Nga, Mỹ sẵn sàng hợp tác quân sự để giải quyết tình hình tại Syria

VOV.VN - Ngày 6/7, chính phủ Nga thông báo, cả Nga và Mỹ đã sẵn sàng hợp tác quân sự để tiêu diệt các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan tại Syria.

Thông báo của Điện Kremlin cho biết, cả hai bên đều xác nhận sự sẵn sàng gia tăng hợp tác quân sự giữa Mỹ và Nga tại Syria để đánh bại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và mặt trận al-Nusra - một nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Tổng thống Putin đã hối thúc Tổng thống Obama hỗ trợ việc chia tách các nhóm đối lập mà Mỹ gọi là "ôn hòa" tại Syria với Mặt trận al-Nusra. Ngoài ra, tuyên bố của điện Kremlin cũng nhấn mạnh việc nối lại các cuộc hòa đàm do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm đạt tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria.  

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Ảnh:WorldBulletin).
Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh sự cần thiết của tiến trình chuyển giao chính trị nhằm kết thúc cuộc nội chiến ở Syria.

Truyền thông phương Tây còn đưa tin, quan chức Mỹ đã đệ trình đề xuất về việc lực lượng không quân Nga và Mỹ sẽ phối hợp cùng nhau thực hiện các vụ truy quét nhằm vào tổ chức mặt trận al-Nusra tại Syria.

Mỹ hy vọng, bên cạnh cuộc chiến chống Hồi giáo cực đoan, kế hoạch này sẽ giúp hai phía tìm được sự đồng thuận về việc lựa chọn các phe nhóm phiến quân nằm trong phạm vi của lệnh ngừng bắn.

Đây là lần tương tác thứ hai trong thời gian gần đây giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ. Trước đó, hôm 4/7, Tổng thống Putin đã gửi một bức điện cá nhân tới Tổng thống Mỹ Obama, nhân ngày Quốc khánh Mỹ, trong đó lên tiếng thúc giục hai nước cải thiện quan hệ.  

Trong 8 năm qua dưới thời chính quyền Tổng thống Obama, hai nhà lãnh đạo này đã nhiều lần đối đầu về hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại châu Âu, chính sách của Mỹ tại Trung Đông, và đặc biệt là cuộc khủng hoảng tại Ukraine.  

Tuy nhiên, thời gian gần đây, quan hệ Nga - Mỹ đã từng bước được cải thiện. Năm ngoái, hai nước đã nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tại Syria, bất chấp việc Nga ủng hộ Tổng thống Bashar Assad, còn Mỹ khẳng định rằng, ông Assad phải được thay thế nếu quốc gia này muốn hòa bình.  

Ông Sarkis Kassargian, nhà phân tích chính trị Syria nhận xét: "Đối với Mỹ, trong hai năm qua họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo. Nhưng kể từ ngày đó đến nay, thì mọi thứ vẫn chưa đạt kết quả. Tuy nhiên, có đến khi Nga tiến hành các cuộc không kích thì mọi thứ đã có thay đổi. Các cuộc tấn công đã có hiệu quả hơn rõ rệt. Điều này cho thấy cần có sự hợp tác của Nga và Mỹ trong giải quyết tình hình tại Syria”. 

Liên quan đến tình hình Syria, ngày 6/7, quân đội Syria đã tuyên bố lệnh ngừng bắn 72 giờ trên toàn quốc. Đây là lệnh ngừng bắn đầu tiên có phạm vi lớn như vậy. Thông báo này được đưa ra trùng với lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Các lệnh ngừng bắn trước đây được Nga và Mỹ bảo trợ, áp dụng tại các vùng gần thủ đô Damas và tỉnh miền Bắc Aleppo. Tuy nhiên, chính phủ Syria nhiều lần cáo buộc lực lượng nổi dậy vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức Ân xá Quốc tế “rùng mình” vì các biện pháp tra tấn ở Syria
Tổ chức Ân xá Quốc tế “rùng mình” vì các biện pháp tra tấn ở Syria

VOV.VN - Một số nhóm vũ trang được Mỹ hậu thuẫn cũng nằm trong danh sách thực hiện tra tấn “rùng mình” của tổ chức Ân xá Quốc tế.

Tổ chức Ân xá Quốc tế “rùng mình” vì các biện pháp tra tấn ở Syria

Tổ chức Ân xá Quốc tế “rùng mình” vì các biện pháp tra tấn ở Syria

VOV.VN - Một số nhóm vũ trang được Mỹ hậu thuẫn cũng nằm trong danh sách thực hiện tra tấn “rùng mình” của tổ chức Ân xá Quốc tế.

Tổng thống Nga– Mỹ điện đàm cam kết tăng cường hợp tác quân sự ở Syria
Tổng thống Nga– Mỹ điện đàm cam kết tăng cường hợp tác quân sự ở Syria

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama hôm qua (6/7) có cuộc điện đàm thảo luận tình hình Syria.

Tổng thống Nga– Mỹ điện đàm cam kết tăng cường hợp tác quân sự ở Syria

Tổng thống Nga– Mỹ điện đàm cam kết tăng cường hợp tác quân sự ở Syria

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama hôm qua (6/7) có cuộc điện đàm thảo luận tình hình Syria.

LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria
LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, thời gian qua, do IS liên tiếp bị thất thế, địa bàn bị thu hẹp nên nhiều chiến binh đang tìm cách trở về nước.

LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria

LHQ cảnh báo mối nguy từ 30.000 chiến binh nước ngoài ở Iraq và Syria

VOV.VN - Theo Liên Hợp Quốc, thời gian qua, do IS liên tiếp bị thất thế, địa bàn bị thu hẹp nên nhiều chiến binh đang tìm cách trở về nước.

NATO sẽ đối thoại với Nga về khủng hoảng ở Ukraine và Syria
NATO sẽ đối thoại với Nga về khủng hoảng ở Ukraine và Syria

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố khối này sẽ đối thoại với Nga sau Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.

NATO sẽ đối thoại với Nga về khủng hoảng ở Ukraine và Syria

NATO sẽ đối thoại với Nga về khủng hoảng ở Ukraine và Syria

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố khối này sẽ đối thoại với Nga sau Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.

Syria công bố lệnh ngừng bắn tạm thời trong 72 giờ
Syria công bố lệnh ngừng bắn tạm thời trong 72 giờ

VOV.VN - Quân đội Syria đã tuyên bố lệnh ngừng bắn tạm thời trong 72 giờ đồng hồ trên cả nước, bắt đầu từ 1h sáng 6/7 (theo giờ địa phương).

Syria công bố lệnh ngừng bắn tạm thời trong 72 giờ

Syria công bố lệnh ngừng bắn tạm thời trong 72 giờ

VOV.VN - Quân đội Syria đã tuyên bố lệnh ngừng bắn tạm thời trong 72 giờ đồng hồ trên cả nước, bắt đầu từ 1h sáng 6/7 (theo giờ địa phương).