Vinh danh 11 nghệ nhân trong Liên hoan hát quan họ Bắc Giang

VOV.VN - Liên hoan hát quan họ Bắc Giang lần thứ 4 diễn ra từ ngày 23 tới ngày 26/3, là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh di sản hát quan họ.

Liên hoan hát quan họ Bắc Giang năm nay được phối hợp tổ chức cùng Liên hoan hát quan họ huyện Việt Yên lần thứ 16 và gắn với lễ hội chùa Bổ Đà, khánh thành Bia di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia chùa Bổ Đà.

Tham dự liên hoan có hơn 600 liền anh, liền chị đến từ 57 làng, khu phố trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, trong đó nhiều làng quan họ cổ như: Thổ Hà, Hữu Nghi, Sen Hồ, Quang Biểu… Huyện Việt Yên có 19 làng quan họ đã được UNESCO đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và cũng là địa phương có nhiều làng quan họ nhất ở vùng văn hóa Kinh Bắc hiện nay.

Huyện Việt Yên là nơi bảo tồn văn hóa quan họ bậc nhất vùng Kinh Bắc (Ảnh: Vietyengov)

Qua các hình thức hát trên sân khấu, hát đối đáp, hát đơn, hát đôi, liên hoan đã diễn ra sôi nổi với nhiều màn thi tài ấn tượng. Đây là dịp để người yêu quan họ giao lưu trao đổi kinh nghiệm, đồng thời gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống hát quan họ trong cộng đồng. Nhân dịp này, Bắc Giang đã vinh danh 11 nghệ nhân ưu tú, là cá nhân tiêu biểu thường xuyên thực hành và truyền dạy di sản, có ảnh hưởng lớn, có uy tín cao tại địa phương.

Sau 3 ngày biểu diễn, các tiết mục xuất sắc nhất sẽ tham gia Liên hoan cấp tỉnh diễn ra vào ngày 26/3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiếc khăn Mỏ quạ gắn kết Quan họ ngày xuân
Chiếc khăn Mỏ quạ gắn kết Quan họ ngày xuân

VOV.VN - Với nón Ba tầm, áo Tứ thân mớ ba mớ bảy, chiếc khăn Mỏ quạ đã cùng tiếng hát Quan họ đi vào lòng người.

Chiếc khăn Mỏ quạ gắn kết Quan họ ngày xuân

Chiếc khăn Mỏ quạ gắn kết Quan họ ngày xuân

VOV.VN - Với nón Ba tầm, áo Tứ thân mớ ba mớ bảy, chiếc khăn Mỏ quạ đã cùng tiếng hát Quan họ đi vào lòng người.

Chương trình nghệ thuật “Về miền Quan họ 2015”
Chương trình nghệ thuật “Về miền Quan họ 2015”

VOV.VN -Tối nay (7/3), tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật “Về miền Quan họ 2015”

Chương trình nghệ thuật “Về miền Quan họ 2015”

VOV.VN -Tối nay (7/3), tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và chương trình nghệ thuật.

Khán giả say đắm câu hát về làng quan họ của cậu bé Công Quốc
Khán giả say đắm câu hát về làng quan họ của cậu bé Công Quốc

VOV.VN -Cậu bé Công Quốc của đội HLV Cẩm Ly đã mang đến những câu hát về làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh ngọt ngào trong liveshow 2 Giọng hát Việt nhí.

Khán giả say đắm câu hát về làng quan họ của cậu bé Công Quốc

Khán giả say đắm câu hát về làng quan họ của cậu bé Công Quốc

VOV.VN -Cậu bé Công Quốc của đội HLV Cẩm Ly đã mang đến những câu hát về làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh ngọt ngào trong liveshow 2 Giọng hát Việt nhí.

Vua Bà Quan họ và hội Lim
Vua Bà Quan họ và hội Lim

VOV.VN -Tưởng nhớ công ơn của người nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật quan họ, hàng năm vào ngày 6 tháng 2, bà con làng Viêm Xá cúng giỗ Đức Vua.

Vua Bà Quan họ và hội Lim

Vua Bà Quan họ và hội Lim

VOV.VN -Tưởng nhớ công ơn của người nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật quan họ, hàng năm vào ngày 6 tháng 2, bà con làng Viêm Xá cúng giỗ Đức Vua.

“Biển người” đổ về Hội Lim nghe liền anh liền chị hát quan họ
“Biển người” đổ về Hội Lim nghe liền anh liền chị hát quan họ

VOV.VN - Ngày 13 tháng Giêng (tức 20/2 dương lịch), Hội Lim (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) bước vào chính hội thu hút hàng chục nghìn du khách đổ về tham dự.

“Biển người” đổ về Hội Lim nghe liền anh liền chị hát quan họ

“Biển người” đổ về Hội Lim nghe liền anh liền chị hát quan họ

VOV.VN - Ngày 13 tháng Giêng (tức 20/2 dương lịch), Hội Lim (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) bước vào chính hội thu hút hàng chục nghìn du khách đổ về tham dự.