Iraq mong muốn đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Nga

VOV.VN - Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Iraq cho rằng, Nga và Iraq cần chia sẻ thông tin tình báo để đẩy nhanh tốc độ cuộc chiến chống IS.

Ngày 8/3, phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Iraq, ông Haman Hamoudi cho biết, nước này mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các hợp tác quốc phòng và an ninh với phía Nga, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc mua bán vũ khí và cuộc chiến chống khủng bố. Tuyên bố của ông Hamoudi được đưa ra trong cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Iraq Elijah Murgunov.

Lực lượng an ninh Iraq. (Ảnh minh họa: Reuters)

Ông Hamoudi cho biết, Iraq đang cố gắng thúc đẩy các hợp tác chung, toàn diện với tất cả các quốc gia trong khu vực và thế giới trong cuộc chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo ông Hamoudi, Nga và Iraq cần chia sẻ những thông tin tình báo hữu ích liên quan đến IS, để đẩy nhanh tốc độ của cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố này.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Iraq Murgunov cho biết, Nga sẽ hỗ trợ Iraq trong việc tăng cường các hợp tác đầu tư kinh tế, văn hóa, an ninh và quốc phòng giữa hai nước.

Đại sứ Murgunov cũng bày tỏ mong muốn giúp đỡ chính quyền Iraq trong vấn đề đập Mosul, con đập ở miền Bắc nước này đang chịu sự kiểm soát của IS.

Trước đó, nhiều nhà phân tích cảnh báo, con đập lớn nhất Iraq ở Mosul có thể trở thành “vũ khí hủy diệt hàng loạt” nếu bị vỡ. Nó sẽ nhấn chìm nhiều thành phố của Iraq trong biển nước, đe dọa cuộc sống của nửa triệu người dân Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại Mosul từ tay IS
Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 29/2 cho biết, liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại thành phố Mosul từ tay IS.

Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại Mosul từ tay IS

Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại Mosul từ tay IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 29/2 cho biết, liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ tăng cường hỗ trợ Iraq giành lại thành phố Mosul từ tay IS.

Mỹ giải cứu thành công phi công gặp nạn ở Iraq
Mỹ giải cứu thành công phi công gặp nạn ở Iraq

VOV.VN - Trực thăng Hải quân Mỹ chở các quân nhân nước này đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu nạn một phi công lái máy bay trinh sát gặp nạn ở Iraq.

Mỹ giải cứu thành công phi công gặp nạn ở Iraq

Mỹ giải cứu thành công phi công gặp nạn ở Iraq

VOV.VN - Trực thăng Hải quân Mỹ chở các quân nhân nước này đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu nạn một phi công lái máy bay trinh sát gặp nạn ở Iraq.

Iraq - Mỹ cảnh báo nguy cơ đập Mosul sụp đổ gây thảm họa
Iraq - Mỹ cảnh báo nguy cơ đập Mosul sụp đổ gây thảm họa

VOV.VN- Chính phủ Iraq và Đại sứ quán Mỹ vừa ban bố cảnh báo đối với người dân sống dọc theo sông Tigris về nguy cơ đập Mosul có thể sụp đổ.

Iraq - Mỹ cảnh báo nguy cơ đập Mosul sụp đổ gây thảm họa

Iraq - Mỹ cảnh báo nguy cơ đập Mosul sụp đổ gây thảm họa

VOV.VN- Chính phủ Iraq và Đại sứ quán Mỹ vừa ban bố cảnh báo đối với người dân sống dọc theo sông Tigris về nguy cơ đập Mosul có thể sụp đổ.

Iraq kêu gọi quốc tế tập trung cắt đứt nguồn viện trợ cho khủng bố
Iraq kêu gọi quốc tế tập trung cắt đứt nguồn viện trợ cho khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Iraq cho rằng, việc cắt đứt hoàn toàn nguồn tài trợ cho khủng bố sẽ giúp làm suy yếu và loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cực đoan.

Iraq kêu gọi quốc tế tập trung cắt đứt nguồn viện trợ cho khủng bố

Iraq kêu gọi quốc tế tập trung cắt đứt nguồn viện trợ cho khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Iraq cho rằng, việc cắt đứt hoàn toàn nguồn tài trợ cho khủng bố sẽ giúp làm suy yếu và loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cực đoan.

IS đánh bom đẫm máu ở Iraq khiến 60 người thiệt mạng
IS đánh bom đẫm máu ở Iraq khiến 60 người thiệt mạng

VOV.VN - IS tối 6/3 đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại phía Nam thủ đô Baghdad (Iraq) khiến 60 người thiệt mạng.

IS đánh bom đẫm máu ở Iraq khiến 60 người thiệt mạng

IS đánh bom đẫm máu ở Iraq khiến 60 người thiệt mạng

VOV.VN - IS tối 6/3 đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom khủng bố đẫm máu tại phía Nam thủ đô Baghdad (Iraq) khiến 60 người thiệt mạng.