Nga-Mỹ được kỳ vọng hợp tác để thúc đẩy hòa bình Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Kerry và người đồng cấp Nga Lavrov vừa có cuộc gặp tại Geneva nhằm bàn về việc hợp tác quân sự trong các chiến dịch ở Syria.

Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế kỳ vọng cuộc gặp sẽ giúp thúc đẩy tái khởi động hòa đàm, đi đến chấm dứt 5 năm xung đột cướp đi sinh mạng của hơn 290.000 người và hàng triệu người phả bỏ nhà đi lánh nạn.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ảnh Reuters

Sau nhiều vòng đàm phán quốc tế thất bại, ngày 25/8 đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura bày tỏ hy vọng vòng đàm phán diễn ra ngày 26/8 tại Geneva giữa Ngoại trưởng Mỹ Kerry và Ngoại trưởng Nga Lavrov sẽ giúp thúc đẩy việc nối lại hòa đàm giữa các bên tham chiến ở Syria. Ông de Mistura nhấn mạnh, cuộc gặp cấp cao Nga-Mỹ là rất quan trọng, sẽ có tác động để tái khởi động tiến trình chính trị ở Syria.

Nga và Mỹ mỗi bên ủng hộ các phe tham chiến khác nhau ở Syria song có một kẻ thù chung là IS. Hai nước đang cố gắng thiết lập cơ chế hợp tác quân sự nhằm chống IS hiệu quả hơn. Tại cuộc gặp ngày 26/8, Ngoại trưởng 2 nước Nga và Mỹ sẽ phác thảo chi tiết một thỏa thuận hợp tác để chống IS.

Theo Ngoại trưởng Kerry, 2 bên sẽ chia sẻ thông tin tình báo để phối hợp trong các cuộc không kích chống IS. Ông Kerry tin tưởng kế hoạch này là cơ hội tốt nhất để hạn chế giao tranh vốn đang đẩy hàng nghìn người dân Syria phải đi tị nạn sang châu Âu và là nguyên nhân ngăn cản hàng viện trợ nhân đạo vào Syria cũng như nhằm bảo toàn tiến trình chính trị.

Nga và Mỹ cũng đồng chủ tịch nhóm phụ trách nhân đạo cho Syria, với các kế hoạch sơ tán người bị thương và đưa lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh vào Aleppo, thành phố mà 2 triệu cư dân đang đối mặt với thảm kịch nhân đạo do bị vây hãm và giao tranh ác liệt từ nhiều tháng nay.

Sau khi có sự đồng ý của Nga, Đặc phái viên de Mistura hi vọng lệnh ngừng bắn nhân đạo 48 giờ mỗi tuần tại Aleppo sẽ sớm được thực thi. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc còn chờ các bên tham chiến trên thực địa đưa ra những đảm bảo về an ninh trước khi tiến hành các kế hoạch nhân đạo cho Aleppo.

Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố, trước tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng, việc nối lại đàm phán ở Syria là một nhu cầu cấp bách: “Chúng ta đối mặt với tình hình rất nghiêm trọng, với thảm họa nhân đạo ở Syria. Hiện nay, điều quan trọng không phải hỗ trợ cho các bên tham chiến ở Syria mà trách nhiệm của quốc tế đặc biệt là Nga, quốc gia có ảnh hưởng lớn đối với chính quyền Syria, cần hiểu rằng, đã đến lúc phải nhanh nối lại đàm phán hòa bình”.

Liên Hợp Quốc mong đợi những tín hiệu tích cực phát đi từ cuộc gặp Nga- Mỹ ở Geneva. Nếu đạt được lệnh ngừng bắn, các tổ chức cứu trợ ngay lập tức tiến hành 2 đợt vận chuyển, mỗi đợt 20 xe tải chở lương thực và các nhu yếu phẩm cho 80.000 người, qua tuyến đường xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ tiến sâu vào miền Đông Aleppo./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Nga- Mỹ sẽ thế nào khi Mỹ có tân Tổng thống?
Quan hệ Nga- Mỹ sẽ thế nào khi Mỹ có tân Tổng thống?

VOV.VN -Theo dõi diễn biến cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ, giới phân tích đặt vấn đề liệu Moscow có quan tâm đến việc Clinton hay Trump đắc cử.

Quan hệ Nga- Mỹ sẽ thế nào khi Mỹ có tân Tổng thống?

Quan hệ Nga- Mỹ sẽ thế nào khi Mỹ có tân Tổng thống?

VOV.VN -Theo dõi diễn biến cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ, giới phân tích đặt vấn đề liệu Moscow có quan tâm đến việc Clinton hay Trump đắc cử.

Nga, Mỹ sẵn sàng hợp tác quân sự để giải quyết tình hình tại Syria
Nga, Mỹ sẵn sàng hợp tác quân sự để giải quyết tình hình tại Syria

VOV.VN - Ngày 6/7, chính phủ Nga thông báo, cả Nga và Mỹ đã sẵn sàng hợp tác quân sự để tiêu diệt các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan tại Syria.

Nga, Mỹ sẵn sàng hợp tác quân sự để giải quyết tình hình tại Syria

Nga, Mỹ sẵn sàng hợp tác quân sự để giải quyết tình hình tại Syria

VOV.VN - Ngày 6/7, chính phủ Nga thông báo, cả Nga và Mỹ đã sẵn sàng hợp tác quân sự để tiêu diệt các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan tại Syria.

Nga - Mỹ thảo luận về Syria, tập trung vào tình hình tại Aleppo
Nga - Mỹ thảo luận về Syria, tập trung vào tình hình tại Aleppo

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tối 16/8 có cuộc điện đàm, thảo luận về những diễn biến mới nhất về tình hình Syria. 

Nga - Mỹ thảo luận về Syria, tập trung vào tình hình tại Aleppo

Nga - Mỹ thảo luận về Syria, tập trung vào tình hình tại Aleppo

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tối 16/8 có cuộc điện đàm, thảo luận về những diễn biến mới nhất về tình hình Syria. 

Sóng gió trong quan hệ Nga - Mỹ vì chiến dịch quân sự tại Aleppo
Sóng gió trong quan hệ Nga - Mỹ vì chiến dịch quân sự tại Aleppo

VOV.VN - Trong khi Nga nhấn mạnh mong muốn bảo vệ dân thường thì Mỹ lo ngại chiến dịch của Nga ở Aleppo sẽ góp phần tạo ưu thế cho lực lượng của ông Assad.

Sóng gió trong quan hệ Nga - Mỹ vì chiến dịch quân sự tại Aleppo

Sóng gió trong quan hệ Nga - Mỹ vì chiến dịch quân sự tại Aleppo

VOV.VN - Trong khi Nga nhấn mạnh mong muốn bảo vệ dân thường thì Mỹ lo ngại chiến dịch của Nga ở Aleppo sẽ góp phần tạo ưu thế cho lực lượng của ông Assad.