Thế giới 24h: Nga nói Su-24 bị bắn hạ khi đang ở không phận Syria

VOV.VN - Các quan chức quốc phòng Nga đã xác nhận một chiến đấu cơ của Nga bị bắn hạ ở vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria vào ngày 24/11.

1. Đây là tổn thất nghiêm trọng đầu tiên của Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch không kích ở Syria vào cuối tháng 9/2015.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một chiếc phi cơ cường kích Su-24 đã bị bắn cháy trên bầu trời Syria và họ đang điều tra hoàn cảnh vụ rơi máy bay này. Cả hai phi công đã bung dù an toàn. 

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một chiếc phi cơ cường kích Su-24 đã bị bắn hạ khi đang bay trong không phận Syria. (Ảnh: BBC/Anadolu)

Trước đó các quan chức quân sự Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, không quân nước họ đã bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu chưa được nhận diện sau khi nó xâm nhập vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện có nhiều báo cáo trái ngược nhau về vị trí máy bay rơi. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria cho rằng máy bay rơi ở khu vực vùng núi của tỉnh Latakia (Syria) trong khi các thông tin khác thì cho rằng nó rơi ở tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay không bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ mà là trúng phải hỏa lực pháo phòng không. Họ bác bỏ việc vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

2. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cảnh báo công dân nước này nên hạn chế đi nước ngoài và tụ tập đông người trong 3 tháng tới để tránh rủi ro trước khả năng các tổ chức khủng bố sẽ tiến hành các vụ tấn công mới tại nhiều nơi trên thế giới. 

Cảnh sát Bỉ tuần tra khu vực Grand Place ở Brussels. (ảnh: AP).

Trong cảnh báo được đưa ra vào sáng sớm 21/11 (theo giờ Việt Nam), Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết những thông tin thu thập được hiện nay cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), Al-Qa’ida, Boko Haram và các nhóm khủng bố khác đang tiếp tục lập kế hoạch tấn công khủng bố tại nhiều khu vực trên phạm vi toàn cầu. 

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này hạn chế đi nước ngoài, đề cao cảnh giác tại những địa điểm công cộng hoặc khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng, tránh tụ tập đông người và đặc biệt thận trọng trong các sự kiện lễ hội. Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ có hiệu lực từ nay cho đến ngày 26/2/2016.

3. AFP dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngày 23/11 cho biết: “Trong 141 đợt không kích mà Không quân Nga thực hiện trong 2 ngày qua, các máy bay chiến đấu của nước này đã bắn trúng 472 mục tiêu của IS tại các tỉnh Aleppo, Damascus, Idlib, Latakia, Hama, Homs, Raqa và Deir Ezzor". 

Một mục tiêu của IS bị máy bay Nga không kích. (Ảnh AFP).

Quân đội Nga tuyên bố, các cuộc không kích của Nga đã phá hủy 80 xe tải chở dầu của IS tại thủ phủ của chúng ở Raqqa cùng với một kho chứa dầu lớn và một nhà máy lọc dầu của IS ở phía Nam thành phố này.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các máy bay của Nga đang “săn đuổi” các xe chở dầu của IS nhằm cắt đứt “mạch máu tài chính” của IS và tuyên bố, chỉ trong vòng 5 ngày qua, các máy bay của Nga đã phá hủy tới 1.000 xe tải chở dầu của IS.

4. Sáng 24/11, một quả bom đã phát nổ bên ngoài một liên đoàn doanh nghiệp của Hy Lạp ở Athens, làm hư hại cơ sở vật chất song không gây thương vong. 

Các chuyên gia làm việc tại hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters).

Cảnh sát cho biết, quả bom này được kích hoạt bằng một thiết bị hẹn giờ và được đặt trong một chiếc ba lô gần lối vào của văn phòng Liên đoàn Thương mại và  Doanh nghiệp Hellenic. Bom phát nổ vào khoảng 3h30’sáng (giờ địa phương).

Một quan chức cảnh sát cho biết, một kẻ nặc danh đã gọi điện cảnh báo trước khi xảy ra vụ nổ bom khoảng 30 phút. Ngay sau vụ đánh bom, cảnh sát Hy Lạp đã tiến hành phong tỏa và rà soát khu vực xung quanh hiện trường.

Cảnh sát cho rằng cuộc tấn công này có thể do một nhóm phiến quân tại Hy Lạp thực hiện. Đây là cuộc tấn công bằng bom đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras lên nắm quyền vào tháng 1 vừa qua.

