của Mỹ đã gọi yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông là “lố bịch”.

Bị Trung Quốc o ép, Philippines vẫn kiên định trong vấn đề Biển Đông
Bị Trung Quốc o ép, Philippines vẫn kiên định trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Lời đề nghị gạt phán quyết của PCA sang một bên để đối thoại song phương về vấn đề Biển Đông của Trung Quốc bị Phillipines từ chối thẳng thường.

Bị Trung Quốc o ép, Philippines vẫn kiên định trong vấn đề Biển Đông

Bị Trung Quốc o ép, Philippines vẫn kiên định trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Lời đề nghị gạt phán quyết của PCA sang một bên để đối thoại song phương về vấn đề Biển Đông của Trung Quốc bị Phillipines từ chối thẳng thường.

Trung Quốc cảnh báo hậu quả tàn khốc nếu Mỹ “dám” tuần tra Biển Đông
Trung Quốc cảnh báo hậu quả tàn khốc nếu Mỹ “dám” tuần tra Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc lên tiếng cảnh báo Mỹ sẽ lãnh hậu quả tàn khốc nếu “dám” tiếp tục những hành vi khiêu khích khi tuần tra ở Biển Đông.

Trung Quốc cảnh báo hậu quả tàn khốc nếu Mỹ “dám” tuần tra Biển Đông

Trung Quốc cảnh báo hậu quả tàn khốc nếu Mỹ “dám” tuần tra Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc lên tiếng cảnh báo Mỹ sẽ lãnh hậu quả tàn khốc nếu “dám” tiếp tục những hành vi khiêu khích khi tuần tra ở Biển Đông.

Nhận định của Thượng nghị sỹ Pháp về phán quyết Biển Đông từ PCA
Nhận định của Thượng nghị sỹ Pháp về phán quyết Biển Đông từ PCA

VOV.VN - "Giờ đây, khi phán quyết đã sáng tỏ, Trung Quốc sẽ không thể tiếp tục giữ thái độ như chưa từng có sự xét xử", Thượng nghị sỹ Hélèn Luc cho biết. 

Nhận định của Thượng nghị sỹ Pháp về phán quyết Biển Đông từ PCA

Nhận định của Thượng nghị sỹ Pháp về phán quyết Biển Đông từ PCA

VOV.VN - "Giờ đây, khi phán quyết đã sáng tỏ, Trung Quốc sẽ không thể tiếp tục giữ thái độ như chưa từng có sự xét xử", Thượng nghị sỹ Hélèn Luc cho biết.