Miền đất in dấu chân Người

VOV.VN - Quận 4 với những địa danh lịch sử từng in dấu chân Người, đang có bước chuyển mình lớn, được người dân thành phố lựa chọn là vùng đất đáng sống.

Người ta gọi quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh là “Đất Nhà Rồng". Gọi như vậy không chỉ vì đây là nơi có bến Nhà Rồng đã tồn tại hàng trăm năm mà còn là nơi mà 105 năm về trước, Bác Hồ kính yêu đã ra đi tìm cứu.

Bến Nhà Rồng nhìn từ quận 1

Nơi bắt đầu hành trình cứu nước

Đã hơn 100 năm trôi qua kể từ ngày 5/6/1911 lịch sử, quận 4 nói riêng, cả nước nói chung đã trải qua bao hành trình lớn lao chiến đấu và dựng xây để hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình đô thị hóa. Vẫn còn đó những địa danh lịch sử: bến Nhà Rồng, bến Vân Đồn, cơ sở sản xuất thủy sản Liên Thành, chợ Xóm Củi, Xóm Chiếu, Vĩnh Hội… những nơi mà đầu thế kỷ trước Bác Hồ đã từng tới trước khi xuống tàu tìm đường cứu nước.

Phố Vân Đồn quận 4 hôm nay
Ngày nay, những địa điểm này đang được đầu tư thành đô thị mới, trung tâm thương mại, cao ốc, chung cư cao cấp. Đường Vân Đồn ven rạch Bến Nghé nhỏ bé ngày nào giờ đang trở thành phố thị với những tòa cao ốc. Bến Nhà Rồng lịch sử trên đường Nguyễn Tất Thành, nơi Bác Hồ ra đi năm xưa nay đang chuyển mình trở thành khu trung tâm thương mại và cảng tàu du lịch sầm uất, hàng năm đón hàng chục lượt tàu du lịch nước ngoài với hàng vạn lượt khách tham quan. Một dự án qui mô lớn di dời toàn bộ Cảng Sài Gòn đang triển khai để nhường chỗ cho các công trình phúc lợi - văn hóa - giải trí.

Ông Hùynh Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, cho biết: “Năm 2016 sẽ là năm bản lề với cảng Sài Gòn trong việc hoàn thành di dời cảng Nhà Rồng - Khánh Hội ra khu vực cảng Hiệp Phước, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm. Chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch giữ chân khách hàng container truyền thống, đầu tư nâng cấp kho bãi tại khu vực cảng Tân Thuận để đáp ứng nhu cầu về sắt thép, phân bón, thuốc trừ sâu, bố trí hợp lý các khách hàng”.

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ ở vùng đất cận giang, cận cảng như quận 4 là đúng hướng. Đến nay, đã có hơn 2.900 doanh nghiệp với số vốn hơn 14.550 tỷ đồng hoạt động trên địa bàn, tăng hơn 200 doanh nghiệp so với trước. Năm 2015, quận 4 thu gần 1.183 tỷ đồng tiền thuế, tăng 42% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên quận 4 thu thuế vượt trên mức 1.000 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách quốc gia.

Về mặt xã hội, quận đã giải quyết căn bản tình trạng nhà ven kênh rạch bằng một loạt các dự án tái định cư cũng như xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trên các kênh bến Nghé, Vân Đồn. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Số hộ nghèo toàn quận giảm chỉ còn hơn 300 hộ, chiếm 0,79%. 100% các cháu 5-6 tuổi đều đi học, hiệu suất đào tạo tiểu học đạt hơn 99%.

“Trước đây hệ thống kênh rạch trên địa bàn quận 4 bị ô nhiễm nặng, người dân sống chủ yếu ở nhà sàn. Sau ngày thành phố được giải phóng, đến nay, với việc chỉnh trang đô thị, cuộc sống người dân đã có sự thay đổi lớn. Người dân được ở trong các chung cư thoáng đãng, kênh rạch không còn ô nhiễm. Trước đây quận 4 bị coi là miền đất dữ, nay đã trở thành đất lành. Người dân ở nhiều nơi khác chọn khu vực quận 4 để sinh sống với nhiều lý do, trong đó có vấn đề an ninh trật tự được đảm bảo”, ông Nguyễn Văn Liếp, một người dân sống ở quận 4 đã 52 năm nay cho biết.

Bà con tập thể dục buổi sang trên bến Vân Đồn
Một điểm đáng chú ý thời gian qua đó là việc giải quyết việc làm cho người dân được chính quyền quận 4 quan tâm, nhất là các hộ nghèo. Toàn quận đã có hơn 7.500 người được giải quyết việc làm, gần 5.600 người được học nghề, vượt chỉ tiêu hàng năm đặt ra.

Bà Bùi Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 1, quận 4 cho biết: “Lãnh đạo phường đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trên địa bàn để bố trí việc làm khi có nhu cầu. Ngoài ra, phường liên hệ với các cơ quan trong quận gửi người nghèo đi học nghề, phường trợ cấp vốn cho họ đi học, còn các cơ sở đào tạo giúp các hộ nghèo học miễn phí; sau đó giới thiệu cho hộ nghèo có việc làm”.

Ngoải việc lo giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, chính quyền Quận 4 hiện nay đang tập trung vào hai nhiệm vụ chính là chỉnh trang đô thị và giảm ngập úng. Để thực hiện mục tiêu này, một loạt dự án đang triển khai như dự án trung tâm thương mại B5, các dự án nhà ở cho người nghèo, cho cán bộ công chức; khẩn trương cải tạo các chung cư cũ Trúc Giang, Vĩnh Hội… với tổng kinh phí hàng ngàn tỷ đồng. Trong số 600 con hẻm bị ngập úng, đến nay quận 4 đã xử lý dứt điểm 480 con hẻm, đạt 80%; phấn đấu đến năm 2017 đạt 100%. 

Cao ốc "mọc" lên ngày càng nhiều
Thời gian tới, nhiệm vụ nặng nề nhất của quận 4 là di dời hơn 400 căn nhà lụp xụp thuộc khu dân cư trên đường Tôn Thất Thuyết ven kênh Tẻ để chỉnh trang, đô thị hóa toàn bộ khu vực phía Nam.

Ông Võ Thanh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị  Công ty công ích quận 4, đơn vị chủ công trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, cho biết: “Kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đảng bộ công ty phát động thi đua, trong đó có nhiệm vụ vụ xây dựng chỉnh trang, phát triển đô thị quận 4. Trước mắt, công ty khắc phục khó khăn về vốn, về trang thiết bị để thực hiện các công trình hạ tầng, góp phần vào chỉnh trang đô thị, cải thiện điều kiện sống cho người dân”.

Rạch Bến Nghé được cải tạo
Từ  nay đến năm 2020, quận 4 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện gần 60 công trình trọng điểm, trong đó đáng chú ý có hồ điều tiết nước Khánh Hội, các công trình công cộng như công viên Cù Lao Nguyễn Kiệu, công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ cùng 14 công trình giảm ngập nước khác.

“Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc di dời, tái định cư nhà ở trên và ven kênh rạch; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống hộ nghèo, đặc biệt quan tâm người nghèo là gia đình chính sách và dân tộc thiều số. Phấn đấu đến 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn quận giảm bình quân từ 1-1,5%/năm, thấp hơn mức bình quân của thành phố; nâng thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo lên 21 triệu đồng/người/năm”, ông Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 4 cho biết.

Đây chính là điều kiện căn cơ để thực hiện giảm nghèo bền vững của quận 4 nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân TPHCM đổ ra đường hồ hởi đón chào Tổng thống Obama
Người dân TPHCM đổ ra đường hồ hởi đón chào Tổng thống Obama

VOV.VN - Dọc các tuyến đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TPHCM, người dân thành phố đã tập trung đông đúc chào đón Tổng thống Mỹ Obama.

Người dân TPHCM đổ ra đường hồ hởi đón chào Tổng thống Obama

Người dân TPHCM đổ ra đường hồ hởi đón chào Tổng thống Obama

VOV.VN - Dọc các tuyến đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TPHCM, người dân thành phố đã tập trung đông đúc chào đón Tổng thống Mỹ Obama.

Tổng thống Obama đối thoại cởi mở với giới trẻ TPHCM
Tổng thống Obama đối thoại cởi mở với giới trẻ TPHCM

VOV.VN - Hàng trăm bạn trẻ TPHCM có mặt tại GEM Center tham dự cuộc đối thoại cởi mở, thẳng thắn của Tổng thống Obama.

Tổng thống Obama đối thoại cởi mở với giới trẻ TPHCM

Tổng thống Obama đối thoại cởi mở với giới trẻ TPHCM

VOV.VN - Hàng trăm bạn trẻ TPHCM có mặt tại GEM Center tham dự cuộc đối thoại cởi mở, thẳng thắn của Tổng thống Obama.

Ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ TPHCM
Ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Lê Trương Hải Hiếu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.

Ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ TPHCM

Ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Lê Trương Hải Hiếu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào
Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: "TPHCM mong muốn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thủ đô Vientiane”.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: "TPHCM mong muốn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thủ đô Vientiane”.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào
Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng chào xã giao nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choumaly Xayyason; nguyên Thủ tướng Thongsinh Thammavonge.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng chào xã giao nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choumaly Xayyason; nguyên Thủ tướng Thongsinh Thammavonge.

Người dân TPHCM tiễn Tổng thống Obama kết thúc thăm Việt Nam
Người dân TPHCM tiễn Tổng thống Obama kết thúc thăm Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Obama đã lên chuyên cơ bay sang Nhật Bản, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 23-25/5.

Người dân TPHCM tiễn Tổng thống Obama kết thúc thăm Việt Nam

Người dân TPHCM tiễn Tổng thống Obama kết thúc thăm Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Obama đã lên chuyên cơ bay sang Nhật Bản, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 23-25/5.

Lãnh đạo Lào tiếp, hội kiến với Bí thư Thành ủy TPHCM
Lãnh đạo Lào tiếp, hội kiến với Bí thư Thành ủy TPHCM

VOV.VN - Chiều 30/5, tại Vientiane, Lào, Đoàn đại biểu cấp cao TP HCM do ông Đinh La Thăng dẫn đầu đã đến chào xã giao TBT, CTN Lào Bounnhang Vorachith.

Lãnh đạo Lào tiếp, hội kiến với Bí thư Thành ủy TPHCM

Lãnh đạo Lào tiếp, hội kiến với Bí thư Thành ủy TPHCM

VOV.VN - Chiều 30/5, tại Vientiane, Lào, Đoàn đại biểu cấp cao TP HCM do ông Đinh La Thăng dẫn đầu đã đến chào xã giao TBT, CTN Lào Bounnhang Vorachith.