5. Ngày 23/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani có cuộc họp báo chung bên lề Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt ở Tehran.

Tổng thống Putin cho biết, Nga và Iran sẽ tiếp tục hợp tác về vấn đề Syria trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và có các hành động chính trị thích hợp để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia Trung Đông này. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải). (ảnh: AFP).

Một mặt khẳng định đàm phán là cách bền vững duy nhất để đạt được giải pháp cuối cùng cho cuộc khủng hoảng Syria, mặt khác, Tổng thống Putin cũng cho rằng, chiến dịch của Nga và Iran ở Syria đang tạo ra “những kết quả tích cực” trên thực địa.

Ông Putin khẳng định, chiến dịch phức tạp của Nga nhằm chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria sẽ không thể khả thi nếu thiếu Iran.

Trên bình diện kinh tế, Nga và Iran đang tìm cách thúc đẩy trao đổi thương mại ngay khi lệnh trừng phạt nhằm vào Iran được dỡ bảo theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Iran đạt được với nhóm P5+1. 

Ngoài ra, Nga cũng là đối tác xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Iran từ nhiều năm nay bất chấp việc trước đó mối quan hệ của hai nước đã trải qua nhiều sóng gió trong quá khứ.

Dự kiến, việc bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-300 của Nga cho Iran sẽ diễn ra vào cuối năm 2015 sau nhiều lần trì hoãn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự vệ Donetsk bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 Ukraine
Tự vệ Donetsk bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 Ukraine

VOV.VN - Viên phi công đã kịp nhảy dù thoát ra khỏi chiếc máy bay trước khi nó lao xuống đất.

Tự vệ Donetsk bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 Ukraine

Tự vệ Donetsk bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 Ukraine

VOV.VN - Viên phi công đã kịp nhảy dù thoát ra khỏi chiếc máy bay trước khi nó lao xuống đất.

NÓNG: Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 của Nga
NÓNG: Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 của Nga

VOV.VN - Theo tin tức mới nhất, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi một chiếc máy bay chiến đấu của Nga ở vùng biên giới Syria.

NÓNG: Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 của Nga

NÓNG: Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 của Nga

VOV.VN - Theo tin tức mới nhất, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi một chiếc máy bay chiến đấu của Nga ở vùng biên giới Syria.

Nga không kích tiêu diệt 472 mục tiêu gồm 80 xe tải dầu của IS ở Syria
Nga không kích tiêu diệt 472 mục tiêu gồm 80 xe tải dầu của IS ở Syria

VOV.VN- Các chiến đấu cơ của Nga đã tiêu diệt 427 mục tiêu IS ở Syria bao gồm hàng chục xe tải chở dầu và một cơ sở lọc dầu của chúng.

Nga không kích tiêu diệt 472 mục tiêu gồm 80 xe tải dầu của IS ở Syria

Nga không kích tiêu diệt 472 mục tiêu gồm 80 xe tải dầu của IS ở Syria

VOV.VN- Các chiến đấu cơ của Nga đã tiêu diệt 427 mục tiêu IS ở Syria bao gồm hàng chục xe tải chở dầu và một cơ sở lọc dầu của chúng.

Máy bay ném bom Su-24  của Nga rơi tại Chelyabin
Máy bay ném bom Su-24 của Nga rơi tại Chelyabin

(VOV) - Hai phi công đã kịp nhảy dù sau khi lái máy bay ra khỏi khu vực dân cư.

Máy bay ném bom Su-24  của Nga rơi tại Chelyabin

Máy bay ném bom Su-24 của Nga rơi tại Chelyabin

(VOV) - Hai phi công đã kịp nhảy dù sau khi lái máy bay ra khỏi khu vực dân cư.

Tiêm kích SU-24 của Nga bị rơi, 2 phi công thiệt mạng
Tiêm kích SU-24 của Nga bị rơi, 2 phi công thiệt mạng

VOV.VN - Được biết cả 2 phi công đều có hơn 1.000 giờ kinh nghiệm bay. Bộ Quốc phòng Nga vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ việc.

Tiêm kích SU-24 của Nga bị rơi, 2 phi công thiệt mạng

Tiêm kích SU-24 của Nga bị rơi, 2 phi công thiệt mạng

VOV.VN - Được biết cả 2 phi công đều có hơn 1.000 giờ kinh nghiệm bay. Bộ Quốc phòng Nga vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ việc.