Vùng biển 4 tỉnh Bắc miền Trung: Chưa nên khai thác ở 3 vùng nước xoáy

VOV.VN -Ngoài ra, người dân chưa nên khai thác hải sản ở tầng đáy, bởi đây là tầng tổn thương nhiều nhất.

Hôm nay (27/8), tại thành phố Huế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị Báo cáo tiến độ kê khai, thống kê thiệt hại do sự cố môi trường và Bàn giải pháp chỉ đạo sản xuất thủy sản sau công bố của Bộ Tài nguyên Môi trường.

Tại hội nghị, căn cứ kết quả điều tra, đánh giá mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường biển do sự cố môi trường gây ra tại ven biển 4 tỉnh Bắc miền Trung của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  lấy ý kiến của các tỉnh về hướng dẫn khai thác, giám sát sản phẩm hải sản khai thác; nuôi trồng thủy sản và nghề muối tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế.

Đối với nuôi trồng thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra phương án khôi phục hoạt động nuôi trồng thủy sản bình thường trên vùng biển tại 4 tỉnh; Đối với nghề muối, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn diêm dân tham gia hoạt động sản xuất muối bình thường và lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm muối theo định kỳ 3 tháng/ lần. Tại hội nghị này, Bộ  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục lấy ý kiến của 4 tỉnh Bắc miền Trung để hoàn thiện phương án bồi thường cũng như phương án khai thác, giám sát hải sản khai thác, nuôi trồng thủy sản và nghề muối tại 4 địa phương này để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vẫn còn những bất cập trong việc thống kê thiệt hại sau sự cố môi trường biển: "Một số hướng dẫn chưa được rõ do đó khó khăn trong việc xác định đối tượng. Cụ thể là đối tượng lao động bị mất việc làm ở các cơ sở dịch vụ rồi thương mại trong công văn không có hướng dẫn nhưng ở phụ lục lại có phần kê khai. Cái thứ hai là các cơ sở nuôi trồng thủy sản mà tạm ngừng nuôi do sự cố môi trường và các lao động mất việc làm thì chưa có hướng dân kê khai".

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vũ Văn Tám khuyến cáo ngư dân chưa nên khai thác đánh bắt cá ở 3 vùng biển nước xoáy như Bộ Tài nguyên Môi trường đã khuyến cáo gồm: khu vực Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh; vùng Nhật Lệ tỉnh Quảng Bình; vùng hòn Sơn Chà của tỉnh Thừa Thiên - Huế và tăng cường giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm hải sản khai thác tại các cảng cá, bến cá khi tàu vào bờ.

Ngoài ra, người dân chưa nên khai thác hải sản ở tầng đáy, bởi đây là tầng tổn thương nhiều nhất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan lập tổ công tác để cùng các địa phương tính toán định mức thiệt hại của người dân. Đồng thời, Bộ sẽ trình ý kiến lùi thời gian báo cáo thống kê thiệt hại môi trường biển ở các địa phương lên Thủ tướng Chính phủ để các tỉnh hoàn thành đầy đủ việc rà soát, thống kê thiệt hại của người dân.

Ông Vũ Văn Tám cho biết: "Về khai thác thì Bộ Nông nghiệp đồng ý để ngư dân khai thác trên các vùng biển bình thường. Thứ hai nữa, khai thác bình thường nhưng Bộ Nông Nghiệp khuyến cáo với các địa phương và ngư dân chưa nên khai thác ở 3 vùng nước xoáy và đối với một số nghề khai thác hải sản ở tầng đáy thì khuyến cáo  ngư dân chưa nên khai thác không chỉ về an toàn thực phẩm mà liên quan đến vấn đề phục hồi hệ sinh thái cũng như vấn đề phục hồi nguồn lợi hải sản".

Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Vũ Văn Tám cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác giám sát an toàn hải sản khai thác khi tàu vào bờ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với Bộ Y tế và các tỉnh tập trung lấy mẫu hải sản ở các kho đông lạnh, hiện còn khoảng 3.900 tấn hải sản đông lạnh tại 4 tỉnh miền Trung để kiểm tra mức độ an toàn, sau đó phân loại, lô hàng nào an toàn sẽ cho tiêu thụ, lô hàng nào không an toàn sẽ tiêu hủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cấm biển, ngư dân tổ chức các đoàn đội bám biển sản xuất
Trung Quốc cấm biển, ngư dân tổ chức các đoàn đội bám biển sản xuất

VOV.VN - Ngư dân hỗ trợ giúp nhau về thông tin ngư trường, giúp nhau trong sản xuất, kịp thời ứng phó với những diễn biến bất lợi về an ninh trên biển.

Trung Quốc cấm biển, ngư dân tổ chức các đoàn đội bám biển sản xuất

Trung Quốc cấm biển, ngư dân tổ chức các đoàn đội bám biển sản xuất

VOV.VN - Ngư dân hỗ trợ giúp nhau về thông tin ngư trường, giúp nhau trong sản xuất, kịp thời ứng phó với những diễn biến bất lợi về an ninh trên biển.

Đà Nẵng cứu thuyền viên bị tai biến mạch máu não trên biển
Đà Nẵng cứu thuyền viên bị tai biến mạch máu não trên biển

VOV.VN -Thuyền viên 40 tuổi đang hành nghề tại vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa thì bị liệt nửa người, nghi bị tai biến mạch máu não.

Đà Nẵng cứu thuyền viên bị tai biến mạch máu não trên biển

Đà Nẵng cứu thuyền viên bị tai biến mạch máu não trên biển

VOV.VN -Thuyền viên 40 tuổi đang hành nghề tại vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa thì bị liệt nửa người, nghi bị tai biến mạch máu não.

Formosa gây ô nhiễm biển Miền Trung: Ngư dân mong sớm về với Biển!
Formosa gây ô nhiễm biển Miền Trung: Ngư dân mong sớm về với Biển!

VOV.VN - Người dân Hà Tĩnh đánh giá cao kết quả điều tra nguyên nhân hải sản chết bất thường tại miền Trung và mong muốn được hỗ trợ khôi phục sản xuất.

Formosa gây ô nhiễm biển Miền Trung: Ngư dân mong sớm về với Biển!

Formosa gây ô nhiễm biển Miền Trung: Ngư dân mong sớm về với Biển!

VOV.VN - Người dân Hà Tĩnh đánh giá cao kết quả điều tra nguyên nhân hải sản chết bất thường tại miền Trung và mong muốn được hỗ trợ khôi phục sản xuất.

Giải thích hiện tượng rong biển trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình
Giải thích hiện tượng rong biển trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

VOV.VN – Theo Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình, việc rong biển trôi dạt vào bờ là hiện tượng tự nhiên.

Giải thích hiện tượng rong biển trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Giải thích hiện tượng rong biển trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

VOV.VN – Theo Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình, việc rong biển trôi dạt vào bờ là hiện tượng tự nhiên.