Toàn cảnh Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị Tương lai Châu Á

VOV.VN - Từ ngày 30-31/5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 22 tại Tokyo, Nhật Bản.

Sáng 30/5, Hội nghị tương lai Châu Á lần thứ 22 đã khai mạc tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị và có bài phát biểu quan trọng.

Hội nghị lần này có chủ đề “Vươn lên ứng phó với các thách thức toàn cầu và hiện thực hoá tiềm năng Châu Á”. Hội nghị đã tập trung thảo luận các chủ đề như triển vọng kinh tế toàn cầu, quy hoạch cơ sở hạ tầng ở Châu Á, an ninh khu vực…
Trong bài phát biểu của mình, Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng trong hơn hai thập kỷ qua, Châu Á đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, giúp hàng trăm triệu người thoát khỏi cảnh đói nghèo. Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm sự phát triển bền vững, Châu Á cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã giải đáp những vấn đề mà Hội nghị quan tâm liên quan tới chính sách của Việt Nam, khẳng định lập trường của Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu trong quá trình hội nhập của Việt Nam.

Bên lề hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp ông Hayashi Motoo, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản kiêm Chánh Văn phòng Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. Phó Thủ tướng đề cập đến một số giải pháp mà hai bên cần phối hợp thực hiện nhằm tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương đến năm 2020.

Cũng trong chiều 30/5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Katsutoshi Nagayama – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Route Inn. Đây là tập đoàn đang sở hữu gần 300 khách sạn tại Nhật Bản và hiện rất quan tâm phát triển hệ thống khách sạn, dịch vụ du lịch cao cấp tại Việt Nam.

Nằm trong hoat động tham dự Hội nghị tương lai Châu Á, ngày 31/5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Giao thông, Hạ tầng, Đất đai và Du lịch Nhật Bản (MLIT) Keichi Ishi.

Trước đó, sáng 31/5, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo nhiều Tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nhật Bản.

Tiếp ông Takashi Yamauchi – Chủ tịch tập đoàn Taisei, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Tập đoàn Taisei trong việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Shigeki Dantani – Chủ tịch tập đoàn Sojitz – một trong những doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên có văn phòng đại diện tại Việt Nam (1986). Sojitz hiện có hàng chục dự án tại Việt Nam, trong các lĩnh vực nông – lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại, bán lẻ,…

Tiếp ông Eichi Tanabe - Phó Chủ tịch điều hành tập đoàn Mitsubishi Corporation, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, thương mại, đầu tư. Phó Thủ tướng cũng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ những dự án đang thực hiện, đồng thời hết sức quan tâm vấn đề môi trường.

Tiếp ông Hiroshi Sakuma - Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Mitsubishi Công nghiệp nặng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị tập đoàn Mitsubishi Công nghiệp nặng tiếp tục phát huy vai trò là công ty thương mại tổng hợp hàng đầu của Nhật Bản, tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động đầu tư, thương mại tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ và trong cả lĩnh vực nông nghiệp.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên