Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Tại phiên họp 49, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Phiên họp diễn từ ngày 13 đến 15/6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017; việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV.

Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ thay mặt Hội đồng trình bày báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Vấn đề quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; việc xử lý và phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2015 và Báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 cũng là những nội dung quan trọng được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thảo luận về Tờ trình của Chánh án TANDTC về trang phục Thẩm phán, Hội thẩm, Giấy chứng minh Thẩm phán và Hội thẩm; chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức trong Tòa án nhân dân; việc bổ sung số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp; Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về chế độ phụ cấp đối với Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm cũng được xem xét, thông qua tại phiên họp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung hai người tự ứng cử được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV
Chân dung hai người tự ứng cử được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Kết quả do Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố cho thấy, có 2/11 người tự ứng cử trong danh sách bầu cử chính thức trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chân dung hai người tự ứng cử được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Chân dung hai người tự ứng cử được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Kết quả do Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố cho thấy, có 2/11 người tự ứng cử trong danh sách bầu cử chính thức trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

2 đại biểu 9x của Quốc hội khóa XIV
2 đại biểu 9x của Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Đại biểu Lò A Tư (sinh năm 1991) và  Triệu Thị Huyền (sinh năm 1992) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Lai Châu và Yên Bái.

2 đại biểu 9x của Quốc hội khóa XIV

2 đại biểu 9x của Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Đại biểu Lò A Tư (sinh năm 1991) và  Triệu Thị Huyền (sinh năm 1992) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Lai Châu và Yên Bái.

Tân ĐBQH: Chuyện phong bì không phải là “đặc sản” của ngành Y
Tân ĐBQH: Chuyện phong bì không phải là “đặc sản” của ngành Y

VOV.VN -Giám đốc BV Tim HN Nguyễn Quang Tuấn cho rằng, chuyện phong bì không phải là “đặc sản” của ngành Y mà thực tế ngành nào cũng có. 

Tân ĐBQH: Chuyện phong bì không phải là “đặc sản” của ngành Y

Tân ĐBQH: Chuyện phong bì không phải là “đặc sản” của ngành Y

VOV.VN -Giám đốc BV Tim HN Nguyễn Quang Tuấn cho rằng, chuyện phong bì không phải là “đặc sản” của ngành Y mà thực tế ngành nào cũng có. 

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói gì về việc bầu thiếu?
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói gì về việc bầu thiếu?

VOV.VN - Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia nói về việc bầu thiếu đại biểu HĐND.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói gì về việc bầu thiếu?

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói gì về việc bầu thiếu?

VOV.VN - Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia nói về việc bầu thiếu đại biểu HĐND.

15 người do Trung ương giới thiệu không trúng cử đại biểu Quốc hội
15 người do Trung ương giới thiệu không trúng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Có 182/197 người do các cơ quan tổ chức ở Trung ương giới thiệu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

15 người do Trung ương giới thiệu không trúng cử đại biểu Quốc hội

15 người do Trung ương giới thiệu không trúng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Có 182/197 người do các cơ quan tổ chức ở Trung ương giới thiệu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

15 người TW giới thiệu không trúng cử: Ảnh hưởng bước đầu về nhân sự
15 người TW giới thiệu không trúng cử: Ảnh hưởng bước đầu về nhân sự

VOV.VN - Việc 15 người do Trung ương giới thiệu không trúng cử có ảnh hưởng nhất định bước đầu về bố trí nhân sự, nhưng mức độ ảnh hưởng không nhiều.

15 người TW giới thiệu không trúng cử: Ảnh hưởng bước đầu về nhân sự

15 người TW giới thiệu không trúng cử: Ảnh hưởng bước đầu về nhân sự

VOV.VN - Việc 15 người do Trung ương giới thiệu không trúng cử có ảnh hưởng nhất định bước đầu về bố trí nhân sự, nhưng mức độ ảnh hưởng không nhiều.

Vi phạm bầu cử tại Kiên Giang có thể bị xử lý hình sự
Vi phạm bầu cử tại Kiên Giang có thể bị xử lý hình sự

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, ai gây ra sai phạm nghiêm trọng trong bầu cử ở Kiên Giang sẽ bị xử lý.

Vi phạm bầu cử tại Kiên Giang có thể bị xử lý hình sự

Vi phạm bầu cử tại Kiên Giang có thể bị xử lý hình sự

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, ai gây ra sai phạm nghiêm trọng trong bầu cử ở Kiên Giang sẽ bị xử lý.

Danh sách các vị trí lãnh đạo cấp cao phải là Đại biểu Quốc hội
Danh sách các vị trí lãnh đạo cấp cao phải là Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Những người đang giữ các chức vụ như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng sẽ được giới thiệu tiếp tục đảm nhiệm trọng trách vì đã trúng cử.

Danh sách các vị trí lãnh đạo cấp cao phải là Đại biểu Quốc hội

Danh sách các vị trí lãnh đạo cấp cao phải là Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Những người đang giữ các chức vụ như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng sẽ được giới thiệu tiếp tục đảm nhiệm trọng trách vì đã trúng cử.