Phụ huynh lo lắng ngóng con đi thi đại học

Dù kỳ thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội không quá căng thẳng, nhưng nhiều phụ huynh vẫn lo lắng. Trong lúc con làm bài, họ vật vạ ngồi chờ đợi

Năm 2016, Đại học Quốc gia Hà Nội là trường đầu tiên tổ chức thi tuyển sinh đại học. Đợt thi thứ nhất từ ngày 5 đến 8/5 với sự tham dự của khoảng 70.000 thí sinh.

Đồng hành cùng thí sinh là những ông bố bà mẹ. Trong khuôn viên khu học tập môn Giáo dục quốc phòng, phụ huynh ngồi chờ đợi con em.

Họ tìm mọi cách giải tỏa căng thẳng trong lúc chờ đợi. Năm nay, kết quả kỳ thi sẽ được dùng xét tuyển vào 7 trường thành viên của Đại học Quốc gia và 8 trường bên ngoài gồm: Kiến trúc Đà Nẵng, Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Trãi, Thủ Đô, Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, Đông Á Đà Nẵng và Đại học Hòa Bình.

Điểm thi chính tại Đại học Quốc gia có sự hiện diện của nhiều thí sinh và phụ huynh đến từ các tỉnh thành Hải Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nam...

Phụ huynh đứng dõi theo con đang làm thủ tục vào phòng thi tại điểm thi của khoa Y Dược.

Mẹ con chị Thuý (Gia Lâm) đến điểm thi từ sớm để tránh tắc đường. Ngồi chờ con làm bài, người mẹ chia sẻ: “Trường này tổ chức thi sớm hơn các trường khác nên con gái muốn thử sức để đánh giá khả năng. Nếu thi đỗ cháu sẽ gửi hồ sơ xét tuyển vào khoa Luật”.

Những ngày đầu hè, trời khá nóng. Rất may trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội có nhiều cây xanh, nên phụ huynh không khó để tìm chỗ tránh nắng nóng.

Ca thi buổi chiều có phần khắc nghiệt hơn vì trời nóng. Nhiều phụ huynh tìm đến ngả lưng ở bức tường đá ong gần khuôn viên của Khoa giáo dục đặc biệt.

Nhà ở Tam Dương, Vĩnh Phúc (cách Hà Nội 70 km), hai cha con anh Quyền xuất phát từ 5h sáng. Buổi sáng, anh đưa con đi thăm bảo tàng, trưa có mặt tại điểm thi. Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực diễn ra vào ngày 5-8/5 và 13-15/5.

Thí sinh chỉ được xét tuyển vào trường khi đủ điểm yêu cầu và đỗ tốt nghiệp trong kỳ thi THPT quốc gia tổ chức vào tháng 7 tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai nữ sinh viết tâm thư tới Bí thư Đinh La Thăng được thi đại học
Hai nữ sinh viết tâm thư tới Bí thư Đinh La Thăng được thi đại học

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vẫn có thể giải quyết các thủ tục để hai nữ sinh viết tâm thư “cầu cứu” Bí thư Đinh La Thăng được thi đại học.

Hai nữ sinh viết tâm thư tới Bí thư Đinh La Thăng được thi đại học

Hai nữ sinh viết tâm thư tới Bí thư Đinh La Thăng được thi đại học

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vẫn có thể giải quyết các thủ tục để hai nữ sinh viết tâm thư “cầu cứu” Bí thư Đinh La Thăng được thi đại học.

ĐHQGHN không công bố đáp án đề thi, không phúc khảo bài thi
ĐHQGHN không công bố đáp án đề thi, không phúc khảo bài thi

VOV.VN -Bộ đề thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN thuộc dạng bảo mật nên không được phép công bố, không công bố đáp án và phúc khảo bài thi.

ĐHQGHN không công bố đáp án đề thi, không phúc khảo bài thi

ĐHQGHN không công bố đáp án đề thi, không phúc khảo bài thi

VOV.VN -Bộ đề thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN thuộc dạng bảo mật nên không được phép công bố, không công bố đáp án và phúc khảo bài thi.

Thi đánh giá năng lực đợt 1: Đề thi ngoại ngữ sát với chương trình
Thi đánh giá năng lực đợt 1: Đề thi ngoại ngữ sát với chương trình

VOV.VN - Đây là ca thi đầu tiên, các thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Thi đánh giá năng lực đợt 1: Đề thi ngoại ngữ sát với chương trình

Thi đánh giá năng lực đợt 1: Đề thi ngoại ngữ sát với chương trình

VOV.VN - Đây là ca thi đầu tiên, các thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

“Hậu duệ mặt trời” vào đề thi Ngữ văn: Cổ súy văn hóa nước ngoài?
“Hậu duệ mặt trời” vào đề thi Ngữ văn: Cổ súy văn hóa nước ngoài?

VOV.VN -Đề thi môn Ngữ văn không thể “cổ súy” theo văn hóa nước ngoài mà nên gần gũi trong đời sống và định hướng được nhân cách cho học sinh.

“Hậu duệ mặt trời” vào đề thi Ngữ văn: Cổ súy văn hóa nước ngoài?

“Hậu duệ mặt trời” vào đề thi Ngữ văn: Cổ súy văn hóa nước ngoài?

VOV.VN -Đề thi môn Ngữ văn không thể “cổ súy” theo văn hóa nước ngoài mà nên gần gũi trong đời sống và định hướng được nhân cách cho học sinh.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: TP HCM chủ trì 4 cụm thi đại học
Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: TP HCM chủ trì 4 cụm thi đại học

VOV.VN - Năm nay cả nước có 70 cụm thi đại học do các cơ sở giáo dục đại học chủ trì, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh có 4 cụm.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: TP HCM chủ trì 4 cụm thi đại học

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: TP HCM chủ trì 4 cụm thi đại học

VOV.VN - Năm nay cả nước có 70 cụm thi đại học do các cơ sở giáo dục đại học chủ trì, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh có 4 cụm.