Cảnh báo việc khủng bố “tuyển quân” qua mạng xã hội

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cộng đồng cần tìm ra các giải pháp toàn cầu để ngăn chặn hoạt động tuyển quân của khủng bố qua mạng internet.

Tại phiên thảo luận mở về chống khủng bố  diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc hôm qua (14/4), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi ngăn chặn các nhóm khủng bố sử dụng mạng internet và phương tiện truyền thông để truyền bá tư tưởng cực đoan và tuyển mộ các chiến binh trẻ.

IS đang lợi dụng internet làm công cụ để truyền bá tư tưởng cực đoan. (Ảnh: NBC News)

Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết, hơn 30.000 người trên toàn thế giới đã tham gia Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria. Ông Ban cảnh báo, IS đang truyền bá tư tưởng cực đoan và tuyển mộ những thanh niên bất mãn với xã hội, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em gái bằng nhiều chiến lược khác nhau, trong đó có việc sử dụng internet và mạng xã hội.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các chính phủ, các tổ chức tư nhân và tổ chức xã hội tìm ra các giải pháp toàn cầu và khu vực để ngăn chặn các hoạt động này.

Ông Ban Ki-moon cũng hối thúc các nước thành viên ngăn chặn công dân ra nước ngoài tham chiến, thực thi các biện pháp cụ thể chặn đứng nguồn thu tài chính của  các tổ chức khủng bố có được từ việc buôn lậu dầu mỏ, khí đốt, buôn bán cổ vật bất hợp pháp, bắt cóc đòi tiền chuộc hoặc từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Đức: IS muốn tấn công ở Đức
Tình báo Đức: IS muốn tấn công ở Đức

VOV.VN - Cơ quan tình báo nội địa Đức (BfV) cho biết, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) muốn tiến hành các cuộc tấn công ở Đức.

Tình báo Đức: IS muốn tấn công ở Đức

Tình báo Đức: IS muốn tấn công ở Đức

VOV.VN - Cơ quan tình báo nội địa Đức (BfV) cho biết, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) muốn tiến hành các cuộc tấn công ở Đức.

Mỹ lần đầu tiên tấn công mạng nhằm vào tổ chức khủng bố IS
Mỹ lần đầu tiên tấn công mạng nhằm vào tổ chức khủng bố IS

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work ngày 12/4 cho biết, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên tiến hành tấn công mạng nhằm vào IS.

Mỹ lần đầu tiên tấn công mạng nhằm vào tổ chức khủng bố IS

Mỹ lần đầu tiên tấn công mạng nhằm vào tổ chức khủng bố IS

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work ngày 12/4 cho biết, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên tiến hành tấn công mạng nhằm vào IS.

Máy bay thả hàng cứu trợ xuống thành phố Syria do IS kiểm soát
Máy bay thả hàng cứu trợ xuống thành phố Syria do IS kiểm soát

VOV.VN - Tổng cộng 20 tấn lương thực, gồm đậu, gạo đã được thả xuống từ máy bay, đủ để cứu đói cho 2.500 người Syria trong thành phố mà IS kiểm soát.

Máy bay thả hàng cứu trợ xuống thành phố Syria do IS kiểm soát

Máy bay thả hàng cứu trợ xuống thành phố Syria do IS kiểm soát

VOV.VN - Tổng cộng 20 tấn lương thực, gồm đậu, gạo đã được thả xuống từ máy bay, đủ để cứu đói cho 2.500 người Syria trong thành phố mà IS kiểm soát.

Pháp: Có bằng chứng IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq
Pháp: Có bằng chứng IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq

VOV.VN - Có những bằng chứng cho thấy IS đã sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người dân, các lực lượng vũ trang và quân đội Iraq.

Pháp: Có bằng chứng IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq

Pháp: Có bằng chứng IS sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq

VOV.VN - Có những bằng chứng cho thấy IS đã sử dụng vũ khí hóa học để chống lại người dân, các lực lượng vũ trang và quân đội Iraq.

Nga-Trung đề nghị HĐBA điều tra IS sử dụng vũ khí hóa học ở Syria
Nga-Trung đề nghị HĐBA điều tra IS sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Nga và Trung Quốc ngày 13/4 đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra việc tổ chức khủng bố IS sử dụng khí độc ở Syria.

Nga-Trung đề nghị HĐBA điều tra IS sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

Nga-Trung đề nghị HĐBA điều tra IS sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

VOV.VN - Nga và Trung Quốc ngày 13/4 đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra việc tổ chức khủng bố IS sử dụng khí độc ở Syria.