Bác sĩ khám cho bệnh nhân từ 5h sáng

VOV.VN -Thực hiện khám bệnh từ lúc 5h sáng, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh đã giảm được đến 1/4 lượng bệnh nhân chờ khám bệnh.

Bắt đầu từ ngày 20/6, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh quyết định đẩy giờ khám bệnh sớm hơn thường lệ. Cụ thể, thay vì bắt đầu khám từ lúc 7h, thì bệnh viện thực hiện khám từ lúc 5h sáng tại Khoa Khám bệnh theo hình thức khám ngoài giờ.

Bệnh nhân xếp hàng để chờ khám bệnh từ 5h sáng

Giá khám bệnh ngoài giờ là 60.000 đồng/lượt, còn giá khám bệnh bình thường là 20.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, các dịch vụ siêu âm hay xét nghiệm chỉ cao hơn khoảng 10.000 đồng/lượt so với trước.

Thống kê của Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, chỉ trong 2 giờ khám bệnh tăng thêm, đã giải quyết được trung bình 400 bệnh nhân. Con số này chiếm 1/4 lượng bệnh nhân khám bệnh mỗi ngày.

Hiện nay, lượng bệnh nhân cũ và mới khám mỗi ngày ở khu vực khám bệnh là khoảng 1.700  đến 1.800 bệnh nhân, trong đó khoảng 1.100 đến 1.200 là bệnh nhân khám mới mỗi ngày. 60% bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh là từ các tỉnh thành khác.

Để có thể thực hiện khám từ lúc 5h sáng, Bệnh viện phải huy động khoảng 40 cán bộ, nhân viên y tế, tăng thêm 2 bàn khám, tăng thêm 2 máy siêu âm.

Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu cách làm này thành công thì trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ triển khai thêm ở các khoa phòng khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không thu tiền tạm ứng của bệnh nhân bảo hiểm y tế khi khám bệnh
Không thu tiền tạm ứng của bệnh nhân bảo hiểm y tế khi khám bệnh

VOV.VN -Bộ trưởng bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tuyệt đối không thu tiền tạm ứng đối với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế.

Không thu tiền tạm ứng của bệnh nhân bảo hiểm y tế khi khám bệnh

Không thu tiền tạm ứng của bệnh nhân bảo hiểm y tế khi khám bệnh

VOV.VN -Bộ trưởng bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tuyệt đối không thu tiền tạm ứng đối với bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế.

Hà Nội: Lại sập mảng trần rơi trúng đầu cháu bé đang chờ khám bệnh
Hà Nội: Lại sập mảng trần rơi trúng đầu cháu bé đang chờ khám bệnh

VOV.VN - Ngay sau khi sự việc xảy ra, em bé được người thân đưa đi cấp cứu. Rất may cháu bé chỉ bị thương nhẹ.

Hà Nội: Lại sập mảng trần rơi trúng đầu cháu bé đang chờ khám bệnh

Hà Nội: Lại sập mảng trần rơi trúng đầu cháu bé đang chờ khám bệnh

VOV.VN - Ngay sau khi sự việc xảy ra, em bé được người thân đưa đi cấp cứu. Rất may cháu bé chỉ bị thương nhẹ.

Người bán hàng rong, mua đồng nát bị kỳ thị khi khám bệnh bằng BHYT
Người bán hàng rong, mua đồng nát bị kỳ thị khi khám bệnh bằng BHYT

VOV.VN -90% người lao động di cư như bán hàng rong, mua đồng nát… không được tiếp cận tới các dịch vụ ASXH và các chính sách công tại nơi đến.

Người bán hàng rong, mua đồng nát bị kỳ thị khi khám bệnh bằng BHYT

Người bán hàng rong, mua đồng nát bị kỳ thị khi khám bệnh bằng BHYT

VOV.VN -90% người lao động di cư như bán hàng rong, mua đồng nát… không được tiếp cận tới các dịch vụ ASXH và các chính sách công tại nơi đến.