Bão “Mẹ thần sấm” tấn công Trung Quốc, hàng trăm chuyến bay bị hủy

VOV.VN - Bão “Mẹ thần sấm”, theo cách gọi của Việt Nam là bão số 3 đã độ bộ Trung Quốc gây mưa lớn, gió giật mạnh khiến nhiều chuyến bay bị hủy.

Chiều 18/8, cơn bão "Mẹ thần sấm", tiếng Anh là Dianmu đã bắt đầu đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc, đem theo mưa lớn. Bão “Mẹ thần sấm” - cơn bão thứ 8 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay khiến nhiều chuyến bay đã bị hủy bỏ, trong khi hàng chục nghìn người dân đã buộc phải đi sơ tán.

Mưa lớn ở thành phố Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam do bão "Mẹ thần sấm". (Ảnh: Tân Hoa xã)

 Theo Tân Hoa xã, bão "Mẹ thần sấm" bắt đầu đổ bộ vào quận Đông Lệ, thành phố Lôi Châu thuộc tỉnh Quảng Đông vào lúc 15h40 ngày 18/8 (theo giờ địa phương). Tại một số nơi ở tỉnh Quảng Đông, lượng mưa tăng lên hơn 200mm.

Tàu thuyền tại Trạm Giang đã nhận được lệnh trở về cảng từ lúc 14h chiều 18/8. Ngành đường thủy đã lệnh cho 11 tàu kéo và tàu cứu hộ cùng 1 trực thăng sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp.

Ông Quốc Thanh- Phó Giám đốc Ủy ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Quảng Đông cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các tàu thuyền đánh cá trở về bến cảng và ngư dân phải lên bờ. Chúng tôi cũng đã cảnh báo người dân ở các vùng miền núi chuẩn bị đối phó với thảm họa thứ cấp như lũ quét, lở đất”.

Mưa lớn cũng đã xuất hiện tại tỉnh Quảng Tây và thành phố Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam, gây ngập lụt ở một số nơi, có nơi lên tới 50cm. Tại đảo Hải Nam, hôm qua, hơn 40.000 người được sơ tán. Các chuyến tàu hỏa đến và rời khỏi đảo cũng như tàu cao tốc đi quanh đảo đều ngừng hoạt động. Dịch vụ vận chuyển qua eo biển Quỳnh Châu bị đình chỉ, một số chuyến bay cũng bị hủy.

Tại Hải Khẩu - thủ phủ tỉnh Hải Nam, cơ quan khí tượng địa phương ban hành báo động đỏ vào lúc 8h sáng qua (18/8). Mưa lớn đã gây lũ lụt tại khu vực đô thị và giao thông công cộng hầu như bị tê liệt, 8 điểm danh lam thắng cảnh ở thành phố bị đóng cửa, 17 chuyến bay phải hủy bỏ, 11 chuyến bị trễ giờ.

Tại khu tự trị Choang, tỉnh Quảng Tây, các quan chức cơ quan khí tượng đưa ra mức báo động xanh đối với cơn bão này, đồng thời báo động xanh cho mưa lớn. Nhiều thành phố, quận huyện tại Quảng Tây đang phải hứng chịu những trận mưa lớn. Khu vực phía Nam của tỉnh được dự báo mưa còn lớn hơn nữa.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết khắc nghiệt với 4 màu, trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, theo sau là màu cam, vàng và xanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo: Hoàn lưu bão số 2 có gây sạt lở, ngập lụt trên diện rộng
Cảnh báo: Hoàn lưu bão số 2 có gây sạt lở, ngập lụt trên diện rộng

VOV.VN - Mưa do hoàn lưu bão số 2 có thể đe dọa các khu vực trọng điểm xung yếu, có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập lụt…

Cảnh báo: Hoàn lưu bão số 2 có gây sạt lở, ngập lụt trên diện rộng

Cảnh báo: Hoàn lưu bão số 2 có gây sạt lở, ngập lụt trên diện rộng

VOV.VN - Mưa do hoàn lưu bão số 2 có thể đe dọa các khu vực trọng điểm xung yếu, có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập lụt…

Bão số 2 đang mạnh lên, tâm bão khả năng có gió giật cấp 17
Bão số 2 đang mạnh lên, tâm bão khả năng có gió giật cấp 17

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, bão khả năng mạnh lên, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16-17

Bão số 2 đang mạnh lên, tâm bão khả năng có gió giật cấp 17

Bão số 2 đang mạnh lên, tâm bão khả năng có gió giật cấp 17

VOV.VN - Trong 24 giờ tới, bão khả năng mạnh lên, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16-17

Trung Quốc nâng cảnh báo màu cam với bão Nida
Trung Quốc nâng cảnh báo màu cam với bão Nida

VOV.VN - Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc cảnh báo, bão Nida có thể đạt tới sức gió 160 km/h khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông.

Trung Quốc nâng cảnh báo màu cam với bão Nida

Trung Quốc nâng cảnh báo màu cam với bão Nida

VOV.VN - Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc cảnh báo, bão Nida có thể đạt tới sức gió 160 km/h khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông.

Công tác dự báo bão vừa qua còn chưa chính xác, gây bất ngờ
Công tác dự báo bão vừa qua còn chưa chính xác, gây bất ngờ

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện nâng cao năng lực Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các cơ quan cảnh báo có liên quan.

Công tác dự báo bão vừa qua còn chưa chính xác, gây bất ngờ

Công tác dự báo bão vừa qua còn chưa chính xác, gây bất ngờ

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện nâng cao năng lực Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các cơ quan cảnh báo có liên quan.

Bão số 3 đổ bộ vào đất liền: Các địa phương dốc sức chống bão
Bão số 3 đổ bộ vào đất liền: Các địa phương dốc sức chống bão

VOV.VN -Tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cấp các ngành theo dõi chặt chẽ để ứng phó với cơn bão số 3 như tháo kiệt nước đồng, khơi thông các dòng chảy…

Bão số 3 đổ bộ vào đất liền: Các địa phương dốc sức chống bão

Bão số 3 đổ bộ vào đất liền: Các địa phương dốc sức chống bão

VOV.VN -Tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cấp các ngành theo dõi chặt chẽ để ứng phó với cơn bão số 3 như tháo kiệt nước đồng, khơi thông các dòng chảy…