Tỷ lệ đi bầu cử Thượng viện Nhật Bản có khả năng sẽ thấp

VOV.VN - Theo kết quả một cuộc điều tra do báo Mainichi thực hiện, tỷ lệ đi bầu cử thực lần này cũng sẽ không mấy lạc quan hơn năm 2013.

Hôm nay (23/6), là ngày thứ hai trong chiến dịch vận động tranh cử Thượng viện Nhật Bản. Đây cũng là lần đầu tiên số cử tri sẽ tăng đột biến do Nhật Bản hạ độ tuổi đi bầu cử xuống còn 18 - 19 tuổi.

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe nhiều khả năng sẽ tiếp tục dẫn đầu trong cuộc bầu cử Thượng viện lần này.
Cuộc bầu cử lần này sẽ diễn ra tại 5.299 điểm vào ngày 10/7 tới, với  389 ứng cử viên sẽ tham gia tranh cử trong số 242 ghế nghị sỹ Thượng viện được đưa ra bầu lần này.

Theo các kết quả thăm dò mới đây, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe là đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Komei (hay còn gọi là đảng Công Minh) nhiều khả năng sẽ tiếp tục dẫn đầu trong cuộc bầu cử Thượng viện lần này, mặc dù nhiều cử tri bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả của chính sách phát triển kinh tế (bao gồm Abenomics) và tiếp tục phản đối chính sách sửa đổi hiến pháp hòa bình thời hậu chiến của ông Abe.

Liên minh đảng này đặt mục tiêu không chỉ duy trì đa số tại Thượng viện mà còn giành ít nhất một nửa trong tổng số 121 ghế được bầu.

Cũng trong ngày hôm nay, tại Đại sứ quán Nhật Bản tại các nước và khu vực trên thế giới, công tác triển khai bầu cử Thượng viện cũng đã bắt đầu.

Tại Cairo (Ai Cập) - nơi được coi là bất ổn bởi những hoạt động của Nhóm Hồi giáo quá khích, cử tri đầu tiên của Nhật Bản tại nước này đã đến Đại sứ quán Nhật Bản để tìm hiểu về bầu cử, đồng thời bày tỏ mong muốn rằng bầu cử Thượng viện sẽ được diễn ra một cách an toàn  tại Ai Cập.

Trong khi đó, báo Mainichi trong hai ngày 22-23/6, đã công bố kết quả điều tra đặc biệt liên quan đến cử tri có đi bỏ phiếu hay không bỏ phiếu.

Theo kết quả có 70% số người được hỏi trả lời “nhất định sẽ đi”, 22% nói “có thể đi” và 92% khẳng định “sẽ đi”. So với kết quả điều tra năm 2013, tỷ lệ “sẽ đi” tăng 1% so nhưng tỷ lệ đi bầu thực của năm 2013 chỉ là 52,61%, thấp hơn nhiều so với kết quả điều tra.

Theo đó báo Mainichi cho rằng, kết quả đi bầu thực lần này cũng sẽ không mấy lạc quan hơn. Có 27.500 người đã tham gia vào cuộc điều tra lần này của báo Mainichi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng viện Nhật Bản bắt đầu thảo luận về Dự luật an ninh mới
Thượng viện Nhật Bản bắt đầu thảo luận về Dự luật an ninh mới

VOV.VN - Chiều 27/7 (theo giờ Nhật Bản), Dự luật an ninh mới của Nhật Bản bắt đầu được thảo luận tại Thượng viện.

Thượng viện Nhật Bản bắt đầu thảo luận về Dự luật an ninh mới

Thượng viện Nhật Bản bắt đầu thảo luận về Dự luật an ninh mới

VOV.VN - Chiều 27/7 (theo giờ Nhật Bản), Dự luật an ninh mới của Nhật Bản bắt đầu được thảo luận tại Thượng viện.

Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Đảng LDP nhiều lợi thế
Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Đảng LDP nhiều lợi thế

VOV.VN - Đảng Dân chủ Tự do được cho là đảng duy nhất đưa ra được một chính sách kinh tế hợp lý và thuyết phục cử tri.

Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Đảng LDP nhiều lợi thế

Bầu cử Thượng viện Nhật Bản: Đảng LDP nhiều lợi thế

VOV.VN - Đảng Dân chủ Tự do được cho là đảng duy nhất đưa ra được một chính sách kinh tế hợp lý và thuyết phục cử tri.

Bầu cử Nhật Bản: Đảng đối lập nhiều khả năng chiến thắng
Bầu cử Nhật Bản: Đảng đối lập nhiều khả năng chiến thắng

(VOV) - Nhiều khả năng lặp lại kịch bản cuộc bầu cử năm 2009 khi đảng đối lập giành chiến thắng trước đảng cầm quyền.

Bầu cử Nhật Bản: Đảng đối lập nhiều khả năng chiến thắng

Bầu cử Nhật Bản: Đảng đối lập nhiều khả năng chiến thắng

(VOV) - Nhiều khả năng lặp lại kịch bản cuộc bầu cử năm 2009 khi đảng đối lập giành chiến thắng trước đảng cầm quyền.